Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức TGM Giáo Phận San Antonio Thông Báo Việc Hoàn Tục Một Linh Mục Do Hành Vi Ly Giáo Và Bất Tuân Đức Giáo Hoàng

Đức Tổng Giám mục García-Siller cũng cấm tất cả người Công giáo tham dự bất kỳ Thánh lễ, nghi thức phụng vụ, hay sự kiện nào do cựu linh mục này hoặc tổ chức Mission of Divine Mercy (Sứ mạng Lòng Thương xót Chúa), nơi vị linh mục này lãnh đạo, đứng ra tổ chức.

Tổng Giám mục Gustavo García-Siller

Đức Tổng Giám mục Gustavo García-Siller của Tổng giáo phận San Antonio đã thông báo rằng linh mục John Mary Foster thuộc Tổng giáo phận đã bị kết luận phạm tội ly giáo và bị thải hồi khỏi bậc giáo sĩ.

Theo một tuyên bố của Đức Tổng Giám mục, linh mục Foster, người được thuyên chuyển về Tổng Giáo phận San Antonio vào năm 2009, đã công khai gọi Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đức Giáo hoàng Lêô XIV là những kẻ "tiếm quyền". Linh mục này đã công bố các sứ điệp được cho là do một thành viên thuộc tổ chức Sứ mạng Lòng Thương xót Chúa nhận được từ Thiên Chúa, Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Theo ông, những sứ điệp này khẳng định rằng Đức Giáo hoàng Lêô XIV "không phải là một giáo hoàng đích thực".

Bất chấp nhiều lần Tổng Giám mục yêu cầu linh mục Foster sám hối và chấm dứt các "hành động cũng như giáo huấn ly giáo", vị linh mục này vẫn tiếp tục cử hành Thánh lễ nhưng lại bỏ qua tên của cả Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đức Giáo hoàng Lêô XIV trong Kinh Nguyện Thánh Thể.

Để phản ứng lại hành vi bất tuân của Foster, một tòa án gồm các chuyên gia luật Giáo hội độc lập, được Bộ Giáo lý Đức tin cho phép, đã tiến hành một quy trình xét xử bắt đầu từ ngày 10 tháng 4 năm 2025. Tòa án này đã dành hơn một năm để xem xét các bằng chứng bao gồm những phát ngôn, hành động, bài giảng và các nội dung giảng dạy của linh mục Foster, đồng thời cũng lắng nghe lời khai từ các nhân chứng.

Vào ngày 20 tháng 4 năm 2026, Tòa án tuyên bố linh mục Foster phạm tội ly giáo do từ chối phục tùng Đức Giáo hoàng. Tòa án đã áp đặt hình phạt vạ tuyệt thông tiền kết (latae sententiae) và tước bỏ bậc giáo sĩ của ông.

Linh mục Foster đã không thực hiện quyền kháng cáo của mình

Đức cha García-Siller viết : "Là người Công giáo nghĩa là hiệp thông với Đức Giáo hoàng, Giám mục Rôma và là đấng kế vị Thánh Phêrô, cũng như hiệp thông với Giám mục đoàn đang hiệp thông với ngài."

Đức Tổng Giám mục nói tiếp : “Trong suốt lịch sử Giáo hội, những người cắt đứt mối dây hiệp thông thánh thiêng này thường tuyên bố rằng họ vẫn hiệp thông với Giáo hội chân chính, ngay cả khi họ chối bỏ những người kế vị Thánh Phêrô và các Tông đồ, những người mà họ bất đồng quan điểm. Lịch sử đã chứng minh rằng các cuộc ly giáo này, thường do những nhà lãnh đạo có sức lôi cuốn khởi xướng và bắt nguồn từ chính trị, lạc giáo, hoặc những nỗ lực cải cách tệ hại, luôn dẫn đến sự chia rẽ trong các cộng đoàn, khiến họ không còn hiệp thông với Giáo hội Công giáo nữa.”

Đức Cha nói : “Thật đáng buồn, đây là trường hợp của John Mary Foster và bất kỳ ai chọn rời bỏ Giáo hội Công giáo theo ngài. Linh mục Foster đã chọn con đường bất tuân.”

Do bản án, Foster không còn quyền cử hành các bí tích ngoại trừ trong những trường hợp hạn chế được luật giáo hội quy định.

Đức cha García-Siller nói rằng mặc dù ngài đã cấm linh mục Foster cử hành Thánh lễ công khai, nhưng “ngài vẫn tiếp tục làm như vậy.”

Đức Tổng Giám mục đã cấm tất cả người Công giáo tham dự bất kỳ Thánh lễ, hoạt động phụng vụ hay sự kiện nào do linh mục Foster hoặc tổ chức Sứ mạng Lòng Thương xót Chúa tại Canyon Lake tổ chức. Ngài chia sẻ cùng EWTN News rằng "họ vẫn tiếp tục gieo rắc sự chia rẽ". Đức Cha cũng kêu gọi các tín hữu chấm dứt mọi sự hỗ trợ tài chính cho Foster và tổ chức Sứ mạng Lòng Thương xót Chúa.

Đức Tổng Giám mục García-Siller cho biết "những biện pháp gần đây được áp dụng đối với ngài ấy và tổ chức này tuy gây đau lòng, nhưng là điều cần thiết", bởi vì "Tổng Giáo phận đã nhiều năm nỗ lực kêu gọi linh mục John Mary Foster và tổ chức Sứ mạng Lòng Thương xót Chúa sám hối".

Ngài khuyến khích người Công giáo cầu nguyện để linh mục Foster biết sám hối và hòa giải với Giáo hội.

Tý Linh

(theo Amira Abuzeid, EWTN News)