ĐẠI LỄ GIỖ TỔ XUÂN BÍCH 2019: CÁC SỰ KIỆN TRONG NGÀY ĐẦU TIÊN

Written by xbvn on Tháng Mười Một 20th, 2019. Posted in Cựu sinh viên XB, Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Nằm trong chuỗi các sự kiện được tổ chức nhân dịp lễ Đức Mẹ Dâng mình vào Đền thánh (21/11), Quan thầy Đại Chủng viện (ĐCV) Huế, vốn vẫn quen được gọi bằng tên gọi thân thương Giỗ Tổ Xuân Bích, ngày 18.11.2019 vừa qua, tại ĐCV Huế đã diễn ra một số hoạt động đầy ý nghĩa và thắm tình huynh đệ.

Như đã nói, lễ Quan thầy của ĐCV Huế nhằm ngày 21/11 hằng năm, nhưng năm nay, vì một vài lý do, ngày lễ này được chuyển lên ngày 19.11. Dịp lễ Giỗ Tổ năm nay trở nên thật đặc biệt, vì đây cũng là dịp kỷ niệm 90 năm Hội Linh Mục Xuân Bích ghi dấu ấn tại Việt Nam và 25 năm ĐCV Huế tái hoạt động. Đây thật là một dịp trọng đại đối với Hội Xuân Bích Việt Nam nói chung, cách riêng với ĐCV Huế. Một cơ hội để nhìn lại dòng lịch sử đã qua với biết bao biến cố thăng trầm, biết bao công lao vĩ đại nhưng thầm lặng, biết bao hy sinh quảng đại, biết bao thử thách và chông gai, biết bao đau khổ và mất mát, nhưng trên hết, để nhận ra được hồng ân Chúa đã tuôn đổ dạt dào xuống cho Hội Xuân Bích và ĐCV Huế cũng như tất cả những ai đã lãnh nhận được những ân huệ đó qua những con người Chúa chọn. Đồng thời, đây cũng là dịp để sống với hiện tại trong niềm tin tưởng và hướng tới tương lai trong niềm tín thác và đầy tràn hy vọng. Tất cả những tâm tình đó càng khiến cho ngày lễ Giỗ Tổ năm nay của ĐCV Huế thêm ý nghĩa và long trọng.

Ngay từ chiều ngày 18.11, quý thầy thuộc lớp Năm Thử đã trở về với Gia đình Chủng viện từ khắp các giáo xứ và cộng đoàn của các giáo phận. Tưởng nên nhắc rằng, ĐCV Huế hiện nay đang đào tạo ứng sinh linh mục cho bốn giáo phận Huế, Đà Nẵng, Kontum và Hưng Hóa, cùng các tu sĩ của Dòng Thánh Tâm Huế và Đan Viện Biển Đức Thiên An. Cùng ngày, một số quý vị khách quý ở xa đã có mặt tại ĐCV để kịp tham dự đại lễ: Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long (gp. Vinh), Đức cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị (gp. Kontum)…. Đặc biệt, ĐCV Huế vui mừng đón tiếp Đức cha Joseph Doré, nguyên Tổng Giám mục Strasbourg (Pháp), người đã dành tặng toàn bộ số sách trong thư viện của mình với gần 15.000 đầu sách cho ĐCV Huế, cha Jean-Marc Micas, Giám tỉnh Xuân Bích Pháp cùng phái đoàn…

Sau đây xin điểm lại một số hoạt động tại ĐCV Huế đã diễn ra trong ngày 18.11

Nghi thức Khai mạc Phòng Truyền Thống

Vào lúc 14g30, Gia đình ĐCV cùng quý vị khách quý tề tựu tại khuôn viên trước Phòng Truyền Thống để cùng tham dự nghi thức Khai mạc. Trong diễn văn khai mạc, cha GB. Nguyễn Văn Hào, phụ trách Phòng Truyền Thống đã có lời cảm ơn cũng như giới thiệu sơ lược về tiến trình hình thành, ý nghĩa và vài nét nổi bật của Phòng Truyền Thống. Tiếp đó, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long có đôi lời phát biểu, nhấn mạnh tới mục đích của việc trưng bày Phòng Truyền Thống: “Để biết ơn công lao của những người đi trước”. Sau đó, mọi người cùng tham quan Phòng Truyền Thống.

Trận chung kết Giải Bóng Chuyền Cup Xuân Bích 2019

Lúc 16g00, tất cả đã có mặt tại sân thể thao của ĐCV để cùng theo dõi trận chung kết của giải Bóng Chuyền Cup Xuân Bích năm nay. Giải đã được khởi tranh từ cuối Tháng Mười, với sự góp mặt của 7 đội bóng của các lớp trong ĐCV Huế. Sau vòng loại và vòng bán kết, tuyển Thần học III và Triết học II đã xuất sắc đánh bại các đối thủ để góp mặt trong trận chung kết này. Sau bốn hiệp thi đấu hết mình, cống hiến những pha bóng đẹp mắt và kỹ thuật cho khán giả, tuyển Triết học II đã dành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1, trở thành nhà vô địch của giải đấu năm nay. Cha Phaolô Nguyễn Văn Yên, đại diện cho Ban Tổ chức đã trao các giải thưởng cho các đội tuyển tham dự giải, đặc biệt là huy chương vàng và chiếc Cup vàng Xuân Bích 2019 danh giá cho tuyển Triết học II.

Đêm Hoan ca “Theo Chân Mẹ – Tạ Ơn Chúa”

Với sự tham gia của quý thầy ĐCV, quý tu sỹ thuộc dòng Thánh Tâm Huế, Đan viện Thiên An, dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng, dòng Phaolô, dòng Mến Thánh Giá Huế, cộng đoàn MTG Vinh tại Huế, đêm hoan ca với chủ đề “Theo Chân Mẹ – Tạ Ơn Chúa” đã diễn ra với các tiết mục rất hấp dẫn, được dàn dựng bài bản và công phu, với nhiều thể loại khác nhau đã để lại trong lòng quý vị khán giả nhiều dấu ấn khó phai. Chương trình đã giành “Phút Tri ân” đầy cảm động để cha Giám đốc Giuse Hồ Thứ thay lời cho Gia đình ĐCV bày tỏ tâm tình biết ơn tới quý Đấng bậc và quý vị ân nhân của ĐCV.

Bữa tiệc huynh đệ

Sau khi kết thúc chương trình hoan ca, tất cả quý vị quan khách đã cùng nhau tham dự bữa tiệc đơn sơ, ấm cúng tình gia đình, khép lại ngày đầu của dịp Đại lễ với rất nhiều niềm vui.

 

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30