Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đại Sứ Hoa Kỳ Làm Rõ Quan Điểm Về Vai Trò Của Đức Giáo Hoàng Trong Chính Trị Và Chiến Tranh, Sau Phản Hồi Từ Vatican

Ông Burch cho biết những bình luận gần đây của ông với tờ New York Times không nhằm ám chỉ rằng các tuyên bố của Đức Giáo hoàng về cuộc chiến tranh tại Iran chỉ nên được xem là sự hướng dẫn mang tính ngoại giao, thay vì mang tính tâm linh.

Sau khi Vatican điều chỉnh lại các phát biểu mà Đại sứ Hoa Kỳ tại Tòa Thánh, ông Brian Burch, đã đưa ra với tờ The New York Times, vị đại sứ này đã làm rõ rằng ông hiểu rõ vai trò nguyên thủ quốc gia của Đức Giáo hoàng là yếu tố "không thể tách rời" khỏi vai trò mục tử toàn cầu của Giáo hội.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 23/7 với chương trình "The World Over with Raymond Arroyo" của đài EWTN News, ông Burch đã làm rõ rằng những bình luận của ông với tờ Times vào ngày 9/7 không nhằm ám chỉ rằng các phát biểu của Đức Giáo hoàng về chính sách đối với cuộc chiến tại Iran chỉ nên được xem là hướng dẫn mang tính ngoại giao thuần túy, thay vì mang ý nghĩa tâm linh.

Burch giải thích : “Tôi nghĩ có sự hiểu lầm”. “…Vai trò của Đức Giáo hoàng với tư cách là người đứng đầu tối cao của Tòa Thánh và là mục tử toàn cầu – một mục tử của Giáo hội toàn cầu – là không thể tách rời.”

Tranh cãi bắt nguồn từ một trích dẫn trong bài báo của tờ Times, trong đó Burch nói: “Khi Đức Giáo hoàng hành động với tư cách là người lãnh đạo tối cao của Tòa Thánh, ngài ngang hàng với các nhà lãnh đạo thế giới.” Bài báo cũng diễn giải lại quan điểm của Burch bằng cách nói rằng vị đại sứ lập luận rằng những bình luận của Đức Giáo hoàng về cuộc chiến tranh Iran không được đưa ra với tư cách là người đại diện của Chúa Kitô, nhưng với tư cách là nhà lãnh đạo chính trị của Thành Quốc Vatican.

Trong một bài viết đăng ngày 13/7, ông Andrea Tornielli, Giám đốc Biên tập của Bộ Truyền thông Vatican, dù không trực tiếp nhắc tên Burch, đã viết rằng: “ngay cả khi ngài nói về chiến tranh và hòa bình… Đấng Kế vị Thánh Phêrô trước hết vẫn là một nhà lãnh đạo tinh thần.” Ông viết thêm rằng, mặc dù Đức Lêô là một nguyên thủ quốc gia, nhưng điều này “không có nghĩa là ngài hành động hay phát ngôn như một chính trị gia khi đề cập đến các vấn đề liên quan đến nhân loại.”

Trong cuộc phỏng vấn với Arroyo, Burch đã phản bác cách tờ Times mô tả quan điểm của ông, cho rằng tờ báo này “không hiểu chính xác những sắc thái trong học thuyết xã hội Công giáo cũng như cách áp dụng học thuyết đó.”

Ông Burch nói : “Đức Giáo hoàng có một vai trò kép. Ngài vừa là người đứng đầu lãnh thổ có chủ quyền của Tòa Thánh, vốn có quan hệ ngoại giao với thế giới, nhưng không thể tách rời khỏi đó là vai trò vị mục tử của toàn thể Giáo hội Công giáo. Và khi ngài hành động, chắc chắn ngài luôn hướng tới việc kêu gọi thế giới tuân theo những nguyên tắc luân lý cao cả, theo những lý tưởng về… cách thức mà [nhân loại] phải sống cùng nhau.”

Đồng thời, ông Burch nhấn mạnh rằng "có một số vấn đề thực tiễn, rất khó khăn và tùy thuộc vào hoàn cảnh" chi phối các quyết định về việc phát động chiến tranh, mà theo ông "là trách nhiệm của sự khôn ngoan thận trọng từ những người chịu trách nhiệm vì công ích", tức là các nhà lãnh đạo chính trị như Tổng thống Trump.

Burch nói : “Tôi đã cố gắng giải thích [với tờ Times] trong đó có một số vấn đề thận trọng. Ví dụ, thông tin tình báo cho chúng tôi biết gì về tình hình ở Iran? Cuộc đối thoại đang ở đâu? Các liên minh khu vực hiện nay ra sao? Kịch bản diễn tập chiến tranh hàm ý điều gì?”

Ông nói thêm : “Đây là những câu hỏi rất tùy thuộc vào hoàn cảnh, thận trọng, ảnh hưởng đến vấn đề về việc sử dụng vũ lực hợp pháp. Và tôi nghĩ đến uy tín của Đức Thánh Cha, ngài là vị mục tử toàn cầu đang kêu gọi nhân loại hướng tới lý tưởng cao cả này, cố gắng giải quyết những xung đột này mà không cần bạo lực, không cần sử dụng vũ lực.”

Burch nói với Arroyo rằng ông không thấy có sự bất đồng nào giữa Trump và Đức Lêô về mục tiêu cuối cùng: “Không có sự bất đồng nào về hòa bình, về việc giải giới Iran, hay về sự cần thiết của đối thoại liên tôn, về tự do tôn giáo.”

Burch nhận định : “Thách thức nằm ở phương tiện để đạt được điều đó”. Ông nói thêm rằng việc Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta tìm kiếm hòa bình cũng như các phương thức giải quyết những xung đột kiểu này mà không dùng đến vũ lực, hoàn toàn không phải là “điều bất ngờ, gây sốc hay là một thông điệp không được hoan nghênh”.

Vị đại sứ nhấn mạnh : “Nhưng như anh biết, có tội nguyên tổ, và có những người xấu trên thế giới này với ý định xấu xa; nếu không bị ngăn chặn, họ chắc chắn có thể gây ra những thiệt hại to lớn, thiệt hại thảm khốc cho thế giới.”

Tý Linh

(theo Tyler Arnold, EWTN News)