LAM DỤNG TÍNH DỤC : GIÁO HỘI SẼ ĐƯA VÀO GIÁO LUẬT MỘT ĐIỀU KHOẢN VỀ « TỘI PHẠM CHỐNG LẠI TRẺ VỊ THÀNH NIÊN »
Trong một bức thư gởi vào cuối tháng Tư cho các Giám mục Anh quốc và xứ Wales, hai vị hữu trách của Hội đồng Tòa Thánh đặc trách cải cách Bộ Giáo luật khẳng định rằng sắp tới Bộ Giáo luật sẽ có một điều khoản cụ thể về « tội phạm chống lại trẻ vị thành niên » mà các linh mục thực hiện.
Sự tiến triển này đang được chờ đợi. Giáo hội Công giáo đang sửa đổi Bộ Giáo luật để đưa vào một « tội phạm chống lại sự sống, phẩm giá và sự tự do của con người ».
Vấn đề đặt ra của việc bổ sung này : tạo một khung pháp lý thực sự liên quan những tội phạm tính dục chống lại trẻ vị thành niên do các linh mục thực hiện, trong khi chúng hiện được đưa vào trong một phần của Bộ Giáo luật dành cho việc không tôn trọng sự độc thân.
Trong phiên bản chuẩn bị đang được xem xét, « những tội phạm chống lại trẻ vị thành niên được xem xét dưới một tiêu đề khác với tiêu đề những tội phạm chống lại những nghĩa vụ độc thân về phía các giáo sĩ », người ta có thể đọc thấy như thế trong bức thư được ký bởi Đức cha Filippo Iannone và Đức cha Juan Ignacio Arrieta, hai vị hữu trách của Hội đồng Tòa Thánh đặc trách cải cách Bộ Giáo luật.
« Tiêu đề được xem xét lại sẽ là ‘Những tội phạm chống lại sự sống, phẩm giá và sự tự do của con người’ và sẽ bao hàm một khoản luật cụ thể đối với những tội phạm chống lại trẻ vị thành niên », bức thư, được các Giám mục Anh quốc và xứ Wales đăng lên mạng ngày 9/5/2021, nêu rõ.
Hai chuyên viên giáo luật của Vatican này đã trả lời thư của Đức Hồng y Vincent Nichols, chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh quốc và xứ Wales, trong đó Đức Hồng y đã lo ngại về hình thức hiện nay của luật Giáo hội về vấn đề ấu dâm. Quả thế, Bộ Giáo luật hiện nay quy định trừng phạt tội lạm dụng tính dục do các linh mục thực hiện với trẻ vị thành niên do không tôn trọng điều răn thứ sáu trong Thánh Kinh. Vậy mà, Đức Hồng y Nichols quan ngại, cái khung « lỗi thời » này « không còn thích đáng để trả lời cho những đòi hỏi về một lối tiếp cận giáo luật hiện đại về tội phạm tính dục chống lại trẻ vị thành niên và quy định pháp lý tương đương của chúng ».
Đức Hồng y cho rằng luật của Giáo hội trong lãnh vực này phải chứng tỏ « ít hàm hồ hết sức có thể ». Theo ngài, một trong những vấn đề đặt ra cho sự rõ ràng của Giáo luật là thúc đẩy sự cộng tác của Giáo hội Công giáo với nền công lý dân sự.
Đức Hồng y viết : « Do tính nghiêm trọng của vấn đề, điều quan trọng là các thẩm quyền dân sự có thể hiểu, cách rõ ràng và không hàm hồ, những hành vi nào được bao hàm trong những phán quyết hình sự của Giáo luật ». Và ngài nhấn mạnh : « Các hệ thống dân sự không cá biệt hóa các tội phạm với sự trợ giúp của mười giới răn ».
Những lập luận như thế xem ra đã được Rôma lắng nghe. Theo nguồn tin của nhật báo La Croix, việc xét lại Giáo luật về vấn đề này là đang sẵn sàng và sẽ được công bố sắp tới.
Tý Linh
(theo nhật báo La Croix)
Tags: Công-lý
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ALASDAIR MACINTYRE, NHÀ TƯ TƯỞNG PHÊ BÌNH PHONG TRÀO KHAI SÁNG
- TĨNH TÂM THƯỜNG NIÊN XUÂN BÍCH 2025 : NEMO DAT QUOD NON HABET !
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC BỀ TRÊN VÀ CÁC VIÊN CHỨC CỦA PHỦ QUỐC VỤ KHANH
- CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA ĐỨC LÊÔ XIV VÀ VLADIMIR PUTIN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 8. NHỮNG NGƯỜI THỢ TRONG VƯỜN NHO. “VÀ ÔNG BẢO HỌ: ‘CẢ CÁC ANH NỮA, HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO CỦA TÔI’” (Mt 20, 4)
- “ĐỨC LÊO KHÔNG ĐƯỢC CHỌN ĐỂ KHÔI PHỤC SỰ HIỆP NHẤT MÀ NGƯỜI TA CHO LÀ ĐÃ BỊ ĐỨC PHANXICÔ PHÁ VỠ”
- CHÚA BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA
- BẢY THÁCH THỨC MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐẶT RA CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”