ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: NGHI THỨC ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN XÂY DỰNG KHU NHÀ SINH HOẠT

Written by xbvn on Tháng Tám 28th, 2013. Posted in Huế, Việt Nam, Xuân Bích Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Sáng 28.8.2013, lúc 8 giờ, tại Đại Chủng Viện Huế đã diễn ra Nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu nhà sinh hoạt mới, do Đức cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Tổng Giám mục giáo phận Huế, chủ sự. Nghi thức được diễn ra trong khung cảnh đơn sơ của công trình đang được chuẩn bị xây dựng, nhưng không kém phần trang nghiêm. Hiện diện tại Nghi thức này gồm có cha Giuse Hồ Thứ, tân Giám đốc Đại Chủng Viện Huế, cùng quý Cha trong Ban Giám Đốc và quý Cha đang làm việc tại Tòa Giám Mục Huế. Bên cạnh đó còn có quý thầy của Đại Chủng Viện Huế, quý nữ tu các dòng đang phục vụ tại giáo phận, và cách riêng nhiều ông bà, anh chị em giáo dân thuộc giáo xứ Kim Long, một giáo xứ được giao cho quý Cha Đại Chủng Viện coi sóc mục vụ.

Chia sẻ trong Nghi thức đặt viên đá, Đức Tổng Phanxicô Xaviê đã nhắc lại Thánh vịnh 127 : « Nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công », điều đó muốn nhắc nhở cho mọi người rằng công trình xây dựng này trước tiên là hồng ân của Thiên Chúa, để từ đó kêu gọi mọi người cầu nguyện xin Chúa ban bình an cho công trình xây dựng này từ lúc khởi đầu cho đến lúc hoàn thành. Đức Tổng cho thấy tầm quan trọng của Chủng viện đối với mỗi giáo phận. Mỗi giáo phận đều mong muốn có một Chủng viện cho riêng giáo phận của mình, và nếu hoàn cảnh chưa cho phép, thì có những chủng viện miền, dành cho các giáo phận khác nhau. Riêng giáo phận Huế có Đại Chủng Viện riêng của mình, hiện được giao cho Hội Linh Mục Xuân Bích coi sóc. Chủng viện Huế đón nhận chủng sinh từ ba giáo phận Huế, Đà Nẵng, Kontum, và các giáo phận đều chung tay vào việc xây dựng Chủng viện. Đối với Đức Tổng, nhắc đến tầm quan trọng của Chủng viện là để nhấn mạnh đến việc đào tạo linh mục như là ưu tiên lớn của vị mục tử của giáo phận. Chủng viện là « con ngươi » của Giám mục giáo phận. Sở dĩ cần xây dựng thêm cơ sở vì con số chủng sinh đang gia tăng, đang khi cơ sở vật chất thì thiếu thốn. Trước đây, Chủng viện Huế thu nhận chủng sinh hai năm một lần, nhưng từ những năm trở lại đây, Chủng viện Huế tuyển sinh hằng năm, vì thế phòng ở, phòng học…đều thiếu. Đức Tổng phó dâng công trình xây dựng cho Chúa và kêu gọi mọi người cầu nguyện để mọi sự diễn tiến tốt đẹp, cũng nhu kêu gọi sự đóng góp cho công trình xây dựng này (Giáo phận Huế kêu gọi các giáo xứ của mình dành tiền dâng cúng ngày Chúa Nhật 1.9.2013 cho việc xây cất Đại Chủng Viện Huế) và cám ơn các ân nhân giúp đỡ.

Trong lời cám ơn, Cha tân Giám đốc Đại Chủng Viện Huế đã giới thiệu thành phần hiện diện cho Đức Tổng và đặc biệt cám ơn Đức Tổng đã ưu tư quan tâm đến việc xây dựng này. Ngài nói : Đại Chủng Viện không chỉ là « con ngươi » của Giám mục, nhưng còn là « con tim » của Đức Tổng nữa. Cha tân Giám đốc xin Đức Tổng tiếp tục chỉ dẫn để cho việc xây dựng được hoàn tất tốt đẹp. Ngài cũng không quên cám ơn sự hiện diện của mọi người trong buổi cử hành nghi thức này.

Kết thúc Nghi thức, mọi người hướng về Đức Maria, dâng lên Mẹ khúc ca và phó dâng cho Mẹ công trình xây dựng.

Đại Chủng Viện Huế

 

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31