GIỖ TỔ XUÂN BÍCH 2019

Written by xbvn on Tháng Mười Một 20th, 2019. Posted in Cựu sinh viên XB, Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Trong ngày chính lễ (19/11), có hai sự kiện quan trọng là nghi thức làm phép Thư viện mang tên Đức Cha Joseph Doré, nguyên TGM Strasbourg và Thánh lễ tạ ơn mừng 90 năm Xuân Bích tại Việt Nam, 25 năm mở lại ĐCV Huế.

Lúc 08g30, nghi thức khánh thành Thư viện Joseph Doré diễn ra tại sân nhà G. Trước hết, Cha Giám đốc Giuse Hồ Thứ đã phát biểu chào mừng quý khách tham dự và tri ân Đức TGM Doré cũng như nhóm cộng sự viên về món quà đầy ý nghĩa là gần 15 ngàn đầu sách mà ĐCV Huế được trao tặng. Trong dịp này, thay mặt cho ĐCV, Cha Giám đốc đã trao kỷ niệm chương để tri ân Đức TGM Joseph Doré và các cộng sự viên của ngài.

Sau đó, Đức TGM Doré đã có một bài diễn văn rất hàm súc trong dịp này. Ngài giới thiệu nội dung của Thư viện gồm đủ loại sách vở thuộc 15 lĩnh vực khác nhau, cách thức mà nó được hình thành trong vòng 60 năm qua, và công lao của những cộng sự viên. Kết thúc bài diễn văn, ngài đã chia sẻ tâm tình của mình một cách đầy cảm kích. Thư viện là cuộc sống, là nơi lao động mà ngài đặt cả lòng trí, tâm hồn mình vào trong đó. Ngài cảm thấy rất vui khi nó được chuyển đến ĐCV Huế để phục vụ các nhà đạo tạo và sinh viên. Ngài còn hứa sẽ cầu nguyện cho quý thầy trong những tháng ngày còn lại của đời mình.

Tiếp đến, Đức TGM Fx. Lê Văn Hồng chủ sự nghi thức làm phép Thư viện, và Đức TGM Doré cắt băng khánh thành thư viện mang tên ngài.

Trung tâm điểm của dịp hội ngộ là Thánh lễ mừng kính Đức Maria dâng mình vào đền thờ lúc 09g30, do Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có quý Đức Giám mục Joseph Doré, Robert Le Gall (TGM Toulouse), Đức Giám mục Têphanô Nguyễn Như Thể, Đức Giám mục Fx. Lê Văn Hồng, Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long, quý Cha Tổng đại diện và đông đảo các linh mục cựu sinh viên. Cộng đoàn tham dự gồm có quý tu sĩ nam nữ, quý thầy cô giáo, quý vị ân nhân và quý thầy đại chủng sinh.

Sau bài ca nhập lễ, Cha Antôn Nguyễn Như Hùng Dũng cùng 2 thầy đại diện tiến đến bàn thờ ân sư để đọc văn tế tri ân các bậc tiền nhân. Sau đó, Cha Giuse Trương Đình Hiền, Tổng Đại diện Giáo phận Quy Nhơn đại diện cho các linh mục cựu sinh viên niệm hương trước bàn thờ ân sư. 

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha chủ tế nói rằng đây là dịp lễ ‘3 trong 1’: mừng bổn mạng Hội Linh mục Xuân Bích, kỷ niệm 90 năm Xuân Bích tại Việt Nam và 25 năm ĐCV Huế tái hoạt động. Ngài mời gọi cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn, và cầu nguyện cho các linh mục Xuân Bích trong công cuộc đào tạo linh mục.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha Anphong đã chia sẻ 3 điểm rút từ các bản văn Lời Chúa và ý nghĩa của ngày lễ Mẹ dâng mình. Thứ nhất, việc Đức Maria được chăm sóc và bảo vệ kỹ lưỡng trong đền thờ gợi nhắc thời kỳ chủng viện. Ngài cầu mong các thầy tận dụng thời gian được đào tạo này đẻ sống trong vui tươi và thánh thiện. Thứ hai, Đức Maria học hỏi Lời Chúa và cầu nguyện với các Thánh vịnh trong đền thờ. Thực hành ấy giúp đào luyện con người nội tâm của Mẹ. Ngài lưu ý về tâm quan trọng của chiều kích đào tạo thiêng liêng trong Đại Chủng viện. Thứ ba, những năm tháng ở trong đền thờ đã giúp Đức Maria trở thành người có phúc, đó là lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa. Mượn ý tưởng của các giáo phụ, Đức Cha ghi nhận rằng, trước khi Ngôi Lời ở trong dạ Mẹ, thì Ngôi lời đã ở trong tim của Mẹ. Ngài kêu gọi các chủng sinh noi gương Đức Mẹ để lắng nghe và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày.

Sau bài giảng lễ, các linh mục cùng nhau lặp lại lời hứa giáo sĩ để quyết tâm chọn Chúa làm phần gia nghiệp của đời mình. Các ngài lần lượt tiến tiến lên trước bàn thờ và tuyên đọc Tv 15: “Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con. Số mạng con chính Ngài nắm giữ”.

Cuối Thánh lễ, Cha Giám đốc Giuse Hồ Thứ dâng lời tri ân đối với quý đức cha, quý cha và quý tu sĩ nam nữ, quý thầy cô giáo, quý vị ân nhân vì đã hết lòng giúp đỡ ĐCV Huế về nhiều mặt trong suốt 25 năm qua và hôm nay đã hiện diện để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn và chia sẻ mối hiệp thông huynh đệ.

Niềm vui của ngày lễ được nối dài trong tiệc mừng. Nhân dịp này, ĐCV Huế kính biếu những món quà đầy ý nghĩa là 2 tập kỷ yếu “90 năm Xuân Bích tại Việt Nam” và “25 năm ĐCV Huế tái hoạt động”.

BTT. ĐCV Huế.

 

 

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30