Archive for Tháng Tám, 2014



DÀN HỢP XƯỚNG ẢO CÓ MỘT KHÔNG HAI CỦA CÁC NỮ TU CÁT MINH

Written by xbvn on Tháng Tám 30th, 2014. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Năm 2015 là năm kỷ niệm 500 năm ngày sinh của thánh nữ Têrêxa Avila. Các nữ tu dòng Kín có những sáng kiến khác nhau cho biến cố này. Dưới đây là Dàn hợp xướng ảo của các nữ tu Cát Minh trên khắp thế giới, với ca khúc “Nada te turbe” (Ước gì không có gì quấy rối bạn).



CHUYỆN PHIẾM ĐẠO ĐỜI ĐỌC TRONG TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN

Written by xbvn on Tháng Tám 30th, 2014. Posted in Mai Tá

“Chiều trên phá Tam Giang,”

anh chợt nhớ em”.



SUY NIỆM LỜI NGÀI CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN A

Written by xbvn on Tháng Tám 30th, 2014. Posted in Mai Tá, Năm A

“Mới hay hương vị nhiệm màu,”

Môi chưa nhắp cạn, mạch sầu đã tuôn.”

(Dẫn từ thơ Hàn Mặc Tử)



CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM A: BÀI HỌC VỠ LÒNG CỦA CÁC MÔN ĐỆ CHÚA GIÊ-SU

Written by xbvn on Tháng Tám 30th, 2014. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội

 [Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27]

 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Bài giáo lý cơ bản và sơ đẳng nhất của các Sách Phúc âm là nhận biết Chúa Giê-su là Ai và muốn đi theo Người thì phải đi con đường nào? Lời tuyên tín của Phê-rô “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” trong bài Phúc Âm tuần trước (Mt 16,16) là câu trả lời cho vế thứ nhất.



GIÁO XỨ LÀ NƠI CHIA SẺ VÀ HIỆP THÔNG

Written by xbvn on Tháng Tám 27th, 2014. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Hôm thứ Tư 27/8/2014, trong buổi tiếp kiến chung, Đức Phanxicô đã lấy lại chu kỳ giáo lý về Giáo Hội và lần này dừng lại ở mầu nhiệm Giáo Hội, mà Kinh Tin Kính khẳng định là “duy nhất và thánh thiện”: duy nhất, “bởi vì Giáo Hội tìm thấy nguồn gốc của mình nơi Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm hiệp nhất và hiệp thông”; thánh thiện, vì “được xây dựng trên Chúa Kitô, được sinh động bởi Chúa Thánh Thần”,



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM VÀ BÀI HỌC TỪ NAM HÀN

Written by xbvn on Tháng Tám 25th, 2014. Posted in Sài Gòn, Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc, là đại diện của Giáo Hội Việt Nam tại Hàn Quốc trong sinh hoạt lớn của Giáo Hội Triều Tiên với sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô từ ngày 14 đến 18 tháng 8 vừa qua.



BẢN NHẠC “LÀ MUỐI LÀ MEN”

Written by xbvn on Tháng Tám 23rd, 2014. Posted in Gia đình, Huế, Lm Minh Anh, Thánh nhạc, Việt Nam

Bản nhạc “Là muối là men”, bài ca ý lực Năm Phúc Âm hóa gia đình 2014 của Giáo phận Huế. Đây là bản mới nhất, được thâu lại cho dịp Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 30 vừa qua.



SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN A

Written by xbvn on Tháng Tám 23rd, 2014. Posted in Lm Minh Anh, Năm A

“Con là đá, Ông là đá, Bà là đá, Quý Anh Chị em là đá”

 “Nầy con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung,



TÌNH TRẠNG NÔ LỆ, CHỦ ĐỀ CỦA SỨ ĐIỆP NGÀY THẾ GIỚI HÒA BÌNH 2015

Written by xbvn on Tháng Tám 22nd, 2014. Posted in Sứ điệp, Thế Giới, Tý Linh

“Không còn nô lệ nữa, nhưng là anh em”. Đó là tựa đề của Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế Giới Hòa Bình lần thứ 48, sẽ diễn ra ngày 1/1/2015. Trong một thông cáo, Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình đã giải thích những hoàn cảnh đã thúc đẩy Đức Thánh Cha chọn lựa chủ đề này.



KHI JAMES FOLEY, NHÀ BÁO BỊ NHÀ NƯỚC HỒI GIÁO SÁT HẠI, LÀM CHỨNG CHO ĐỨC TIN CỦA MÌNH

Written by xbvn on Tháng Tám 21st, 2014. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Trong một bức thư thống thiết, được viết vào năm 2011, sau lần bị bắt cóc đầu tiên, James Foley đã gợi lên việc cầu nguyện như là dụng cụ của « sự tự do nội tâm ».



SUY NIỆM LỜI NGÀI CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN A

Written by xbvn on Tháng Tám 21st, 2014. Posted in Mai Tá, Năm A

“Mưa với nắng dẫu chung trời, chung đất,

Mà quanh năm bắt buộc tránh nhau hoài.”



CHUYỆN PHIẾM ĐẠO ĐỜI ĐỌC TRONG TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN

Written by xbvn on Tháng Tám 21st, 2014. Posted in Mai Tá

“Đôi chim, là chim ríu rít trên cành,”

Em yêu là yêu tiếng gọi



CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM A: CHÚA GIÊSU CHỜ CÂU TRẢ LỜI CỦA MỖI CHÚNG TA

Written by xbvn on Tháng Tám 21st, 2014. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội

 

[Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-30]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong bài Phúc âm hôm nay Chúa Giê-su đã hỏi các môn đệ hai câu. Câu thứ nhất là “Người ta nói Con Người là ai?” và câu thứ hai là “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”



CÙNG KÝ VÀO BẢN KIẾN NGHỊ “HÃY CỨU CỘNG ĐOÀN KITÔ HỮU I-RẮC”

Written by xbvn on Tháng Tám 20th, 2014. Posted in Thế Giới

Ký tên vào bản kiến nghị “Hãy cứu cộng đoàn Kitô hữu I-rắc”. Để gởi đến Liên Hiệp Quốc, bản kiến nghị này cần đến 500.000 chữ ký. Cho đến thời điểm này đã gần được 300.000 .



ĐẠI HỘI LA VANG 2014: PHÁT BIỂU CỦA ĐỨC LEOPOLDO GIRELLI

Written by xbvn on Tháng Tám 20th, 2014. Posted in Gia đình, Huế, Việt Nam

 Cuối Thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, sáng 15/8/2014, tại Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 30, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, đã có bài phát biểu của mình.



SLIDESHOW: LÀ MUỐI LÀ MEN, BÀI HÁT CHỦ ĐỀ NĂM PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH

Written by xbvn on Tháng Tám 20th, 2014. Posted in Gia đình, Huế, Nt Võ Thị Sương, Slideshows, Việt Nam

“Là muối là men”. Bài hát chủ đề Năm Phúc Âm hóa đời sống gia đình 2014 và những hình ảnh Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 30 (13-15/8/2014).



LỜI CẦU NGUYỆN CHƯA ĐƯỢC TRẢ LỜI

Written by xbvn on Tháng Tám 19th, 2014. Posted in Lm. Trần Minh Huy, Năm A

Bài giảng Lễ Chúa Nhật XX TN A

Tại Giáo xứ Kim Long, Huế



ĐẶC TÍNH LINH THÁNH CỦA LINH MỤC NHƯ LÀ NỀN TẢNG CỦA ĐỜI SỐNG VÀ GIÁO HUẤN LUÂN LÝ CỦA NGÀI

Written by xbvn on Tháng Tám 19th, 2014. Posted in Linh mục, Lm Võ Xuân Tiến

« Thánh thiện hơn ngươi ! » Thái độ được diễn đạt như thế, chẳng có Kitô hữu nào – và chắc chắn chẳng có linh mục nào – thích người ta quy cho cho mình. « Thánh thiện hơn ngươi ! », danh ngôn thể hiện một sự tự công chính hóa, một tính tự phụ cao ngạo, không tương thích với sự khiêm hạ Kitô giáo.



HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG 2014

Written by xbvn on Tháng Tám 16th, 2014. Posted in Huế, Việt Nam

Một số hình ảnh Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 30 (13-15/8/2014). Những hình ảnh từ chiều 14/8 và ngày 15/8.



ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG 2014: NGHE BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LEOPOLDO GIRELLI

Written by xbvn on Tháng Tám 16th, 2014. Posted in Gia đình, Huế, Việt Nam, Đức Maria

Chiều 14/8/2014, tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang, Thánh lễ vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, chủ tế và giảng lễ. Linh mục Minh Anh dịch.

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tám 2014
H B T N S B C
« Th7   Th9 »
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31