Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Thái Tử Giorđan Thăm Địa Điểm Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Trước Thềm Kỷ Niệm 2.000 Năm Sự Kiện Này

Thái tử Giorđan Al Hussein bin Abdullah II đã đến thăm Địa điểm chịu phép rửa của Chúa Giêsu (Bethani bên kia sông Giorđan) và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập kế hoạch kỹ lưỡng cho các hoạt động kỷ niệm vào năm 2030, đánh dấu cột mốc 2.000 năm kể từ khi Chúa Giêsu chịu phép rửa.

Năm 2030 sẽ đánh dấu tròn 2.000 năm kể từ thời điểm được cho là diễn ra sự kiện Chúa Giêsu chịu phép rửa bởi Gioan Tẩy Giả. Bethani bên kia sông Giorđan - ngày nay được gọi là Al-Maghtas - được coi chính là nơi Chúa Kitô đã chịu phép rửa.

Trong chuyến thăm địa điểm này vào ngày 13/9, Thái tử Al Hussein bin Abdullah II đã đưa ra các chỉ đạo về việc cải tạo, nâng cấp khu vực này nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho các Kitô hữu hành hương cũng như du khách.

Theo thông cáo từ Hoàng gia Hashemite: "Thái tử nhấn mạnh sự cần thiết phải lên kế hoạch kỹ lưỡng cho các cuộc cử hành Thiên niên kỷ 2030, tưởng niệm hai nghìn năm kể từ sự kiện Chúa Giêsu Kitô chịu phép rửa, theo cách thức phản ánh bề dày lịch sử của địa điểm và ý nghĩa trọng đại của sự kiện, đồng thời khẳng định lại vị thế của Giorđan như một điểm đến hành hương Kitô giáo hàng đầu thế giới."

Thông báo cho biết : “Thái tử - cùng với Hoàng thân Ghazi bin Muhammad, cố vấn trưởng của Nhà vua về các vấn đề tôn giáo và văn hóa, đặc phái viên cá nhân, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ủy ban Địa điểm Phép rửa, đã được nghe báo cáo về các dịch vụ dành cho người hành hương và du khách. Công chúa Miriam Ghazi, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Cổ vật Imad Hijazin, Chánh Văn phòng Thái tử Zaid Baqain và Tổng Giám đốc Ủy ban Địa điểm Phép rửa Abdullah Bawareed đã tháp tùng Thái tử trong chuyến thăm này.”

Thái tử Al Hussein bin Abdullah II nhấn mạnh sự cần thiết phải quảng bá rộng rãi hơn nữa về Địa điểm Phép rửa, thông qua sự phối hợp với Bộ Du lịch và Cổ vật, Ủy ban Du lịch Giorđan cùng tất cả các đối tác liên quan.

Tại Al-Maghtas, Giorđan, các cuộc khai quật khảo cổ đã phát hiện tàn tích của nhiều nhà thờ, nhà nguyện, hang động ẩn tu và một khu vực cử hành nghi thức phép rửa - những địa điểm thờ tự gắn liền với sự kiện Chúa Giêsu chịu phép rửa. Năm 2015, khu vực này đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Ba vị Giáo hoàng đã thực hiện chuyến hành hương đến đó: Đức Gioan Phaolô II, Đức Bênêđictô XVI và Đức Phanxicô.

Tý Linh

(theo linh mục Paweł Rytel-Andrianik, Vatican News)