Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức Lêô Nói Với Các Nạn Nhân Bị Lạm Dụng: "Tôi Cam Kết Dấn Thân Để Tội Ác Này Không Tái Diễn"

Lịch trình chiều 27/9 của Đức Giáo hoàng bao gồm hai giờ lắng nghe, đối thoại và cầu nguyện giữa ngài và các nạn nhân từng bị lạm dụng bởi những thành viên của Giáo hội. Ngài đã "lắng nghe những câu chuyện, nỗi đau và sự thống khổ của họ, những trải nghiệm mà thật đáng buồn thay, đôi khi lại có sự tiếp tay hoặc im lặng từ chính những người lẽ ra đã có thể giúp đỡ họ." Sau đó, ngài bày tỏ sự đồng cảm sâu xa "với tất cả những ai đã và đang phải chịu đựng những tổn thương do hành vi lạm dụng này gây ra."

Gần gũi, thẳng thắn và sâu sắc. Đó là cách mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV mong muốn cuộc gặp gỡ được chờ đợi từ lâu với một nhóm nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tại Pháp sẽ diễn ra. Và quả thực, cuộc gặp đã diễn ra đúng như vậy vào ngày 27/9 tại Lộ Đức, một cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo hoàng Lêô XIV và bảy nạn nhân từng bị lạm dụng trong các giáo xứ, trường học, dòng tu và các phong trào. Nhóm này bao gồm bốn nam và ba nữ. Những câu chuyện và hành trình cuộc đời khác biệt của họ đã lần đầu tiên giao thoa vào ngày 14/9, tạo cơ hội để họ làm quen, cũng như chia sẻ với nhau về những trải nghiệm, kỳ vọng và các nguyện vọng mà họ muốn trình bày với Đức Giáo hoàng.

Cuộc gặp diễn ra tại Nhà Giám mục, chỉ cách đền thánh Đức Mẹ một quãng đi bộ ngắn, và kéo dài hai giờ, từ 17g30 đến 19g30, với sự hiện diện của Đức cha Gérard Le Stang, Giám mục giáo phận Amiens, Chủ tịch Hội đồng Phòng ngừa và Chống Lạm dụng Tình dục Trẻ em thuộc Hội đồng Giám mục Pháp. Thông tin này được Văn phòng Báo chí Tòa Thánh công bố cùng với các chi tiết về cuộc gặp.

Để tội ác này không tái diễn

Có thể đọc thấy trong một thông cáo được đưa ra vào buổi tối : "Đức Giáo hoàng đã gặp riêng từng người và riêng tư lắng nghe câu chuyện, nỗi đau và những sự thống khổ mà họ phải gánh chịu - đôi khi, thật đáng tiếc, với sự đồng lõa hoặc im lặng từ những người lẽ ra có thể giúp đỡ họ -, cũng như lắng nghe các đề xuất của họ để sự việc này không tái diễn. Ngài đã cầu nguyện một lát cùng một số người trong số họ".

Văn phòng Báo chí cho biết thêm rằng khi cuộc gặp gỡ kết thúc, ngay sau 7 giờ tối, "Đức Giáo hoàng đã gặp gỡ mọi người tại một căn phòng trong Nhà Giám mục và nói với họ vài lời, ngài cảm ơn họ vì những lời chia sẻ đầy đau xót, đồng thời tái khẳng định cam kết dấn thân của mình để tội ác mà họ phải gánh chịu sẽ không tái diễn đối với người khác." Sau đó, Đức Giáo hoàng bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân và, qua họ, "đối với tất cả những ai đã và đang phải chịu đựng những vết thương do sự lạm dụng mà họ từng gánh chịu." Cuối cùng, "với mong ước rằng mọi người có thể cùng nhau nỗ lực để cộng đồng tín hữu ngày càng trở thành nơi mà mọi người ở mọi lứa tuổi đều có thể tìm thấy sự an ủi và chữa lành, Đức Giáo hoàng đã mời gọi những người hiện diện cầu nguyện cho ngài, và ngài ban phép lành cho họ."

Ai là những nạn nhân?

Danh tính của 5 trong số 7 nạn nhân có mặt tại cuộc gặp này đã được biết đến: Jean-Marie Delbos, nay 80 tuổi, một nhân chứng chủ chốt trong vụ án nghiêm trọng liên quan đến trường Notre-Dame de Bétharram; Jérôme Guillement, người từng bị một linh mục trong giáo xứ xâm hại khi còn ở tuổi thiếu niên và hiện là điều phối viên cho sứ mệnh "Chất lượng của mối quan hệ giáo dục"; và Véronique Garnier, thành viên của nhóm Foi et Résilience (Đức tin và Sự kiên cường), đồng thời là tác giả của hai cuốn sách, trong đó, sau một thời gian dài im lặng và chữa lành nội tâm, bà đã kể lại câu chuyện của mình với tư cách là nạn nhân bị linh mục giáo xứ tại Nancy lạm dụng nghiêm trọng và nhiều lần.

Cũng có mặt là Olivier Mardi, một nhà hoạt động và đồng sáng lập tổ chức "Voix Libérées de Touraine", giống như người em Frédéric của mình, ông từng là nạn nhân bị linh mục Bernard Tartu lạm dụng khi còn hát trong dàn hợp xướng Petits Chanteurs de Touraine. Ngoài ra còn có Bertrand Virieux, một bác sĩ tim mạch và là người sáng lập của nguyên hiệp hội "La Parole Libérée" tại Lyon. Khi còn nhỏ, ông Virieux từng bị linh mục Bernard Preynat lạm dụng; Preynat là một cựu linh mục đã qua đời năm 2024 và từng bị kết án vì hành vi lạm dụng các thiếu niên hướng đạo sinh trong giai đoạn từ năm 1971 đến 1991. Hai người tham gia khác đã chọn cách giấu tên, trong đó có một nạn nhân của Abbé Pierre, một nhân vật mang tính biểu tượng của Giáo hội Pháp.

Một khoảnh khắc đầy gần gũi

Bảy cá nhân có cuộc trao đổi với Đức Giáo hoàng về tính chất nghiêm trọng của vấn nạn lạm dụng trong Giáo hội đã được Hội đồng Giám mục Pháp và Hội đồng các Dòng tu Pháp "lựa chọn" sau khi tham vấn khoảng bốn mươi bên liên quan, bao gồm cả các nhóm và cá nhân. Tất cả họ đều đã gửi ý kiến ​​và đề xuất cho cuộc gặp, đồng thời công tác tổ chức cũng chú trọng đảm bảo sự đại diện cân bằng nhất có thể. Việc giới hạn số lượng người tham gia, một quyết định từng vấp phải sự phản đối từ một số nhóm vận động, nhằm mục đích tạo điều kiện cho những cuộc trao đổi thực chất, đúng theo mong muốn của chính Đức Giáo hoàng. Dù vậy, nhóm này vẫn chuyển đến Đức Giáo hoàng những lá thư từ các tổ chức và cá nhân từng được bộ phận bảo vệ trẻ vị thành niên thuộc Hội đồng Giám mục liên hệ trước đó.

Sự cảnh giác tối đa

Trong buổi sáng, Đức Lêô XIV đã đề cập đến "vấn nạn đau lòng về việc lạm dụng trẻ vị thành niên do các thành viên hàng giáo sĩ hoặc những người trong Giáo hội gây ra" khi phát biểu trước các Giám mục, mà ngài đã gặp gỡ trước Thánh lễ cử hành tại bãi đất trống. Đức Giáo hoàng kêu gọi các Giám mục hãy thể hiện "sự cảnh giác tối đa", đồng thời ghi nhận "quyết tâm kiên định" của Hội đồng Giám mục trong việc "áp dụng các biện pháp táo bạo nhằm đáp ứng nhu cầu của các nạn nhân, thông qua việc lắng nghe họ, tìm kiếm sự thật, công lý, sự tha thứ và sự đền bù, cũng như cam kết mạnh mẽ xây dựng một văn hóa phòng ngừa và bảo vệ trước những tội ác như vậy."

Cũng có đề cập đến quy trình minh bạch, cải cách và bồi thường do các Giám mục Pháp khởi xướng, với định hướng chủ yếu dựa trên những phát hiện trong báo cáo năm 2021 của CIASE (Ủy ban Độc lập về Lạm dụng Tình dục trong Giáo hội), kết quả công việc của một ủy ban độc lập được chính Hội đồng Giám mục thành lập vào năm 2018, vốn đã ghi nhận hơn 210.000 trẻ vị thành niên là nạn nhân của các vụ lạm dụng do gần 3.000 linh mục và tu sĩ gây ra trong giai đoạn từ năm 1950 đến 2020.

Các Giám mục đã đề cập đến vấn đề lạm dụng tại tất cả các kỳ họp toàn thể gần đây và nỗ lực lên tiếng thay cho những nạn nhân từng lên án sự thờ ơ của Giáo hội trong quá khứ. "Tôi biết rằng Hội đồng của anh em đã trải qua những thời khắc vô cùng khó khăn," Đức Giáo hoàng phát biểu sáng nay, đồng thời tái khẳng định sự cần thiết phải "tiếp tục con đường anh em đã chọn với sự cảnh giác tối đa." Vượt lên trên những con số thống kê, thực tế còn có những gương mặt và những cuộc đời cụ thể, chẳng hạn như bảy người đã được Đức Giáo hoàng đón tiếp vào tối nay tại Lộ Đức, ở nơi của sự đồng hành và chữa lành các vết thương này.

Tý Linh

(theo Salvatore Cernuzio – Vatican News)