CHỈ DẪN CỦA TÒA THÁNH CHO VIỆC CỬ HÀNH TUẦN THÁNH

Written by xbvn on Tháng Ba 27th, 2022. Posted in Phụng vụ, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Trong một thông tri hôm 25/3/2022 gởi cho các Giám mục và Hội đồng Giám mục, Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích đưa ra các hướng dẫn cho việc cử hành Tuần Thánh.

 

Đối với Bộ Phụng Tự, đây là « giúp đỡ các Giám mục trong nhiệm vụ đánh giá hoàn cảnh cụ thể và cung cấp cho thiện ích thiêng liêng của các mục tử và các tín hữu trong việc sống Tuần Thánh, trung tâm của tất cả Năm Phụng Vụ ».

Khung cảnh của đại dịch covid-19 quả thật đã đè nặng lên việc tổ chức các nghi thức trong hai năm vừa qua. Thông tri cho biết : « Do đại dịch đang suy giảm lại, cho dù với các nhịp độ khác nhau theo các nước, chúng tôi không có ý định đưa ra những định hướng khác cho việc cử hành Tuần Thánh. Kinh nghiệm mà các Hội đồng Giám mục có được trong những năm qua chắc chắn cho phép đối diện với những hoàn cảnh khác nhau theo cách thích hợp nhất, trong khi vẫn luôn chú ý tôn trọng những chuẩn mực lễ nghi trong các sách phụng vụ ».

Qua thông tri này, Bộ Phụng Tự chỉ muốn mời gọi mỗi người « tỏ ra thận trọng, bằng cách tránh những hoạt động và hành xử có nguy  cơ tiềm tàng », và nêu rõ rằng « mọi đánh giá và quyết định phải luôn được đưa ra với sự đồng ý của Hội đồng Giám mục ».

Cầu nguyện cho Ucraina và các cuộc xung đột khác

« Trong những ngày vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhiều lần mời gọi chúng ta cầu nguyện, xin Thiên Chúa ban ơn bình an cho Ucraina, để « cuộc chiến tranh ghê tởm » này được chấm dứt », Bộ Phụng Tự nhắc lại và đồng thời mời gọi chúng ta « nhớ đến tất cả các cuộc xung đột khác », ở nhiều nơi trên thế giới. Bộ cũng nhắc lại rằng ngày Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày mà phụng vụ mới gọi chúng ta hướng tâm hồn lên Thiên Chúa để cầu nguyện cho Giáo hội và toàn thế giới : « Trong lời nguyện chung, chúng ta sẽ cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo (lời cầu nguyện thứ 9) để Ngài soi sáng tâm trí và tâm hồn họ để họ tìm kiếm công ích trong sự tự và hòa bình đức thực, và cho những ai đang gặp thử thách ».

« Từ bây giờ, chúng ta hãy biến lời cầu nguyện này thành lời cầu nguyện của chúng ta cho tất cả các anh chị em đang sống trong sự tác khốc của chiến tranh, đặc biệt ở Ucraina », Thông điệp kết luận và đồng thời giải thích rằng Giám mục giáo phận có thể thêm vào lời nguyện tín hữu một ý nguyện đặc biệt, « trong các trường hợp đặc biệt cần thiết cho công chúng ».

Tý Linh

(theo Vatican News)

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30