Bộ Đối thoại Liên tôn sẽ tổ chức một hội nghị về mối quan hệ giữa Khổng giáo và Kitô giáo tại Hàn Quốc vào ngày 4 và 5 tháng Tám.

Vatican sẽ tổ chức hội nghị đầu tiên giữa Kitô giáo và Khổng giáo nhằm mở rộng sự tiếp cận của Giáo hội Công giáo đối với truyền thống đạo đức Á châu.
Bộ Đối thoại Liên tôn sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề với chủ đề “Đối thoại về sự đóng góp của Kitô giáo và Khổng giáo cho một xã hội lý tưởng: Trời mới, Đất mới, và Đại Đồng” tại Hàn Quốc trong hai ngày 4 và 5 tháng Tám. Theo tin từ Union of Catholic Asian News (UCAN), sự kiện này sẽ quy tụ các giáo sĩ và học giả tại Đại học Sogang ở Seoul để thảo luận về tình huynh đệ phổ quát, sự lãnh đạo đức độ và trách nhiệm đối với sinh thái.
Đức Hồng y George Jacob Koovakad, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, dự kiến sẽ tham dự cùng các quan chức khác của Bộ.
Sự kiện này cũng được tổ chức bởi Hội đồng Giám mục Hàn Quốc.
Bộ Đối thoại Liên tôn đã tham gia các hội nghị tương tự, bao gồm hội thảo năm 2025 tại Đài Loan với chủ đề “Kitô hữu thúc đẩy đối thoại với người theo Khổng giáo: Các nguyên tắc chỉ đạo và triển vọng”, cũng như nhóm nghiên cứu năm 2024 chuyên xây dựng các hướng dẫn cho cuộc đối thoại giữa Khổng giáo và Công giáo.
Khổng giáo phát triển từ những giáo huấn đạo đức của triết gia Trung Hoa Khổng Khâu (Kong Qiu), người được phương Tây biết đến với tên gọi Khổng Tử (Confucius). Ông đề cao lòng hiếu thảo, sự tôn kính tổ tiên, việc vun trồng đạo đức cá nhân và các mối quan hệ xã hội hài hòa, thay vì sự sùng kính dành cho một vị thần sáng tạo.
Theo các số liệu ước tính cho năm 2025 từ Cơ sở dữ liệu Tôn giáo Thế giới (World Religion Database), có khoảng 8,75 triệu người theo Khổng giáo trên toàn cầu. Các cộng đồng tín đồ đông đảo nhất tập trung tại Hàn Quốc (5.616.520 người), Trung Quốc (1.737.191 người), Myanmar (813.322 người), Thái Lan (261.330 người) và Nhật Bản (162.179 người).
Theo Vatican News, tại hội thảo năm 2025, Linh mục Paulin Batairwa Kubuya, Phó thư ký Bộ Đối thoại Liên tôn, đã giải thích rằng một số giáo lý Nho giáo vốn đã phù hợp với Kitô giáo.
Ngài nói : “Kitô giáo và Khổng giáo là những truyền thống khôn ngoan. Đạo đức Khổng giáo rất chú trọng đến cách con người ứng xử, cách trở thành công dân tốt, và cách tổ chức cuộc sống. Chúng tôi nhận thấy những khía cạnh này có sự tương đồng với Kitô giáo.”
ChaKubuya cũng bày tỏ hy vọng rằng tương lai của cuộc đối thoại giữa Khổng giáo và Kitô giáo sẽ giúp các Kitô hữu “nhìn đến những người láng giềng theo Khổng giáo, nhìn cách chúng ta có thể xây dựng một lối sống chung tốt đẹp hơn, [và] cách chúng ta có thể làm phong phú lẫn nhau.”
Tý Linh
(theo Ishmael Adibuah, EWTN News)
