Archive for Tháng Mười Hai, 2015



SỨ ĐIỆP NGÀY THẾ GIỚI HÒA BÌNH 2016: CHIẾN THẮNG SỰ DỬNG DƯNG VÀ MANG LẠI HÒA BÌNH

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 30th, 2015. Posted in Sứ điệp, Thế Giới, Tý Linh

1. Thiên Chúa không dửng dưng ! Thiên Chúa coi trọng nhân loại, Thiên Chúa không bỏ rơi nhân loại! Khởi đầu năm mới, với niềm xác tín sâu xa này, tôi xin kèm theo những lời cầu chúc dồi dào phúc lành và bình an,



ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: HÌNH ẢNH ĐÊM HOAN CA MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2015

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 29th, 2015. Posted in Đại Chủng Viện Huế

Vào lúc 19 giờ, ngày 22 tháng 12, Gia đình ĐCV Huế tổ chức đêm hoan ca mừng Chúa Giáng Sinh 2015. Bầu khí đêm nay càng thêm ý nghĩa và ấm nồng tình gia đình khi mọi người đều hướng về Cha Phêrô Nguyễn Lân Mẫn nhân dịp mừng Thượng thọ Bát tuần của ngài.



ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: HOAN CA MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2015 & MỪNG THƯỢNG THỌ BÁT TUẦN CHA PHÊRÔ NGUYỄN LÂN MẪN

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 29th, 2015. Posted in Đại Chủng Viện Huế

Vào lúc 19 giờ, ngày 22 tháng 12, Gia đình ĐCV Huế tổ chức đêm hoan ca mừng Chúa Giáng Sinh 2015. Bầu khí đêm nay càng thêm ý nghĩa và ấm nồng tình gia đình khi mọi người đều hướng về Cha Phêrô Nguyễn Lân Mẫn nhân dịp mừng Thượng thọ Bát tuần của ngài. Cha Phêrô hiện đang là bậc cao tuổi nhất trong số các Cha giáo nội trú ở đây.



TẤT CẢ XOAY QUANH MỘT ĐỨA TRẺ

Written by lcd on Tháng Mười Hai 24th, 2015. Posted in Lm Lê Công Đức, Tâm linh, Thiên Phong

Xin mọi người đừng cười khi nghe câu hỏi này: Giáng Sinh là gì vậy?

Và mừng lễ Giáng Sinh, đó là mừng gì? Cái gì ở đàng sau hàng triệu cánh thiệp, hàng triệu món quà người ta trao nhau trong những ngày này? Cái gì là nguồn cảm hứng từ đó mới xuất hiện những hang đá xinh đẹp, những cây Noen rực rỡ, những đèn hoa lung linh, những bài ca Giáng Sinh dặt dìu, và cả những bữa Réveillons rộn rã? Cái gì là đối tượng của nỗi khắc khoải mong chờ suốt bốn tuần lễ Mùa Vọng vừa qua?



MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2015

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 23rd, 2015. Posted in Đại Chủng Viện Huế

Kính Chúc Quý Độc Giả

Mùa Giáng Sinh An Bình, Vui Tươi,

Tràn Đầy Lòng Thương Xót Của Chúa Giêsu.

giangsinh2015

BBT XBVN



SỰ PHÁT TRIỂN GIÁO HUẤN LUÂN LÝ CHÍNH THỨC VỀ HÔN NHÂN CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO TRONG VÒNG 50 NĂM QUA

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 23rd, 2015. Posted in Gia đình

Dẫn Nhập

Mọi người đồng ý rằng Công Đồng Va-ti-ca-nô II[1] là một bước ngoặt của sự canh tân đời sống Công Giáo. Mặc dù có những tranh cãi khác nhau về việc giải thích các giáo huấn của Công Đồng trong vòng 50 năm qua,[2] nhưng vẫn có những tiến triển rõ rệt về giáo huấn chính thức đối với giáo lý Công Giáo, thường dựa trên chính những giáo huấn đó của Công Đồng.



THIÊN CHÚA CHÚNG TA ĐẦY LÒNG THƯƠNG XÓT

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 16th, 2015. Posted in Thánh Kinh

THIÊN CHÚA CHÚNG TA ĐẦY LÒNG THƯƠNG XÓT

(Lc 1,78[1])

Tiêu đề bài viết này là một dạng phỏng dịch của phần đầu tiên trong Lc 1,78. Chúng tôi dùng từ phỏng dịch, vì có thể nói cách diễn tả “đầy lòng thương xót” mới chỉ hơi chạm tới được phần nào ý nghĩa của cụm từ splagkhna eleous (σπλάγχνα ἐλέους) trong bản văn tiếng Hi-lạp.



ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: HAI LỚP THẦN HỌC II VÀ TRIẾT HỌC II THĂM VIẾNG CÁC BỆNH NHÂN TÂM THẦN

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 14th, 2015. Posted in Đại Chủng Viện Huế

          Hòa nhịp với toàn thể Hội Thánh trong tâm tình Mùa Vọng chuẩn bị mừng đại lễ Giáng Sinh, Ban Mục vụ Đại Chủng viện Huế đã tổ chức chuyến viếng thăm những bệnh nhân tâm thần ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.



NGHI THỨC SÁM HỐI CỘNG ĐỒNG

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 11th, 2015. Posted in Lm. Trần Minh Huy, Tâm linh

Sinh Viên Di Dân Thánh Tâm Tĩnh Tâm Mùa Vọng

Chúa Nhật II Mùa Vọng ngày 6/12/2015



GIỚI THIỆU SÁCH MỚI: GIEO BƯỚC HÀNH TRÌNH với ABRAHAM, MÔSÊ, NGƯỜI TÔI TRUNG TRONG ISAIA, và ĐỨC MARIA

Written by lcd on Tháng Mười Hai 8th, 2015. Posted in Lm Lê Công Đức, Thánh Kinh, Thiên Phong

Phêrô Nguyễn Quí Khôi dịch, Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS, hiệu đính và giới thiệu.

Tập sách này là một hợp tuyển từ hai nguồn.

Thứ nhất, đó là những bài nói chuyện được ghi lại của Cha Charles Conroy, MSC., một học giả Thánh Kinh thời danh, khi Cha được mời đến du thuyết ở Philippines cách đây 10 năm.



NĂM CHÌA KHÓA ĐỂ HIỂU NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 8th, 2015. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Đối với Đức Thánh Cha Phanxicô, Năm Thánh Lòng Thương Xót phải giúp vào con đường « hoán cải thiêng liêng » cho Giáo Hội mà ngài đang cải cách.



SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ NHÂN NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI 2016 : GIÁO HỘI, MẸ CỦA CÁC ƠN GỌI

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 7th, 2015. Posted in Linh mục, Ơn gọi, Sứ điệp, Thế Giới, Tu sĩ, Tý Linh

Anh chị em thân mến,

Như tôi đã mong muốn rằng, trong suốt Năm Thánh ngoại thường Lòng Thương Xót, tất cả những người đã chịu phép rửa đều có thể cảm nghiệm được niềm vui thuộc về Giáo Hội! Ước gì họ có thể tái khám phá rằng ơn gọi Kitô hữu, cũng như các ơn gọi đặc biệt, đều nảy sinh từ giữa lòng dân Thiên Chúa và là những ân huệ của lòng thương xót của Thiên Chúa. Giáo Hội là ngôi nhà của lòng thương xót, và là “mảnh đất tốt” nơi đó ơn gọi nảy sinh, lớn lên và trổ sinh hoa trái.



ĐỨC PHANXICÔ BƯỚC SANG TRANG MỚI TRONG CUỘC TRANH LUẬN VỀ BAO CAO SU

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 2nd, 2015. Posted in Luân lý, Thế Giới, Tý Linh

Trên đường trở về từ Châu Phi ngày 30/11/2015, được hỏi về việc Giáo Hội khước từ việc nại tới bao cao su để phòng ngừa sida, Đức Thánh Cha đã đặt ưu tiên « nghĩa vụ săn sóc ».

Vả lại Đức Thánh Cha đã tố giác chủ nghĩa duy chính thống tôn giáo (fondamentalisme religieux) trong Giáo Hội.



ĐẠI CHỦNG VIÊN HUẾ : TÂM TÌNH ANH EM LỚP NĂM THỬ NHÂN NGÀY TRỞ VỀ CHỦNG VIỆN DỰ LỄ GIỖ TỔ XUÂN BÍCH VÀ KHÁNH THÀNH

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 1st, 2015. Posted in Đại Chủng Viện Huế

“Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường

Ðường đưa ta đi lên đền Chúa ta



ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: CHA JEAN-MARC MICAS, BỀ TRÊN GIÁM TỈNH CỦA TỈNH HỘI XUÂN BÍCH PHÁP NÓI CHUYỆN VỚI CÁC CHỦNG SINH

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 1st, 2015. Posted in Xuân Bích Thế Giới, Xuân Bích Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

            Nhân dịp Lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thánh, Bổn mạng của Chủng viện đồng thời cũng là ngày Hội ngộ huynh đệ Xuân Bích và Khánh thành công trình xây dựng khởi sự từ hai năm qua, Cha Bề trên Giám tỉnh Jean-Marc Micas đã có chuyến kinh lý theo Giáo luật (visite canonique), viếng thăm và làm việc ở Chủng viện từ ngày 18 đến ngày 27 tháng 11 năm 2015.

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Mười Hai 2015
H B T N S B C
« Th11   Th1 »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31