ĐẠO CÔNG GIÁO TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN Ở CHÂU PHI VÀ CHÂU Á, NHƯNG SUY GIẢM Ở CHÂU ÂU

Written by xbvn on Tháng Mười 23rd, 2021. Posted in Ơn gọi, Thế Giới, Truyền giáo, Tý Linh

Nhân Ngày Thế giới Truyền giáo, Chúa Nhật 24/10/2021, hãng thông tấn Fides cung cấp một bảng thống kê hàng năm về hoàn cảnh của Giáo hội Công giáo trên thế giới.

 

Cuốn Niên giám thống kê mới này của Giáo hội tổng hợp dữ liệu được cập nhật vào ngày 31/12/2019, do đó trước đại dịch covid 19, mà, từ đó, đã làm chết hàng loạt một số cộng đoàn tôn giáo và một số giáo phận, cùng với tác động nhân khẩu học đáng kể trong dân số nói chung.

Vào cuối năm 2019, đối với tổng dân số là 7,58 tỷ người, thì người Công giáo là 1,34 tỷ. So với một năm trước đó, tất cả các châu lục đều chứng kiến sự gia tăng số lượng người được rửa tội,  ngoại trừ Châu Âu đã mất 292000 đơn vị. Sự suy giảm nhân khẩu học không giải thích được tất cả, vì Châu Âu đã đồng thời chứng kiến tổng dân số của nó tăng 157000 người : do đó, thách thức trong việc thông truyền đức tin được đặt ra cách mạnh mẽ, việc rửa tội cho trẻ em giảm mạnh, kể cả đối với các bậc cha mẹ xuất thân từ môi trường Công giáo.

Một sự tiến triển khác nhau theo cách châu lục

Những biến động toàn cầu là rất khác nhau ở Châu Phi, với thêm 8,3 triệu người được rửa tội Công giáo, ở Châu Mỹ ( thêm 5,3 triệu, từ Bắc đến Nam), ở Châu Á (thêm 1,2 triệu) và ở Châu Đại Dương (thêm 118000 Công giáo so với cuộc điều tra dân số vào ngày 31/12/2018). Tổng số các giáo phận vẫn ổn định, nhưng số lượng các điểm truyền giáo với linh mục thường trú, tức là chủ yếu là các giáo xứ, đã tăng thêm 300 đơn vị.

Tổng số linh mục tăng thêm 271 đơn vị, đạt 414 336 linh mục triều và dòng.  Mức tăng mạnh ở Châu Phi ( + 1649) và ở Châu Á (+ 1989) bù lại cho con số sụt giảm ở Châu Âu ( – 2608 chỉ trong một năm) và mức giảm chừng mực hơn ở Châu Mỹ (- 690) và ở Châu Đại Dương (- 69). Mức sụt giảm tổng thể về số lượng chủng sinh (114 000 vào cuộc điều tra dân số gần nhất) cho thấy cách hợp lý việc giảm bớt số lượng các lễ phong chức trong những năm tới.

Giảm số lượng nữ tu

Số lượng nam giới dấn thân trong các dòng tu mà không lãnh nhận chức linh mục là 50 295, tức là ít hơn 646 so với cuộc điều tra dân số trước đó. Số lượng nữ tu chứng kiến sự giảm mạnh trên toàn thế giới, với ít hơn 11 562 nữ tu. Lần này, mức gia tăng được ghi nhận ở Châu Phi ( + 835) và ở Châu Á ( +599), không đủ để bù lại mức giảm ở Châu Âu (-7400), ở Châu Mỹ (-5315) và ở Châu Đại Dương (-281).

Cuốn Niên giám liệt kê hơn 410 000 nhà truyền giáo giáo dân và hơn ba triệu giáo lý viên. Sau cùng, hoạt động xã hội và giáo dục của Giáo hội Công giáo cũng được liệt kê : Giáo hội điều hành hơn 72 600 trường mẫu giáo, gần 99 000 trường tiểu học, gần 50 000 trường trung học. Gần bốn triệu sinh viên theo học các trường đại học Công giáo, và gần 2,4 triệu học sinh theo học các trường cao đẳng. Ngoài ra, 5245 bệnh viện cũng được Giáo hội Công giáo điều hành.

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30