AD EXTRA, LÀM THẾ NÀO BIẾT TIN TỨC VÀ SUY TƯ VỀ SỨ MẠNG Ở CHÂU Á MỘT CÁCH SÂU XA HƠN
Được thành lập vào tháng 4 năm 2024 bởi Hội Thừa sai Hải ngoại Paris, Ad Extra đã nhanh chóng trở thành một nền tảng thông tin tham khảo. Hoàn toàn bằng kỹ thuật số, nó dựa vào các định dạng khác nhau và sự cộng tác của nhiều nguồn để thông tin về vấn đề truyền giáo ở Châu Á.
Đưa vấn đề thần học và truyền giáo trở lại trung tâm của cuộc tranh luận trí thức: đây là tham vọng của nền tảng thông tin trực tuyến Ad Extra của Hội Thừa sai Hải ngoại Paris. Cha Etienne Frécon, người sáng lập, giải thích với Aleteia rằng kể từ tháng 4 năm 2024, phương tiện truyền thông mới này muốn đưa tin về thời sự trong đời sống của Giáo hội ở Châu Á. “Chúng tôi muốn đề nghị một suy tư thần học và truyền giáo thực sự trong khi sử dụng các định dạng khác nhau: bài báo, podcast, video…” Tổng cộng, nền tảng này sẽ có 24 quốc nước, từ Bangladesh đến Trung Quốc, qua Pakistan, Philippines, Việt Nam và thậm chí cả Lào. Cha Etienne Frécon nhận xét : “Vấn đề tôn giáo là thiết yếu để hiểu được sự năng động và tiến triển của một quốc gia. Nó định hình suy nghĩ và hành động của con người”.
Đối với Sophie Agueh, nhà báo trong ban biên tập của Ad extra, “thiếu một phương tiện truyền thông kỹ thuật số, hiện đại và có sự tham gia để đề nghị những suy tư và tranh luận về sứ mạng”. “Chúng tôi muốn tạo ra thứ gì đó trông hơi giống những tạp chí trí tuệ vĩ đại của thế kỷ XX, nhưng ở định dạng hiện tại, nói với tất cả mọi người: giới trẻ, học giả, các hội dòng…”
Thông tin, phân tích, đối thoại
Ad Extra dựa trên ba mục tiêu: thông tin, phân tích và đối thoại. Để phục vụ họ, ba định dạng riêng biệt: “nguồn thông tin”, “hồ sơ” và “tranh luận”. Nguồn thông tin cung cấp các bài viết hằng ngày về các sự kiện thời sự, và nhờ các nhà báo và đối tác gần gũi nhất với lĩnh vực này. Cha Etienne Frécon nêu rõ: “Chúng tôi có một nguồn thông tin đa dạng, từ các cơ quan báo chí Châu Á như UCA News, cũng như từ các nhà truyền giáo dù là tu sĩ hay thế tục, cư dân tại chỗ, hoặc thậm chí cả các nhà nghiên cứu quan tâm đến những vấn đề này”. Ba tháng một lần, độc giả cũng sẽ có sẵn một hồ sơ về một chủ đề cụ thể, bao gồm những quan điểm từ các nhà báo, nhà nghiên cứu hoặc nhà thần học. Cuối cùng, phần “tranh luận” nhằm mục đích cho phép đối chất giữa các quan điểm về các chủ đề khác nhau nhờ một không gian cộng tác mở cho tất cả mọi người, nơi mọi người có thể thêm vào phân tích trực tuyến của mình.
“Mục đích của Ad Extra là mang lại tiếng nói cho những người đang sống sứ mạng tại chỗ và để bản thân được họ chất vấn”, Sophie Agueh giải thích và đồng thời nhắc lại rằng thuật ngữ “Ad Extra” trong tiếng Latinh có nghĩa là “ở đằng xa”. “Mỗi người đã được rửa tội đều là một nhà truyền giáo nhờ bí tích Rửa tội của mình, nhưng một số người có ơn gọi đặc biệt là đi xa quê hương mình để loan báo Tin Mừng cho toàn thế giới. Phương tiện truyền thông này mang lại cho họ tiếng nói.”
Tý Linh
(theo Cécile Séveirac, Aleteia)
Tags: Á-Châu, Truyền-thông-internet
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- BƯU ĐIỆN VATICAN, LOẠT TEM ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CUỐI CÙNG ĐÃ SẴN SÀNG
- MẸ LÀ NỮ TU, CON TRAI LÀ GIÁM MỤC: CÂU CHUYỆN KHÓ TIN CỦA NỮ TU SEBASTIANA
- ĐỨC TGM PAGLIA KẾT THÚC NHIỆM KỲ LÀM CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- “CHÚNG TÔI RẤT VUI MỪNG KHI RÔMA TỪ NAY LÀ THÀNH PHỐ CỦA NGÀI”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C: TIẾP TỤC LÀ KHÍ CỤ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÙ BẢN THÂN SỰ YẾU ĐUỐI
- TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC BÀ CẢ, ĐỨC LÊÔ XIV CẦU XIN ĐỨC MẸ ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN RÔMA
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ TIẾP QUẢN NGAI TÒA GIÁM MỤC RÔMA: “TRAO CHO ANH CHỊ EM CHÚT ÍT ỎI MÀ TÔI CÓ VÀ TÔI LÀ”
- ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA VIDEO LỪA ĐẢO AI
- ĐHY SARAH, ĐẶC PHÁI VIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TẠI ĐỀN THÁNH SAINTE-ANNE-D’AURAY
- ĐỨC LÊÔ XIV: “CÁC GIÁO HOÀNG QUA ĐI, GIÁO TRIỀU VẪN CÒN MÃI”
- TỪ VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH PHÊRÔ ĐẾN VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH GIOAN LATÊRANÔ, CÂU CHUYỆN VỀ “ĐOÀN KỴ BINH CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG”
- XE GIÁO HOÀNG, BIỂU TƯỢNG CỦA GIÁO HOÀNG
- NHỮNG BƯỚC ĐI THÀNH CÔNG ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- ĐỨC LÊÔ XIV: ĐIỀU CẤP THIẾT LÀ PHẢI “MANG CHÚA KITÔ ĐẾN VỚI MỌI DÂN TỘC”
- SƠ MERLETTI ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM THƯ KÝ CỦA BỘ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN
- NGỘ ĐỘC THỦY NGÂN ĐÃ ĐẨY NHANH CÁI CHẾT CỦA THÁNH NỮ TÊRÊSA THÀNH LISIEUX
- ĐHY DE KESEL: “NHỮNG BƯỚC ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV NẰM TRONG TÍNH LIÊN TỤC VỚI ĐỨC PHANXICÔ”
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 6. NGƯỜI GIEO GIỐNG. « NGƯỜI DÙNG DỤ NGÔN MÀ NÓI VỚI HỌ NHIỀU ĐIỀU » (Mt 13, 3a)