ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ NGÀY TỰU TRƯỜNG

Written by xbvn on Tháng Chín 4th, 2015. Posted in Huế, Việt Nam, Xuân Bích Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Như thông lệ, hằng năm, đến ngày 03 tháng 9, toàn thể quý thầy của Đại Chủng Viện Huế tựu trường bước vào năm học mới. Bầu khí của ngày tựu trường nhộn nhịp hẳn lên bởi những tiếng cười, những lời chào thăm, những cái bắt tay của anh em chủng sinh sau ba tháng hè xa cách. Một cơn mưa nhẹ đầu giờ chiều không những làm dịu mát không khí oi bức của những ngày hè nóng nực mà còn giúp cho bầu khí của tình gia đình trở nên ấm áp và thân thương hơn.

Đúng 17h15, 179 thầy thuộc 4 địa phận Huế, Đà nẵng, Kon-tum và Hưng hóa có mặt tại nhà hội để gặp gỡ nhau và chào đón Cha Giám đốc cùng quý cha trong Ban Đào tạo. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tái lập (1994), Đại Chủng Viện Huế có đầy đủ 8 lớp bao gồm một lớp tu đức, hai lớp triết học, một lớp năm thử và bốn lớp thần học. Năm nay, lớp tu đức sẽ ở trong một khu nhà độc lập và có nội quy sinh hoạt riêng dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Lê Công Đức.

Ban văn nghệ khởi động bằng những bài hát sinh hoạt quen thuộc làm tan đi bầu khí thinh lặng vốn có của Đại Chủng Viện. Sau đó, thầy Đoàn Trưởng Giuse Nguyễn Thời Danh đại diện chủng sinh đoàn chào mừng Cha Giám đốc, quý Cha giáo, quý Soeurs, quý anh chị em nhân viên phục vụ, 31 anh em lớp tu đức và 22 thầy vừa xong năm thực tập mục vụ.

hinh 1

Tiếp đến, cha Giám đốc Giuse Hồ Thứ có đôi lời với quý thầy trong những giây phút hội ngộ đầu năm. Cha Giuse cho biết năm nay Ban Giám đốc bao gồm 13 cha, trong đó có một thành viên mới là cha GB. Nguyễn Văn Hào mới du học từ Pháp về. Năm nay, cha Giuse Nguyễn Thanh Tuấn thuộc Giáo Phận Thái Bình, ứng viên Xuân Bích, cũng hiện diện suốt năm trong gia đình Chủng viện.

hinh 2

Ngoài ra, ban Hậu Cần gồm bốn 4 Soeurs dòng Phao-lô và 11 anh chị em nhân viên phục vụ cũng được Cha Giám đốc giới thiệu với quý thầy. Một ngôi nhà mới khanh trang cho quý Soeurs và Nhân viên cũng đã hoàn thành trước ngày tựu trường.

hinh 3

Hòa chung với Giáo Hội Hoàn vũ trong năm “Đời sống thánh hiến”, năm kỷ niệm lần thứ 500 sinh nhật của thánh nữ Tê-rê-xa A-vi-la và theo đề nghị của Hội Xuân Bích, Đại Chủng Viện Huế chọn chủ đề : “chiêm niệm trong đời sống chủng sinh và linh mục giáo phận” cho suốt năm học 2015-2016. Chủ đề này sẽ được nhấn mạnh cách hài hoà cùng với bốn chiều kích thiêng liêng, nhân bản, tri thức và mục vụ trong tiến trình đào tạo.

hinh 4

Về phần cơ sở vật chất, ngoài hai ngôi nhà mới dành cho quý Thầy (nhà G) và quý Soeurs cũng như nhân viên (nhà H) đã hoàn thành và đi vào sử dụng, nhà nguyện Đại Chủng Viện cũng được chỉnh trang để đủ chỗ cho các thầy tham dự phụng vụ.

hinh 5

Ngoài ra, Đại Chủng Viện cũng đã tôn tạo lại sân bóng đá, làm thêm sân bóng chuyền, xây đường đi dạo và tập thể dục quanh Chủng viện cũng như lát gạch cổng chính và trồng thêm cây xanh tạo cảnh quan cho Chủng Viện thêm xinh đẹp và hoàn thiện hơn.

hinh 6

Thư viện cũng được bài trí và sắp xếp lại hầu thuận tiện hơn cho các thầy tra cứu và làm việc trí thức. Theo dự tính, trước dịp lễ Giỗ Tổ Xuân Bích (21.11.2015), các công trình sẽ được hoàn thành như đã định.

hinh 8

Cũng trong buổi gặp gỡ đầu năm này, Cha Giám đốc đã lưu ý về chương trình của những ngày đầu năm, đặc biệt là thánh lễ mãn tang Cha Fx. Nguyễn Tiến Cát do Đức Cha An-phong Nguyễn Hữu Long chủ tế vào ngày thứ Bảy 05 tháng 9, và thánh lễ tạ ơn của 25 tân linh mục khóa VII vào thứ Ba, 08 tháng 9 sắp tới.

hinh 7IMG_6691

Sau buổi gặp mặt, gia đình Chủng Viện đã đọc kinh chiều chung dâng năm học mới cho Chúa, dưới sự hướng dẫn và phù trợ đặc biệt của Chúa Thánh Thần, tác nhân chính của công cuộc đào tạo các mục tử trong Giáo hội.

Ban Truyền thông ĐCV Huế

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30