ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: HOAN CA MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2015 & MỪNG THƯỢNG THỌ BÁT TUẦN CHA PHÊRÔ NGUYỄN LÂN MẪN

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 29th, 2015. Posted in Đại Chủng Viện Huế

Vào lúc 19 giờ, ngày 22 tháng 12, Gia đình ĐCV Huế tổ chức đêm hoan ca mừng Chúa Giáng Sinh 2015. Bầu khí đêm nay càng thêm ý nghĩa và ấm nồng tình gia đình khi mọi người đều hướng về Cha Phêrô Nguyễn Lân Mẫn nhân dịp mừng Thượng thọ Bát tuần của ngài. Cha Phêrô hiện đang là bậc cao tuổi nhất trong số các Cha giáo nội trú ở đây.

Mở đầu đêm hoan ca là tiết mục biểu diễn song lân đầy vui nhộn của lớp Triết 1.

Tiếp đến là phần mừng Thượng thọ Bát tuần Cha Phêrô. Đây là giây phút cảm động và sâu lắng nhất trong buổi tối hôm nay. Toàn bộ bóng đèn sân khấu đều được bật tắt nhường cho ánh sáng lung linh tỏa chiếu từ những cây nến được gắn nơi bốn chiếc bánh sinh nhật. Các anh em lớp Thần học 4 đưa những chiếc bánh này từ phía cuối sân khấu đến đặt trước chỗ ngồi của Cha Phêrô. Mọi người đều hát vang bài “Happy Birthday” trong tiếng vỗ tay nhịp nhàng.

Cha Giám đốc Giuse Hồ Thứ đại diện cho toàn thể gia đình Chủng viện bày tỏ niềm vui và chúc mừng Cha Phêrô bước sang tuổi 80 trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Cha Giám đốc cầu chúc Cha Phêrô được khang an và trường thọ để tiếp tục hiện diện và cầu nguyện cho công cuộc đào tạo linh mục ở nơi đây.

Kế đó, thầy Giuse Nguyễn Thời Danh, đại diện Chủng sinh đoàn cũng thể hiện tâm tình tri ân và chúc mừng Cha Phêrô, đồng thời kính dâng Cha món quá nhỏ như là dấu chỉ của lòng biết ơn của toàn thể anh em chủng sinh trước vị thầy đáng kính đã dành trọn cuộc đời cho công cuộc đào tạo linh mục. Thầy Đoàn trưởng không quên gửi lời chúc mừng Giáng Sinh đến Cha Giám đốc, quý Cha, quý Soeurs và toàn thể anh chị em phục vụ.

Sau đó, Cha Phêrô cám ơn Cha Giám đốc, quý Cha và toàn thể anh em chủng sinh đã dành cho ngài những tình cảm đặc biệt trong buổi tối hôm nay. Cha cũng xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Cha có sức khỏe để cùng đồng hành với những người con linh hướng cuối cùng của ngài (lớp Thần học 2) đến khi mãn trường. Cha Giám đốc và Cha Phêrô cùng cắt bánh sinh nhật để mời mọi người thưởng thức. Cuối cùng, Lớp Thần học 4 đồng ca “Khúc hát mừng sinh nhật” dâng tặng Cha Phêrô.

Sau phần mừng Thượng thọ Bát tuần là những tiết mục văn nghệ Mừng Chúa Giáng Sinh. Mỗi lớp đều đóng góp những tiết mục vui nhộn và đặc sắc dưới nhiều hình thức biểu diễn như song ca, tốp ca, đồng ca, nhảy hiện đại…

Đặc biệt, đêm văn nghệ hôm nay có sự tham dự của các em ở Viện Dục Anh Phaolô. Các em đã đóng góp một tiết mục “múa ghế” đầy sáng tạo và hồn nhiên trước những tràng vỗ tay khen ngợi của tất cả mọi người.

Ngoài ra, hoạt cảnh “Cô bé bán diêm” của quý Soeurs Phaolô và anh chị em phục không những đem đến những tiếng cười thỏa thích mà còn gửi đến một thông điệp đầy ý nghĩa: sự cảm thông, tình yêu thương, tha thứ và nhất là hơi ấm của tình người luôn là điều đáng trân trọng và quý giá hơn tất cả mọi của cải trên trần gian. Con người chết không phải vì trước tiên thiếu cái ăn cái mặc, nhưng vì thiếu tình người.

Buổi văn nghệ kết thúc bằng nghi thức chúc lành của Cha Phêrô. Sau đó, Cha Giám đốc cùng quý Cha lên sân khấu tặng quà cho tất cả mọi người có mặt trong đêm hoan ca hôm nay. Một mùa Giáng Sinh nữa lại đến và để lại những ký ức đáng nhớ trong tâm hồn của những anh em chủng sinh, đặc biệt là các anh em lớp Tu Đức vừa mới nhập trường. Cầu chúc mọi người mùa Giáng Sinh thật hạnh phúc và an bình.

BTT ĐCV Huế

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Ba 2024
H B T N S B C
« Th2    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31