Archive for Tháng Mười, 2014



« Ở BÊN CẠNH NGƯỜI NGHÈO, ĐÓ LÀ TIN MỪNG, CHỨ KHÔNG PHẢI CỘNG SẢN »

Written by xbvn on Tháng Mười 29th, 2014. Posted in Học thuyết xã hội, Thế Giới, Tý Linh

Hôm thứ Ba 28/10/2014, tại Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến các tham dự viên cuộc Hội ngộ quốc tế các Phong trào dân chúng, được Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tổ chức, hợp tác với Viện Hàm lâm Khoa học xã hội của Tòa Thánh. Các nông dân không có ruộng đất, những người bán hàng rong, các thợ mỏ, những người thất nghiệp, di cư, bên lề xã hội , những người trẻ sống trong hoàn cảnh bấp bênh, những cư dân sống trong các khu dân nghèo, và cả các giám mục và các nhân viên mục vụ cũng đã đến lắng nghe Đức Thánh Cha.



THÁNH VỊNH ĐÁP CA LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ VÀ LỄ CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN

Written by xbvn on Tháng Mười 29th, 2014. Posted in Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

 Lễ Các Thánh Nam Nữ

“Lạy Chúa, này là dòng dõi của những kẻ tìm Chúa” (Tv 23:6)

Đây là lời Thánh Vịnh được hát lên để tôn vinh Thiên Chúa trong ngày mừng lễ Các Thánh Nam Nữ.



CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM A: CẦU CHO TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Written by xbvn on Tháng Mười 29th, 2014. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội

 HẠNH PHÚC CỦA NHỮNG NGƯỜI THUỘC VỀ CHÚA

[G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ



CHUYỆN PHIẾM ĐẠO ĐỜI ĐỌC TRONG TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

Written by xbvn on Tháng Mười 24th, 2014. Posted in Mai Tá

“Về đây khi mái tóc còn xanh xanh.”
Về đây với mầu gió ngày lang thang



CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN A: THÁNH VỊNH ĐÁP CA 17

Written by xbvn on Tháng Mười 24th, 2014. Posted in Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

Lời Chúa hôm nay nhắc bảo ta về tầm quan trọng của hai điều răn mến Chúa và yêu người. Nếu ta mến Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn, thì cũng phải yêu người khác cùng một mức độ như thế. Mến Chúa bao nhiêu thì vâng nghe và thực hành ý Chúa bấy nhiêu. Chúa mong muốn ta yêu thương tha nhân để tỏ lòng vâng phục và yêu mến Người, bởi Người yêu mến họ cũng như yêu mến ta và Người yêu mến tất cả vô cùng. Chúa dậy ta yêu tha nhân như yêu chính mình vậy.



NỮ TU CRISTINA RA ALBUM ĐẦU TIÊN

Written by xbvn on Tháng Mười 24th, 2014. Posted in Thế Giới, Truyền giáo, Tý Linh

Nhà quán quân « The Voice » Ý sẽ cho ra đời album đầu tiên của mình vào ngày 10/11/2014, trong album này, chị đã lấy lại bài hát của nữ ca sĩ Madonna, nhưng đã « tẩy sạch » nó.



CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM A : HAI GIỚI RĂN THÀNH MỘT

Written by xbvn on Tháng Mười 22nd, 2014. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội

 [Xh 22,20-26; 1 Tx 1,5c-10, Mt 22,34-40]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Từ Cựu Ước cho tới Tân Ước, Thiên Chúa chỉ muốn mạc khải cho con người biết Người là Tình Yêu. Vì là Tình Yêu nên Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ vạn vật và con người. Vì là Tình Yêu nên đã sai Con Một đến trần gian để cứu chuộc nhân loại tội lỗi. Thiên Chúa chỉ mong đợi một điều là loài người nhận ra:



CHA GIUSE VŨ THANH TUẤN NÓI CHUYỆN VỚI CÁC CHỦNG SINH ĐCV HUẾ

Written by xbvn on Tháng Mười 21st, 2014. Posted in Thế Giới, Truyền giáo, Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Nhân chuyến thăm ĐCV Huế của Cha Giuse Vũ Thanh Tuấn (Giáo phận Thái Bình), Cha Giám đốc ĐCV đã mời ngài nói chuyện với các chủng sinh trong khung cảnh buổi huấn đức hằng tuần (17/10/2014). Với cảm nghiệm tám năm tu học tại ĐCV Seoul, Hàn Quốc, Cha Giuse đã dành 30 phút ngắn ngủi để chia sẻ với các chủng sinh đôi nét khái lược về tình hình giáo hội Hàn Quốc nhằm giúp các linh mục tương lai có một cái nhìn đa dạng hơn về Giáo hội anh em.



ĐỨC PHANXICÔ KẾT THÚC THƯỢNG HỘI ĐỒNG BẰNG MỘT BÀI PHÁT BIỂU ĐANH THÉP

Written by xbvn on Tháng Mười 19th, 2014. Posted in Gia đình, Thế Giới, Tý Linh

Kết thúc THĐ ngoại thường về những thách đố mục vụ gia đình, mà không che giấu gì những khó khăn được trải qua trong suốt hai tuần tranh luận vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã rút ra một bản tổng kết tích cực về kinh nghiệm THĐ này, được sống trong một sự tự do phát biểu thực sự.



CHUYỆN PHIẾM ĐẠO ĐỜI ĐỌC TRONG TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN A

Written by xbvn on Tháng Mười 18th, 2014. Posted in Mai Tá

“Chiều nay ngồi viết riêng cho em,”
Cho em bài hát êm đềm, trôi theo từng tiếng tơ mềm



SUY NIỆM LỜI NGÀI CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN A

Written by xbvn on Tháng Mười 18th, 2014. Posted in Mai Tá, Năm A

“Ném nhân-cách vào ngàn sâu ký-ức,”

Trát bùn tanh lên mặt đã bao năm”.



CHÚA NHẬT 29 A THƯỜNG NIÊN: THÁNH VỊNH ĐÁP CA 95

Written by xbvn on Tháng Mười 18th, 2014. Posted in Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

“Cái gì của Xêda thì hãy trả cho Xêda, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa”. Thoạt nghe lời này của Chúa, chúng ta có thể bị hiểu lầm rằng đời sống đạo của ta có hai mảnh, mảnh đời và mảnh đạo. Khi ở mảnh đời thì hành động theo thói đời, còn ở mảnh đạo thì theo đạo. Sống mà làm tôi hai chủ như thế, mất linh hồn như chơi!



DI CHÚC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHAOLÔ VI

Written by xbvn on Tháng Mười 17th, 2014. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Trong suốt cuộc họp của Hội nghị khoáng đại của các Hồng y diễn ra ngày thứ Năm 10/8, bản di chúc của Đức Phaolô VI đã được đọc ; trước khi được phổ biến, gia đình của ngài đã biết điều đó. Di chúc bao gồm một bản văn được viết ngày 30/6 /1965 cộng thêm hai bản bổ sung, một vào năm 1972 và một vào năm 1973.



Ở THƯỢNG HỘI ĐỒNG, SỰ BỐI RỐI VÀ CHỜ ĐỢI NHỮNG LÀM SÁNG TỎ

Written by xbvn on Tháng Mười 16th, 2014. Posted in Gia đình, Luân lý, Thế Giới, Tý Linh

Sau buổi trình bày hôm thứ Hai 13/10, bản tường trình đúc kết tuần thảo luận đầu tiên của THĐ về gia đình đã được tiếp nhận cách rất khác nhau bởi các tham dự viên của THĐ.



VERITATIS SPLENDOR VÀ NHỮNG HÀNH VI XẤU TỰ NỘI

Written by xbvn on Tháng Mười 15th, 2014. Posted in Gia đình, Luân lý, Thế Giới

LTS: Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình nhóm họp tại Rôma đang đặt ra những vấn đề suy nghĩ và gây tranh luận, đặc biệt liên quan đến vấn đề người ly dị tái hôn và đồng tính. Có người đặt câu hỏi phải chăng THĐ này sắp làm một “cuộc cách mạng” ? Có người e ngại Giáo Hội đang đi lệch đường? Dĩ nhiên là không, khi nhìn Giáo Hội như là Giáo Hội của Chúa Thánh Thần, chứ không phải của Nghị  Phụ này hay Nghị Phụ kia.



NÓI KHÔNG VỚI ĐỨC TIN « MỸ PHẨM » ! ĐIỀU QUAN TRỌNG, ĐÓ LÀ ĐỨC ÁI

Written by xbvn on Tháng Mười 15th, 2014. Posted in Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Cuộc sống của  chúng ta có phải là một « cuộc sống Kitô hữu được làm nên bởi mỹ phẩm, vẻ bề ngoài hay đó là một cuộc sống Kitô hữu có đức tin hoạt động nhờ đức ái ? » Đức Thánh Cha Phanxicô đã đặt câu hỏi như thế khi kết thúc bài giảng Thánh lễ sáng thứ Ba ở nhà nguyện Thánh Mátta. Đức Thánh Cha khẳng định : đức tin, « đó không chỉ là đọc Kinh Tin Kính », nhưng điều đó đòi hỏi tránh xa sự tham tiền và hám của để biết trao ban cho người khác, nhất là người nghèo khổ.



ĐHY SCHÖNBORN: “CÁI ĐÊM TÔI BIẾT TIN CHA MẸ TÔI LY DỊ ĐÃ LÀ MỘT TRONG NHỮNG THỜI ĐIỂM ĐAU ĐỚN NHẤT CỦA ĐỜI TÔI”

Written by xbvn on Tháng Mười 13th, 2014. Posted in Gia đình, Nhân bản, Thế Giới, Tý Linh

Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng Giám mục Vienne (Áo), kêu gọi cần quan tâm đặc biệt đến con cái của các cặp ly dị, chúng là “những nạn nhân đầu tiên” của việc cha mẹ chúng chia ly.



NGÀY MỪNG LỄ THÁNH GIOAN XXIII VÀ GIOAN-PHAOLÔ II

Written by xbvn on Tháng Mười 10th, 2014. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Chúa Nhật 27.4.2014 vừa qua, lúc 10g14 giờ Rôma (15g14 giờ Việt Nam), Đức Gioan XXIII và Gioan-Phaolô II đã được tuyên phong hiển thánh bởi Đức Phanxicô, trước khoảng 1 triệu khách hành hương đến từ khắp thế giới.



THƯỢNG HỘI ĐỒNG VÀO THỜI ĐIỂM NHỮNG VẤN ĐỀ GAI GÓC

Written by xbvn on Tháng Mười 10th, 2014. Posted in Gia đình, Linh mục, Luân lý, Thế Giới, Tý Linh

Các tham dự viên của THĐ về gia đình đã rộng rãi khơi lên, hôm thứ Tư 8/10 và thứ Năm 9/10, vị trí của người ly dị tái hôn, và trong một chừng mực ít hơn, vị trí của người đồng tính luyến ái.



LUẬT TIỆM TIẾN CÓ THỂ GIÚP TÌM RA NHỮNG GIẢI PHÁP MỤC VỤ

Written by xbvn on Tháng Mười 10th, 2014. Posted in Gia đình, Luân lý, Thế Giới, Tý Linh

Trong các buổi thảo luận của THĐ Giám mục về gia đình, nhiều phát biểu đã nhấn mạnh đến luật tiệm tiến (la loi de gradualité). Khái niệm này của thần học luân lý có thể giúp các Kitô hữu hiểu và nghe theo giáo huấn của Giáo Hội tốt hơn như thế nào ? Nhật báo La Croix trao đổi với cha Alain Thomasset, s.j., giáo sư thần học luân lý ở Centre Sèvres, Paris, chủ tịch Hội các thần học gia nghiên cứu luân lý (ATEM).

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Mười 2014
H B T N S B C
« Th9   Th11 »
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31