GIỚI THIỆU SÁCH MỚI: GIEO BƯỚC HÀNH TRÌNH với ABRAHAM, MÔSÊ, NGƯỜI TÔI TRUNG TRONG ISAIA, và ĐỨC MARIA

Written by lcd on Tháng Mười Hai 8th, 2015. Posted in Lm Lê Công Đức, Thánh Kinh, Thiên Phong

Phêrô Nguyễn Quí Khôi dịch, Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS, hiệu đính và giới thiệu.

Tập sách này là một hợp tuyển từ hai nguồn.

Thứ nhất, đó là những bài nói chuyện được ghi lại của Cha Charles Conroy, MSC., một học giả Thánh Kinh thời danh, khi Cha được mời đến du thuyết ở Philippines cách đây 10 năm.

Cha Conroy là một chuyên gia về Cựu Ước, song ở đây Cha chọn cách chú giải thiên về linh đạo nhiều hơn là phê bình lịch sử khi tiếp cận Abraham, Môsê và (những) người tôi trung của Thiên Chúa trong Isaia. Đây là một sự chọn lựa thú vị, qua đó Cha đã kéo các nhân vật Cựu Ước ấy tới thật sát gần các thính giả ‘phổ thông’ của mình hôm nay. Cha đã thật sự truyền cảm hứng cho người nghe, như được phản ảnh một phần trong các ‘diễn đàn mở’ sau mỗi bài nói chuyện. 

Nguồn thứ hai của tập sách trích từ biên khảo Thánh Mẫu Học của Cha Cristo Rey García Paredes, CMF., một nhà thần học hàng đầu về Đời Sống Thánh Hiến hiện nay, đồng thời là một chuyên viên có thế giá về Thánh Mẫu Học. Chúng tôi chọn Cha Cristo Rey vì hai lý do. Một là, những trang về “Đức Maria, người tin đầu tiên của Nước Thiên Chúa” cung cấp một khuôn mặt người tin sáng chói nhất của Tân Ước để tiếp nối các hành trình đức tin của những nhân vật Cựu Ước mà Cha Conroy trình bày. Hai là, cũng như Cha Conroy, cách tiếp cận của Cha Cristo Rey được thấy đậm đặc tính Thánh Kinh. Ngoài ra, một phụ chương về “Ơn gọi của Đức Maria” của A. Aparicio Rodríguez, CMF., – được Cha Cristo Rey sử dụng – cũng được bao gồm ở đây. Và như bạn đọc sẽ thấy, chính Thánh Kinh là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ tuyển tập này và tạo nên bối cảnh chủ yếu cho những thảo luận của các tác giả.

Xin chân thành cám ơn Thầy Phêrô Nguyễn Quí Khôi, chủng sinh Đại chủng viện Huế, đã tận dụng kỳ nghỉ hè để chuyển dịch các tài liệu quí giá này sang Việt ngữ. Ý định ban đầu của chúng tôi là cố gắng giới thiệu những hành trình đức tin bất hủ này kịp Năm Đức Tin, nhưng rất tiếc đã không kịp. Nay mặc dầu Năm Đức Tin đã khép lại, chúng tôi vẫn nghĩ không bao giờ là trễ việc mời bạn đọc gặp gỡ các tác giả và nghe họ kể chuyện về đức tin và ơn gọi của Abraham, của Môsê, của người Tôi Tớ Thiên Chúa trong Isaia, và nhất là của Đức Maria, người tin mẫu mực tuyệt hảo!

Chúng tôi hy vọng các vị mục tử, các tu sĩ, các anh chị em giáo dân, trong hành trình đức tin và ơn gọi của mình, mỗi người đều có thể gặp được những điều gì đó thú vị trong các câu chuyện này.

 Mùa Vọng, tháng 12. 2015

Lm. Giuse Lê Công Đức, XB.

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30