Ông lên án việc ngày càng gia tăng tình trạng phi nhân hóa người di cư và kêu gọi một phản ứng toàn cầu chống lại nạn buôn người và bóc lột: "Di cư phải là một sự lựa chọn, chứ không phải là một sự bó buộc."

Người di cư ngày càng bị lợi dụng cho các mục đích chính trị, trong khi các vi phạm quyền cơ bản và sự phi nhân hóa trong cuộc tranh luận công cộng đang gia tăng. Đây là lời cảnh báo đáng báo động do Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đưa ra tại Diễn đàn Di cư của Liên Hợp Quốc, một sự kiện bốn năm một lần nhằm đánh giá việc thực hiện Hiệp ước Toàn cầu về Di cư An toàn, Trật tự và Thường xuyên. Trong bài phát biểu của mình, ông Guterres nhắc lại rằng di cư luôn là một phần không thể thiếu trong lịch sử nhân loại, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa của các xã hội. “Người di cư xây dựng các cộng đồng, thúc đẩy nền kinh tế và làm phong phú cho văn hóa”, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh và đồng thời lên án bầu không khí ngày càng thù địch xung quanh hàng triệu người buộc phải rời bỏ đất nước của họ.
Những con số về khủng hoảng di cư toàn cầu
Antonio Guterres đã thu hút sự chú ý đến các dữ liệu trong các báo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc, vẽ nên một bức tranh ảm đạm về tình hình dọc theo các tuyến đường di cư toàn cầu. Trong bốn năm qua, ít nhất 200.000 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em gái, đã trở thành nạn nhân của nạn buôn người. Trong hai năm gần đây, hơn 15.000 người di cư đã chết hoặc mất tích khi vượt biên sang các nước khác. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, những con số này che giấu một thực tế về bạo lực, bóc lột và tước đoạt các quyền cơ bản. Toàn bộ các gia đình và trẻ em tiếp tục bị giam giữ ở nhiều quốc gia, trong khi hàng triệu lao động di cư vẫn dễ bị tổn thương trước sự lạm dụng, mức lương không thỏa đáng và thiếu an sinh xã hội. Tổng thư ký cảnh báo rằng tình hình này có nguy cơ xấu đi nếu các chính phủ tiếp tục chỉ nhìn nhận vấn đề di cư qua lăng kính an ninh.
Nhân quyền là trọng tâm
Trong bài phát biểu của mình, António Guterres đã vạch ra một loạt các ưu tiên để quản lý di cư hiệu quả và nhân đạo hơn. Ông giải thích : bước đầu tiên phải là tôn trọng đầy đủ nhân quyền. Do đó, ông kêu gọi các quốc gia chấm dứt các hành vi phân biệt đối xử và thúc đẩy các giải pháp thay thế cho việc giam giữ hành chính người di cư. Đặc biệt chú trọng đến việc bảo vệ trẻ em. Tổng thư ký kêu gọi chấm dứt việc giam giữ trẻ em và gia đình di cư, nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nhà ở và bảo vệ xã hội của họ.
Cuộc chiến chống buôn người
Một trong những điểm chính trong bài phát biểu của ông tập trung vào cuộc chiến chống lại các tổ chức tội phạm liên quan đến buôn người. Ông Guterres kêu gọi một “cuộc tấn công toàn cầu” chống lại cái mà ông gọi là “mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia”, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác giữa các chính phủ, lực lượng cảnh sát và hệ thống tư pháp quốc gia. Theo người đứng đầu Liên Hợp Quốc, cuộc chiến chống buôn người không thể chỉ giới hạn ở việc kiểm soát biên giới; nó đòi hỏi một chiến lược quốc tế phối hợp có khả năng nhắm mục tiêu vào các dòng tài chính và cấu trúc hoạt động của các tổ chức tội phạm lợi dụng sự tuyệt vọng của người di cư.
Di cư phải là một sự lựa chọn
Trong lời phát biểu bế mạc, António Guterres tái khẳng định sự cần thiết phải giải quyết tận gốc nguyên nhân của tình trạng di cư cưỡng bức. Tổng thư ký kêu gọi tăng cường đầu tư vào giáo dục, việc làm và phát triển kinh tế tại các quốc gia xuất xứ, để tình trạng lưu vong không còn là số mệnh do chiến tranh, nghèo đói hoặc thiếu triển vọng gây ra. “Di cư phải trở thành một sự lựa chọn, một sự lựa chọn thực sự”, ông Guterres tuyên bố và đồng thời nhắc lại lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc về quản trị quốc tế dựa trên sự hợp tác và bảo vệ phẩm giá con người.
Tý Linh
(theo Stefano Leszczynski - Vatican News)
