Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Thượng Hội Đồng: Tài Liệu Để Đồng Hành Với Các Giáo Hội Địa Phương Hướng Tới Năm 2027

Trong tài liệu được công bố vào thứ Hai vừa qua, Ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng đã cung cấp cho các Giám mục và các nhóm phụ trách tiến trình Thượng Hội đồng tại địa phương những tiêu chí và hướng dẫn thực tiễn để chuẩn bị và tổ chức hội nghị đánh giá của họ, dự kiến ​​diễn ra vào nửa đầu năm 2027. Hội nghị này sẽ đánh dấu sự kết thúc một trong các giai đoạn của Thượng Hội đồng về Tính hiệp hành. Đức Hồng y Grech mời gọi họ hãy "Nhớ lại", tức là nhìn nhận những gì Thiên Chúa đã làm cho chín muồi trong hành trình của các cộng đoàn, để có khả năng hoán cải.

Vào ngày 27/7, Ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã công bố tài liệu mang tên "Nhớ lại" nhằm hỗ trợ công tác chuẩn bị cho hội nghị đánh giá của Giáo hội địa phương. Tài liệu này, hiện có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ trên trang web synod.va, nhằm hướng dẫn các Giáo hội địa phương (bao gồm các giáo phận và các đồng giáo phận thuộc các Giáo hội Công giáo Đông phương) trong việc chuẩn bị và tổ chức hội nghị đánh giá. Hội nghị này dự kiến ​​diễn ra vào nửa đầu năm 2027 và sẽ đánh dấu cột mốc kết thúc giai đoạn "Nhớ lại". Đức Hồng y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, giải thích: "Việc đánh giá không phải là một thực hành kỹ thuật, nhưng là một kinh nghiệm của lòng biết ơn và sự thật. Nhớ lại, đó là nhận ra những gì Chúa đã làm chín muồi trên hành trình các cộng đoàn của chúng ta và để mình được dẫn dắt hướng đến những giai đoạn kế tiếp. Chính như thế mà một Giáo hội ngày càng có khả năng hoán cải."

“Nhớ lại” có nghĩa là gì?

Thông tri kèm theo tài liệu cho biết, trong Thánh Kinh, “nhớ lại” không có nghĩa là nhìn lại quá khứ, mà là nhận ra hành động của Chúa trong lịch sử để phân định hiện tại và mở lòng đón nhận tương lai. Theo nhãn quan này, Tài liệu “mời gọi mỗi Giáo hội địa phương nhìn lại với lòng biết ơn và sự chân thành hành trình đã thực hiện trong giai đoạn triển khai của Thượng Hội Đồng, để nhận ra những thành quả đã chín muồi và những giai đoạn bổ sung mà Giáo hội được kêu gọi.” Tài liệu này tiếp nối các văn bản tham khảo chính của quá trình – Tài liệu chung kết, Các lộ trình cho giai đoạn triển khai (ngày 29 tháng 6 năm 2025), và Hướng tới các Đại hội năm 2027–2028 (ngày 20 tháng 5 năm 2026) –, đóng vai trò là phần mở rộng hoạt động của chúng cho giai đoạn địa phương.

Những người nhận tài liệu

Được soạn thảo trước tiên dành cho các Giám mục, các đồng Giám mục và các nhóm hiệp hành thúc đẩy tiến trình, Tài liệu này không đề xuất một mô hình phải áp dụng, mà gợi ý một cách thức tiến hành khả thi, bằng cách đưa ra các câu hỏi, các tiêu chí và một vài chỉ dẫn thực tiễn để ứng dụng cho mỗi bối cảnh địa phương. Văn bản này cũng nhắc lại lời của Đức Giáo hoàng Lêô XIV: tính hiệp hành "là một phong cách thiêng liêng. Nó nảy sinh từ sự gặp gỡ, lớn lên nhờ sự lắng nghe và trưởng thành qua sự phân định" (Bài phát biểu bế mạc Công nghị Hồng y ngoại thường, ngày 27 tháng 6 năm 2026).

Tài liệu "Nhớ lại"

Tài liệu này được cấu trúc thành hai phần có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Phần thứ nhất hướng dẫn việc soạn thảo một bản tường trình, một văn bản trong đó Giáo hội địa phương thuật lại hành trình đã trải qua: kết quả của một quá trình "đọc lại" mang tính thiêng liêng gồm ba giai đoạn - thu thập ký ức, nhận biết và lắng nghe các "dấu chỉ", nắm bắt các tiến trình biến đổi, tất cả đều được lý giải dưới ánh sáng của ba cuộc hoán cải đã được chỉ ra trong Tài liệu chung cuộc: hoán cải trong các mối tương quan, hoán cải trong các tiến trình của Giáo hội, và hoán cải trong các mối liên hệ. Phần thứ hai hướng dẫn công tác chuẩn bị và diễn tiến Hội nghị đánh giá, do Giám mục triệu tập như một kinh nghiệm "mang đậm tính thiêng liêng sâu xa", từ hội nghị này, bản báo cáo tường trình trong hình thức chung kết của nó và một Bức thư gửi các Giáo hội khác sẽ được hình thành. Bức thư này lấy cảm hứng từ litterae communionis, tức "những lá thư hiệp thông", những bức thư qua đó, trong Giáo hội sơ khai, mỗi cộng đoàn đã làm chứng về đức tin của mình với các cộng đoàn khác.

Hướng tới Đại hội tháng 10 năm 2028

Bản báo cáo tường trìnhbức thư này là phần đóng góp của mỗi Giáo hội địa phương vào hành trình chung của toàn thể Giáo hội, theo tinh thần "trao đổi các ân huệ". Sau khi được Giám mục phê chuẩn, các tài liệu này sẽ được chuyển đến nhóm phụ trách Thượng Hội đồng cấp quốc gia hoặc khu vực và được chia sẻ với Ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng trước ngày 30 tháng 6 năm 2027. Các hội nghị đánh giá tại các giáo phận và đồng giáo phận Đông phương sẽ mở đường cho một tiến trình rộng lớn hơn: tiếp theo đó, vào nửa cuối năm 2027, sẽ là các hội nghị của các Hội đồng Giám mục và các cơ cấu phẩm trật của các Giáo hội Công giáo Đông phương; vào quý đầu năm 2028 là các hội nghị cấp châu lục; và cuối cùng, vào tháng 10 năm 2028, là đại hội Giáo hội tại Vatican, đánh dấu sự kết thúc tiến trình triển khai Thượng Hội đồng giai đoạn 2021–2028.

Tý Linh

(theo Vatican News)