Trong phiên làm việc thứ tư này, các Hồng y đã suy tư về sự cần thiết phải mang đến cho hàng giáo sĩ một hình ảnh về chức linh mục "tốt đẹp, sáng tạo, thuộc về Tin Mừng và đồng thời không giáo sĩ trị". Trọng tâm của các cuộc thảo luận là nguy cơ các quy trình tham vấn phức tạp có thể trở thành gánh nặng cho Giáo hội, khi Giáo hội đang được mời gọi làm chứng cho thế giới.

Đào sâu các chiều kích khổ hạnh và lịch sử của tính hiệp hành, đồng thời mang đến cho các tín hữu hình ảnh về chức linh mục vừa mang tinh thần Tin Mừng vừa không mang tính giáo sĩ trị. Đó là một số chủ đề đã được thảo luận trong phiên họp thứ tư của Công nghị Hồng y ngoại thường diễn ra vào thứ Bảy, ngày 27/6. Thông báo từ Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết phiên họp diễn ra tại Hội trường Thượng Hội đồng, dưới sự chủ trì của Đức Hồng y Joseph William Tobin, Tổng Giám mục Giáo phận Newark, Hoa Kỳ.
Đừng "làm nặng nề" Giáo hội
Sau phần phát biểu mở đầu của Đức Hồng y Mario Grech, Tổng Thư ký Ban Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, một số Hồng y đã lần lượt lên tiếng. Theo thông tin từ Văn phòng Báo chí, các Hồng y đã nhấn mạnh nguy cơ rằng "sự phức tạp của tiến trình tham vấn có thể làm nặng nề Giáo hội vào thời điểm mà Giáo hội được mời gọi làm chứng". Đồng thời, cũng có sự tái khẳng định rằng cả Giáo hội phẩm trật lẫn Dân Chúa đều tham gia, dù theo những cách thức khác nhau, vào việc "phân định những gì Chúa Thánh Thần đang nói với Giáo hội".
Các cộng đoàn Công giáo nghi lễ Đông phương
Các Hồng y cũng nhấn mạnh những đóng góp của các cộng đoàn Công giáo nghi lễ Đông phương mà kinh nghiệm hiệp hành của họ là sự đóng góp quan trọng cho hành trình mà toàn thể Giáo hội đang cùng thực hiện. Phần đầu của phiên họp kết thúc lúc 5 giờ chiều. Sau giờ giải lao, chương trình sẽ tiếp tục với phần đối thoại cùng Đức Giáo hoàng Lêô XIV, trong đó các tham dự viên sẽ có cơ hội phát biểu tự do với thời lượng tối đa là ba phút.
Tý Linh
(theo Vatican News)
