Trong một sứ điệp do Đức Hồng y Parolin ký và gửi đến các tham dự viên Hội thảo Quốc tế lần thứ VII về Truyền thông của Giáo hội - diễn ra (27-28/7) tại Đại học Giáo hoàng Santiago, Chile - Đức Lêô XIV đã khuyến khích việc thúc đẩy "một nền truyền thông biết cách bảo vệ phẩm giá con người, trước những khả năng mới do sự phát triển công nghệ mang lại."

Hội thảo Quốc tế lần thứ VII về Truyền thông của Giáo hội, diễn ra (từ ngày 27 đến 28 tháng 7) tại Đại học Giáo hoàng Santiago, Chile, mang chủ đề "Những thách thức của Trí tuệ Nhân tạo". Sự kiện quy tụ các chuyên gia truyền thông, nhân viên mục vụ, giới học thuật và đại diện Giáo hội từ khu vực châu Mỹ Latinh và Caribe để cùng xem xét những thách thức về mặt đạo đức, văn hóa và tôn giáo do trí tuệ nhân tạo đặt ra, dưới ánh sáng của thông điệp Magnifica humanitas của Đức Giáo hoàng Lêô XIV.
Đây là sứ điệp của Đức Giáo hoàng, được ký bởi Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin, cho lễ khai mạc hội thảo.
Đối diện với những thách thức của trí tuệ nhân tạo bằng sự khôn ngoan và trách nhiệm
Trong sứ điệp gửi Đức Tổng Giám mục René Osvaldo Rebolledo Salinas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile, Đức Thánh Cha khuyến khích các tham dự viên hãy thúc đẩy "một phương thức truyền thông biết bảo vệ phẩm giá con người và đặt mọi công cụ vào việc phục vụ chân lý và sự thiện, ngay cả khi đối mặt với những khả năng mới mà sự phát triển công nghệ mang lại". Ngài cũng cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng những suy tư và giúp họ đối diện với các thách thức của trí tuệ nhân tạo "bằng sự khôn ngoan và trách nhiệm, để công tác truyền thông của Giáo hội có thể góp phần vào sự gặp gỡ giữa con người với nhau cũng như việc loan báo Tin Mừng".
Tác động của mạng xã hội
Mở đầu hội nghị, Đức Hồng y Fernando Natalio Chomalí Garib, Tổng Giám mục Santiago (Chile), đã thu hút sự chú ý vào tác động của mạng xã hội, nhấn mạnh rằng đây là những không gian "nhân văn sâu xa" vì chúng phản ánh các cung bậc cảm xúc, sự kết nối và cả những xung đột. Ngài khẳng định: "Mọi điều xảy ra với chúng ta cũng diễn ra ở đó", đồng thời đề xuất bốn tiêu chí cơ bản cho hoạt động truyền thông: chân lý, sự thiện, cái đẹp và tính hữu ích. Theo Đức Hồng y, thông điệp Magnifica humanitas (về việc bảo vệ con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo) không nên chỉ được giải thích dưới góc độ công nghệ: "Ngày nay, người ta bàn luận nhiều về trí tuệ nhân tạo, nhưng thông điệp này trước hết đề cập đến phẩm giá con người và chân lý."
Củng cố đời sống cộng đồng
Đối với Đức Hồng y Chomalí, việc truyền thông dựa trên những nguyên tắc này sẽ giúp củng cố đời sống cộng đồng trong một xã hội vốn đề cao chủ nghĩa cá nhân một cách thái quá: "Chúng ta sẽ thúc đẩy đối thoại, vun đắp tình huynh đệ; rốt cuộc, chúng ta sẽ xây dựng một Giêrusalem, chứ không phải một Babel". Những tư tưởng này cũng được nhắc lại trong bài giảng của ngài tại Thánh lễ đồng tế diễn ra sau đó. Khi mô tả Magnifica humanitas là một thông điệp "Kitô học", ngài kêu gọi sự truyền thông đầy chú tâm cũng như sự phân định, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng trí tuệ nhân tạo sẽ được sử dụng để phục vụ phẩm giá con người.
Những mối quan tâm của Giáo hội
Trong số các bài tham luận của ngày hôm qua bao gồm bài của ông Juan Carlos de la Llera, Hiệu trưởng Đại học Giáo hoàng Chile, và Đức cha Rebolledo Salinas. Đức cha Rebolledo Salinas nhận định rằng cuộc gặp gỡ này là biểu hiện cụ thể của tinh thần hiệp hành và hành trình chung của Giáo hội; ngài cũng cho biết thêm rằng việc công bố văn kiện Magnifica humanitas đã mang lại chiều sâu mới cho các mối quan tâm mục vụ của Giáo hội. Ngài nhấn mạnh: "Phẩm giá bất khả xâm phạm của con người phải là nguyên tắc, tiêu chuẩn và cùng đích của cả sự phát triển công nghệ lẫn tiến bộ khoa học."
Tý Linh
(theo Giovanni Zavatta – Vatican News)
