Sau khi trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ khối u ung thư ở phổi vào thứ Ba, ngày 13/10, Đức Giáo hoàng Lêô XIV được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến phổi. Đây là loại ung thư phổi phổ biến nhất và thường có tiên lượng khả quan nếu được điều trị sớm. Dưới đây là giải thích chi tiết.

Vào thứ Ba, ngày 13/10, Đức Lêô XIV đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ một khối u ung thư ở phổi, cụ thể là ung thư biểu mô tuyến phổi. Dưới đây là những chia sẻ của các chuyên gia y tế về vấn đề này.
Ung thư biểu mô tuyến phổi là gì?
Theo bác sĩ Juanita Mora, người phát ngôn của Hiệp hội Phổi Hoa Kỳ, loại khối u này "thường khởi phát là ung thư nguyên phát". Điều này có nghĩa là vị Giáo hoàng 71 tuổi đang mắc ung thư phổi và khối u ung thư này không phải là kết quả của sự di căn từ một loại ung thư khác.
Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, có hai loại ung thư phổi chính: ung thư phổi "không tế bào nhỏ" (loại phổ biến nhất), và ung thư phổi "tế bào nhỏ" (loại tiến triển nhanh và ác tính nhất, chiếm khoảng 10% đến 15% các ca được chẩn đoán).
Ung thư biểu mô tuyến phổi thuộc nhóm đầu tiên và thậm chí là "loại phổ biến nhất", theo lời giải thích của David Spigel, một bác sĩ ung bướu người Mỹ chuyên nghiên cứu về ung thư phổi tại Viện Nghiên cứu Sarah Cannon ở Nashville.
Mặc dù hút thuốc là yếu tố nguy cơ được biết đến nhiều nhất, nhưng "phần lớn các ca ung thư phổi được chẩn đoán hiện nay lại xảy ra ở những người chưa từng hút thuốc hoặc đã bỏ thuốc từ nhiều năm trước," David Carbone, Giám đốc Trung tâm Ung bướu Lồng ngực thuộc Đại học Bang Ohio, cho biết.
Tiên lượng tương đối khả quan
Theo WHO, ung thư phổi là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư trên toàn thế giới, nhưng tiên lượng lại rất khác nhau tùy thuộc vào phân loại phụ của ung thư và giai đoạn phát hiện bệnh.
Chẳng hạn, ung thư biểu mô tuyến phổi có thể được điều trị rất hiệu quả nếu phát hiện sớm, theo nhận định của Juanita Mora. Bà chỉ ra rằng khi được điều trị ở giai đoạn đầu và khối u được loại bỏ hoàn toàn bằng phẫu thuật, tỷ lệ sống sót sau 5 năm của bệnh nhân đạt mức "80% đến 98%". Trong những trường hợp như vậy, bệnh nhân "có thể được chữa khỏi và không còn bị ung thư đe dọa tính mạng", David Spigel nói thêm.
Một quy trình tiêu chuẩn
Hôm Chúa nhật, Đức Giáo hoàng đã thông báo rằng một khối u nhỏ "khu trú ở phổi" đã được phát hiện "ở giai đoạn rất sớm". Theo thông báo từ Vatican, khối u nhỏ này đã được cắt bỏ vào thứ Ba, ngày 13/10, trong một ca phẫu thuật trong đó "thùy dưới của phổi phải đã được cắt bỏ".
"Đây là quy trình tiêu chuẩn," Tiến sĩ David Carbone nói nhằm trấn an dư luận về hệ quả của việc cắt bỏ như vậy: "Phổi có khả năng dự trữ lớn, và một người có thể bị cắt bỏ hoàn toàn một lá phổi mà vẫn sống cuộc sống bình thường," ông cho biết, đồng thời nói thêm rằng ông tin Đức Giáo hoàng sẽ sớm hồi phục.
Và bây giờ?
Vấn đề hiện nay là liệu Đức Lêô XIV có cần thực hiện thêm các phương pháp điều trị khác hay không, chẳng hạn như hóa trị hoặc xạ trị. Điều này sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố: kích thước của khối u ung thư đã được loại bỏ, mức độ xâm lấn của ung thư, các đặc điểm di truyền của khối u, và liệu ung thư đã di căn hay chưa.
Tuy nhiên, đối với David Carbone, việc Đức Giáo hoàng đã trải qua phẫu thuật dường như là một tín hiệu khả quan. Ông lưu ý rằng nếu có bằng chứng cho thấy ung thư đã di căn, "chẳng hạn như đến các hạch bạch huyết ở giữa lồng ngực", thì Đức Giáo hoàng hẳn đã được điều trị trước khi phẫu thuật, nhưng thực tế lại không phải như vậy.
Vị bác sĩ chuyên khoa ung thư nói tiếp : "Điều này khiến tôi tin rằng đó là khối u ở giai đoạn rất sớm, với tiên lượng khá khả quan". Hơn nữa, ông nhấn mạnh rằng các phương pháp điều trị ung thư phổi đã có những bước tiến đáng kể "trong vài thập kỷ qua," và "tiên lượng bệnh hiện tốt hơn bao giờ hết."
Tý Linh
(theo nhật báo La Croix)
