Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Cách Lựa Chọn Các Ý Cầu Nguyện Hàng Tháng Của Đức Giáo Hoàng

Theo linh mục Cristóbal Fones, SJ., mặc dù Đức Giáo hoàng có "một danh sách vô tận" các ý nguyện cầu nguyện, nhưng Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng hỗ trợ ngài chọn ra 12 ý cầu nguyện cho mỗi tháng của năm.

Hơn 22 triệu người Công giáo trên toàn thế giới hợp thành một mạng lưới chuyên tâm cầu nguyện mỗi ngày cho những thách thức mà nhân loại và Giáo hội đang đối mặt, kết hợp lời cầu nguyện của họ với các ý cầu nguyện hàng tháng của Đức Giáo hoàng.

Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng là một tổ chức thuộc Tòa Thánh, nổi tiếng với chiến dịch "Cầu nguyện với Đức Giáo hoàng", qua đó Đức Thánh Cha công bố ý cầu nguyện hàng tháng của mình trong một thông điệp video.

Mặc dù Đức Giáo hoàng "có một danh sách vô tận" các ý cầu nguyện, nhưng ngài chọn 12 ý nguyện cho mỗi tháng trong năm, cha Cristóbal Fones, SJ, giám đốc quốc tế của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng, giải thích trong một cuộc phỏng vấn với "EWTN News In Depth".

Cha Fones giải thích, để thực hiện điều này, mạng lưới sẽ “giúp Đức Giáo hoàng phân định các ý nguyện từ một năm trước đó. Chúng tôi hỏi nhiều người - tất cả các Bộ và các giám đốc quốc gia của chúng tôi - gửi một số đề xuất cho chúng tôi, và chúng tôi trình lên ngài rất nhiều ý nguyện... khoảng 20 ý nguyện.”

Đức Thánh Cha “dành thời gian cầu nguyện về những đề xuất này” và rồi ngài chọn 12 ý nguyện cho năm tới.

Chẳng hạn, chúng tôi đã công bố các ý cầu nguyện hàng tháng cho năm 2027 vào tháng Hai vừa qua. Nhờ đó, các bạn có thể biết trước nội dung cầu nguyện cho những năm tiếp theo, đồng thời chúng tôi cũng có thời gian để dịch thuật, biên soạn tài liệu bằng các ngôn ngữ như tiếng Indonesia, Hindi, Swahili, Guarani, v.v.”

Đức Giáo hoàng Lêô tiếp nối truyền thống của Đức Giáo hoàng Phanxicô, người đã thực hiện video đầu tiên về các ý cầu nguyện hàng tháng vào năm 2016, nhưng Đức Lêô XIV cũng mang đến dấu ấn riêng cho hoạt động này.

Cha Fones cho biết: Đức Giáo hoàng Lêô “không chỉ kêu gọi chúng ta cầu nguyện, nhưng chính ngài cũng cầu nguyện theo ý cầu nguyện hàng tháng và mời gọi chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện với ngài. Đó là lý do chúng tôi gọi chiến dịch này là ‘Cầu nguyện với Giáo hoàng’, bởi vì ngài là người đầu tiên chuyển cầu cho những nhu cầu của nhân loại, và thông qua chiến dịch này, ngài mời gọi chúng ta cùng thực hiện điều đó với ngài.”

Một số người có thể xem video và tham gia cầu nguyện với ngài. Những người khác có thể tự mình thực hiện điều đó. Nhưng điều quan trọng là được hiệp nhất trong mạng lưới của những trái tim - những trái tim đầy lòng trắc ẩn hướng về những nhu cầu của thế giới.”

Cha Fones cho biết thêm rằng Đức Giáo hoàng Lêô cũng “luôn kêu gọi chúng ta cầu nguyện cho những ý cầu nguyện … tùy theo hoàn cảnh, chẳng hạn như khi xảy ra lũ lụt hay động đất tại Venezuela.”

Cha Fones nói, tất cả những ý cầu nguyện này sau đó được cập nhật “trong cái mà chúng tôi gọi là hồ sơ cầu nguyện của Đức Giáo hoàng”. Nó bao gồm “tất cả những lời thỉnh cầu cầu nguyện mà ngài thường làm, dù là vào Chúa Nhật trong buổi đọc Kinh Truyền Tin hay vào các ngày thứ Tư trong buổi tiếp kiến ​​chung”.

Để hỗ trợ Đức Thánh Cha, mạng lưới này được điều hành bởi một nhóm gồm hội đồng hành chính do Tòa Thánh bổ nhiệm, các điều phối viên quốc tế, các nhà lãnh đạo đào tạo và các nhóm truyền thông.

Cha Fones cho biết, mạng lưới này “là sự tham gia vào sứ mạng của Giáo hội thông qua việc dấn thân bằng lời cầu nguyện, sự phục vụ và việc đào tạo thiêng liêng”. Quy tụ các tín hữu Công giáo tại hơn 90 quốc gia, Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng là “một công cuộc lâu đời của Tòa Thánh với lịch sử hơn 180 năm”.

Mạng lưới này khởi đầu vào năm 1844 với tên gọi ban đầu là Hội Tông đồ Cầu nguyện. Sau đó, Hội này được đổi tên và chính thức được thiết lập như một tổ chức trực thuộc Tòa Thánh vào năm 2020, để hỗ trợ sứ mạng đầy lòng trắc ẩn của Chúa Kitô dành cho thế giới, xuyên qua mọi châu lục và văn hóa.

Kêu gọi cầu nguyện  cho việc tôn trọng sự sống

Ý cầu nguyện của Đức Giáo hoàng Lêô trong tháng Bảy là cầu cho việc tôn trọng sự sống con người trong mọi hoàn cảnh.

Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh tầm quan trọng của ý nguyện này khi ngài dùng bữa cùng 200 người dễ bị tổn thương vào ngày 11 tháng Bảy.

Cha Fones chia sẻ : “Việc tổ chức bữa trưa chỉ cho thấy dấu hiệu của điều mà chúng ta thực sự cần thực hiện với nhau, ngồi chung một bàn, công nhận phẩm giá chung của mỗi người, bởi vì tất cả chúng ta đều là con cái của cùng một Thiên Chúa. Và khi thấu hiểu điều đó, bạn sẽ đối xử với người khác như những người có phẩm giá ngang hàng.”

Ngài nói : “Chúng ta có thể suy nghĩ khác biệt. Chúng ta có thể có những vị thế khác nhau trong cuộc sống - những quan điểm, xuất thân, các câu chuyện - nhưng tất cả chúng ta đều là con cái của Thiên Chúa. Vì vậy, khi nhận thức được rằng bạn có thể đối xử với người khác như anh chị em, ngay cả khi bạn không đồng tình với họ”.

Tý Linh

(theo  Tessa Gervasini, EWTN News)