Hôm thứ Năm, 3/9, tại Rôma, Đức Giáo hoàng đã gặp gỡ các thành viên Hội đồng Giám mục Công giáo Latinh tại khu vực Ả Rập, mang đến thông điệp hy vọng và khích lệ giữa bối cảnh khủng hoảng và bất định.

Đức Lêô XIV đã đưa ra định hướng rõ ràng cho sứ mạng của Giáo hội tại Trung Đông, khu vực vốn chịu nhiều ảnh hưởng bởi xung đột, làn sóng di cư và muôn vàn gian khó, khi nhắn nhủ các Giám mục thuộc nghi lễ Latinh đang phục vụ khắp thế giới Ả Rập rằng sức mạnh của Giáo hội không nên được đánh giá bằng những con số.
“Đừng e ngại sự nhỏ bé của anh em. Thành quả của Giáo hội không được đo lường bằng các con số, cơ cấu hay nguồn lực, nhưng bằng lòng trung thành với Tin Mừng,” Đức Giáo hoàng đã phát biểu như vậy vào ngày 3 tháng Chín trong cuộc gặp gỡ tại Vatican với các thành viên của Hội đồng Giám mục Nghi lễ Latinh tại các Vùng Ả Rập (CELRA).
Ngài khẳng định rằng một cộng đoàn Kitô hữu nhỏ bé, khi bén rễ sâu nơi Chúa Kitô, có thể duy trì sự hiện diện đầy giá trị trong xã hội, “không phải vì tìm kiếm quyền lực, nhưng vì tinh thần phục vụ; không phải vì áp đặt bản thân, nhưng vì làm chứng cho đức tin; không phải vì đáp trả bạo lực bằng bạo lực, nhưng vì đối lại sức mạnh bằng lòng bác ái.”
Đức Giáo hoàng cũng tưởng nhớ các Kitô hữu đã hy sinh mạng sống tại Iraq, Syria, Yemen, và các quốc gia khác đang chịu nhiều đau thương do bạo lực. Ngài nói rằng tên tuổi của họ “có thể không được thế giới biết đến, nhưng lại được Thiên Chúa biết rõ.”
Ngài cho biết thêm rằng chứng tá của họ cần khích lệ các cộng đoàn Kitô hữu không đầu hàng trước nỗi sợ hãi hay sự buông xuôi, nhất là trong bối cảnh nhiều gia đình đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn hoặc buộc phải di cư.
Đức Giáo hoàng kêu gọi Giáo hội tại khu vực này dành sự quan tâm đặc biệt cho các gia đình, giới trẻ cũng như người di cư, nhất là các cộng đồng di cư đông đảo đang sinh sống tại các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư.
Ngài kêu gọi các cộng đoàn Kitô hữu hãy trở thành “những mái nhà nơi không ai cảm thấy mình là người xa lạ” và hãy bảo vệ phẩm giá của mỗi con người. Đồng thời, ngài nhấn mạnh rằng giữa những thách thức về mặt nhân đạo và xã hội, Giáo hội không được quên đi sứ mạng cốt lõi của mình: loan báo Tin Mừng, cầu nguyện, cử hành các bí tích và đào tạo đời sống Kitô hữu.
Đức Giáo hoàng cũng khuyến khích sự hiệp thông sâu xa hơn giữa các truyền thống và nghi thức khác nhau trong Giáo hội, đồng thời kêu gọi tiếp tục đối thoại với người Hồi giáo và các cộng đồng tôn giáo khác.
Ngài nói: “Đối thoại không có nghĩa là từ bỏ căn tính của chính mình, nhưng là sống trọn vẹn căn tính ấy mà không e ngại việc gặp gỡ.”
Kết thúc bài phát biểu, Đức Thánh Cha kêu gọi các Giám mục đừng coi thành công hay sự công nhận là mục tiêu hàng đầu, nhưng thay vào đó hãy trung thành với Tin Mừng và với đoàn chiên được giao phó cho các ngài chăm sóc.
Ngài nói: “Đừng ngại gieo giống dù chưa thấy ngay hoa trái. Việc gieo giống là của anh em; còn sự tăng trưởng là của Thiên Chúa.”
Tý Linh
(theo Elias Turk, EWTN News)
