ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG TRONG NGÀY ĐẦU NĂM DƯƠNG LỊCH

Written by xbvn on Tháng Một 5th, 2016. Posted in Đại Chủng Viện Huế

Vào lúc 6 giờ sáng ngày 01, tháng 01, năm 2016, Gia đình Chủng Viện gồm quý Cha, quý Soeurs, quý Nhân viên phục vụ và anh em chủng sinh hành hương về linh địa La Vang trong ngày đầu năm Dương Lịch. Đây cũng là dịp hành hương của gia đình Chủng Viện trong Năm Thánh Lòng Thương Xót vừa được Đức Thánh Cha Phanxicô khai mạc vào ngày 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Vatican. Ngày 13 tháng 12, Đức Cha Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế cũng đã chủ sự nghi thức mở cửa Năm Thánh tại Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam và tại linh địa La Vang.

Khoảng 7 giờ 15, Gia đình Chủng viện dâng hoa mừng kính Mẹ. Lẳng hoa tươi thắm gói trọn tâm tình thảo kính và yêu mến Mẹ đồng thời bày tỏ lòng tri ân Mẹ vì Mẹ đã ban nhiều ơn lành trên mỗi thành viên cũng như toàn thể gia đình Chủng viện trong một năm qua.

dcv_lavang

Sau đó, anh em chủng sinh đi vào nhà nguyện để chuẩn bị phụng ca cho thánh lễ hôm nay.

dcv_lavang2

Hôm nay, Phụng vụ Giáo Hội mừng trọng thể Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, đồng thời là ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Đúng 8 giờ,Thánh lễ tại Nhà nguyện La Vang do Đức Cha Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng chủ sự. Đoàn đồng tế gồm có Cha Tổng Đại diện Antôn Dương Quỳnh, quý cha Hạt trưởng và gần 50 linh mục đến từ trong và ngoài giáo phận.

dcv_lavang3

Nhiều Dòng tu nam nữ và rất đông bà con giáo dân hành hương từ khắp mọi miền đất nước cùng tham dự thánh lễ trong ngày đầu năm mới này. Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí tôn nghiêm và sốt sắng.

dcv_lavang4

Đến 10 giờ 15, Gia đình Chủng viện lần hạt Mân côi trước linh đài Mẹ.

dcv_lavang5

Kế đến, mọi người đi vào Nghi thức bước qua cửa Năm Thánh. Nghi thức này gồm có ba phần chính. Trước hết, mọi người bước qua Cửa Năm Thánh.

dcv_lavang6

Kế đến, Cha Giuse Lê Công Đức chia sẻ vắn tắt ý nghĩa của Năm Thánh Lòng Thương Xót.

dcv_lavang7

Cuối cùng, mọi người cùng đọc kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót.

dcv_lavang8

Gia đình Chủng Viện được Cha Quản Nhiệm La Vang khoản đãi bữa trưa tại Nhà Hành Hương La Vang.

Đúng 12 giờ 30, mọi người lên xe trở về Chủng viện để anh em lớp Tu Đức kịp lên Đan Viện Thiên An cùng với cha đồng hành trải qua một “tháng Sa mạc” là thời gian dành riêng cho việc cầu nguyện, linh thao, biện phân ơn gọi. Tháng sa mạc này sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 01 sắp tới, với Thánh lễ trọng thể do Đức Tổng Phanxicô Xaviê chủ tế, trong đó có nghi thức trao tu phục (áo dòng) cho các thầy đã quyết định tiếp tục dấn thân theo ơn gọi linh mục giáo phận.

Một ngày hành hương đã kết thúc tốt đẹp, cầu chúc cho mọi người nhận được nhiều ơn lành hồn xác trong Năm Thánh qua lời cầu bàu của Mẹ Maria La Vang.

BTT ĐCV Huế

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30