Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Trí Tuệ Nhân Tạo Chỉ Là Sự Tiến Bộ Nếu Nó Phục Vụ Phẩm Giá Con Người

Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 13/7 tại Liên Hợp Quốc ở New York trong một cuộc họp về "Các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030", phái đoàn Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh nhấn mạnh rằng những nỗ lực nhằm giúp người dân thoát khỏi nghèo đói bị cản trở bởi sự bất bình đẳng, cả giữa các quốc gia và trong mỗi đất nước. Phái đoàn tái khẳng định rằng thước đo của mọi sự phát triển đích thực luôn nằm ở công ích.

"Thước đo thực sự của sự tiến bộ không nằm ở mức độ tinh vi của các công nghệ mới nổi, nhưng ở việc liệu chúng có được sử dụng để phục vụ con người và công ích hay không." Đây là nội dung cốt lõi trong tuyên bố do Phái đoàn Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh đưa ra vào thứ Hai, ngày 13/7, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, trong khuôn khổ cuộc họp của Hội đồng Kinh tế và Xã hội với chủ đề "Thực hiện tốt hơn: đẩy nhanh các hành động cấp bách và mang tính chuyển đổi để đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030."

Tiềm năng và những nguy cơ của AI

Phái đoàn Vatican, theo đường hướng của thông điệp Magnifica humanitas của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, đã tái khẳng định rằng trí tuệ nhân tạo “có tiềm năng thúc đẩy sự tiến bộ hướng đến các Mục tiêu phát triển bền vững, bao gồm cả những mục tiêu đang là đối tượng của việc xem xét lại trong năm nay.” Tuy nhiên, đồng thời, nếu công nghệ mới này “làm tổn hại đến phẩm giá con người” thì dù có “hiệu quả, tiết kiệm chi phí hay mang tính đổi mới” đến đâu, nó cũng không thể được coi là phương tiện đích thực để “thực hiện tốt hơn”; trái lại, nó sẽ làm suy yếu chính tầm nhìn về phát triển bền vững được xác định trong Chương trình nghị sự 2030, theo đó con người phải luôn ở “trung tâm của mọi nỗ lực phát triển.”

Các quan sát viên của Tòa Thánh ghi nhận rằng mục tiêu của sự phát triển là "sự giải phóng toàn diện các dân tộc khỏi nạn đói, bệnh tật, nạn mù chữ và cảnh thiếu thốn." Một mục tiêu, trên bình diện kinh tế, chỉ có thể đạt được thông qua "sự tham gia công bằng vào các tiến trình toàn cầu"; trên bình diện xã hội, thông qua "việc xây dựng các xã hội dựa trên tinh thần liên đới"; và trên bình diện chính trị, thông qua việc củng cố "các thể chế dân chủ bảo đảm tự do và hòa bình."

Tăng trưởng kinh tế vẫn còn những khiếm khuyết

Mặc dù sự "tăng trưởng kinh tế" là "có thực" và đã mang lại nhiều lợi ích, cho phép hàng tỷ người thoát khỏi cảnh nghèo cùng cực, nhưng nó vẫn "bị ghi dấu bởi những rối loạn chức năng nghiêm trọng," chẳng hạn như "tình trạng bất bình đẳng ngày càng gia tăng - cả giữa các quốc gia và ngay trong chính các quốc gia này – cũng như sự xuất hiện của các hình thức nghèo đói mới." Do đó, trong tuyên bố của mình, phái đoàn Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc đã kêu gọi "đấu tranh chống lại những rối loạn chức năng này" và công nhận "phẩm giá bất khả xâm phạm của con người," để tôn trọng các "cam kết đã đưa ra về phát triển bền vững."

Tý Linh

(theo Vatican News)