Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

ĐHY Ouellet Thắng Kiện Người Phụ Nữ Cáo Buộc Ngài Lạm Dụng Tình Dục

Phán quyết của Tòa án Thượng thẩm Québec, Canada, xác định rằng Đức Hồng y đã bị "cáo buộc oan sai" về hành vi xâm phạm tình dục trong khuôn khổ một vụ kiện tập thể nhắm vào Tổng giáo phận Québec. Ngài sẽ nhận được khoản bồi thường thiệt hại trị giá 100.000 đô la. Số tiền này sẽ được quyên góp cho các tổ chức đấu tranh chống lại tình trạng lạm dụng tình dục đối với cộng đồng người bản địa.

"Là nạn nhân của hành vi bôi nhọ và vu khống", Đức Hồng y người Canada Marc Ouellet, nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục, đã thắng kiện bà Paméla Groleau, người từng "cáo buộc oan sai" rằng ngài đã "tấn công tình dục bà trong khuôn khổ một vụ kiện tập thể chống lại Tổng Giáo phận Québec". Đức Hồng y sẽ được bồi thường 100.000 đô la cho những tổn hại về danh dự. Phán quyết này được Tòa án Thượng thẩm Québec, Canada, đưa ra vào ngày hôm qua, 31 tháng Tám, chấp thuận yêu cầu của Đức Hồng y trong vụ kiện về hành vi bôi nhọ được đệ trình vào tháng 8 năm 2022, thời điểm các cáo buộc tấn công tình dục bị công khai. Thẩm phán Martin Castonguay kết luận rằng các cáo buộc này hoàn toàn vô căn cứ và ra lệnh cho nguyên đơn phải bồi thường cho Đức Hồng y toàn bộ số tiền mà ngài đã yêu cầu, một khoản tiền mà chính Đức Hồng y Ouellet, trong một thông báo gần đây, cam kết sẽ quyên góp "cho các tổ chức đấu tranh chống lại nạn lạm dụng tình dục đối với người bản địa tại Canada."

Tuyên bố của Đức Hồng y

Trong cùng văn bản này, Đức Hồng y bày tỏ "lòng biết ơn khi hệ thống tư pháp dân sự tại đất nước ngài đã công nhận rằng các cáo buộc tấn công tình dục nhắm vào ngài là sai trái và được đưa ra với "sự liều lĩnh tột độ, đến mức có ác ý", đồng thời xác định người liên quan phải chịu trách nhiệm pháp lý về những "phát ngôn bôi nhọ" và vu khống nhắm vào ngài vốn đã bị lan truyền rộng rãi trên toàn cầu". Đức Hồng y Ouellet gửi lời cảm ơn tới các luật sư thuộc công ty luật LCM Avocats cũng như nhiều nhân chứng đã ra làm chứng, vì họ đã "giúp tòa án làm sáng tỏ sự việc và đảm bảo sự thật được thực thi". Ngài cũng khẳng định "cam kết cá nhân trong việc tiếp tục cuộc đấu tranh cả trong Giáo hội lẫn xã hội nhằm chống lại mọi hình thức lạm dụng, đặc biệt là lạm dụng tình dục", đồng thời tuyên bố ủng hộ "một cách tuyệt đối những nạn nhân đã được công nhận trong hành trình tìm kiếm một nền công lý phục hồi".

Vụ việc

Vụ việc bắt nguồn từ tháng 8 năm 2022, khi tên của Đức Hồng y xuất hiện trong một vụ kiện tập thể nhắm vào Tổng giáo phận Công giáo Rôma Québec và Tổng giám mục Công giáo Rôma Québec, liên quan đến các cáo buộc lạm dụng tình dục kéo dài trong nhiều thập niên. Bà Paméla Groleau, một cựu trợ lý mục vụ giáo dân, đã cáo buộc Đức Hồng y có những hành vi phạm tội trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2010. Bà mô tả các sự việc tiếp xúc cơ thể không có sự đồng thuận, mà sau đó bà gọi là hành vi lạm dụng.

Ngay từ đầu và một cách nhất quán, Đức Hồng y đã bác bỏ các cáo buộc này. Ngài kiên quyết phủ nhận đã thực hiện "những hành vi không phù hợp" và coi "cách diễn giải cũng như việc lan truyền các cáo buộc này là hành vi bôi nhọ danh dự". Đức Hồng y Ouellet cũng tuyên bố sẽ "tích cực" hợp tác trong bất kỳ cuộc điều tra dân sự nào có thể diễn ra "để sự thật được sáng tỏ và sự vô tội của tôi được công nhận". Vào tháng Mười Hai cùng năm, Đức Hồng y thông báo sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý chống lại người đã cáo buộc mình nhằm minh oan và bảo vệ danh dự, uy tín cá nhân. Cũng trong năm 2022, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã can thiệp vào vụ việc bằng cách giao phó công tác điều tra sơ bộ cho linh mục Dòng Tên Jacques Servais. Linh mục này sau đó đã kết luận: "Không có cơ sở nào để mở cuộc điều tra về hành vi tấn công tình dục của Đức Hồng y M. Ouellet đối với cá nhân F." Do đó, Đức Giáo hoàng đã không cho phép mở cuộc điều tra theo giáo luật đối với Đức Hồng y, với lý do thiếu "các yếu tố đầy đủ".

Phán quyết

Trong phán quyết được đưa ra ngày hôm qua - xuất phát từ phiên tòa diễn ra tại Montréal vào tháng 3 năm 2026 - tòa án đã chỉ ra những điểm mâu thuẫn trong lời khai của bà Groleau, đồng thời đặt nghi vấn về độ tin cậy và tính xác thực trong những gì bà trình bày. Phán quyết cũng nhấn mạnh rằng "trọng tâm của vụ kiện tập thể này nằm ở trải nghiệm của bảy trẻ em từng là nạn nhân của những giáo sĩ có hành vi ấu dâm trong một giai đoạn đen tối của lịch sử Québec, thời điểm mà giới chức sắc tôn giáo nắm quyền kiểm soát hệ thống giáo dục." Văn bản này cũng đề cập đến "nỗi nhục nhã mà Đức Hồng y Ouellet từng lên tiếng phàn nàn, cụ thể là việc bị gắn tên với những kẻ ấu dâm trong khuôn khổ vụ kiện tập thể này". Chính vì vậy, phán quyết này đã được Đức nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục cùng các luật sư của ngài đón nhận với lòng biết ơn.

Tý Linh

(theo Salvatore Cernuzio - Vatican News)