ĐCV HUẾ: CHA EMMANUEL GOULARD, BỀ TRÊN GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP, HUẤN ĐỨC CHO CÁC CHỦNG SINH

Written by xbvn on Tháng Một 10th, 2023. Posted in Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Trong chuyến kinh lý đến Việt Nam, cha Emmanuel Goulard, Bề trên Giám tỉnh Xuân Bích tỉnh Pháp đã có buổi huấn đức cho các Chủng sinh Đại Chủng viện Huế vào chiều thứ Hai 09.01.2023, nhắc lại các chiều kích đào tạo linh mục: nhân bản, thiêng liêng, trí thức và mục vụ.

Bắt đầu buổi nói chuyện, cha Bề Trên Giám tỉnh đã có lời chào thân ái đến quý Chủng sinh và ngài rất vui khi sống lại bầu không khí thân tình của Chủng viện. Đi vào bài huấn đức, Cha Bề trên đã nêu lên câu hỏi “Tại sao lại có công cuộc đào tạo tại Đại Chủng viện, công cuộc đào tạo vốn cần một thời gian lâu dài trong 1 cộng đoàn?” Và bài huấn đức của cha Bề Trên xoay quanh việc trả lời câu hỏi đó.

Cha Giám tỉnh trưng dẫn hình ảnh Chúa Giêsu gọi các môn đệ, “Ngài gọi từng cá nhân nhưng ngài thành lập cộng đoàn để họ sống với Ngài trong 3 năm. Nói cách dễ hiểu, các Chủng sinh cũng như các Tông đồ đi theo và vây quanh Chúa Giêsu. Giáo hội không nhằm tổ chức như 1 nhà lưu trú nhưng muốn lập Chủng viện như 1 nhóm “tông đồ” vây quanh Chúa Giêsu. Ơn gọi của một người luôn có chiều kích Giáo hội, chiều kích Cộng đoàn. Chúa gọi từng người cách cá vị nhưng Ngài mời gọi họ sống đời sống cộng đoàn, sống cho Giáo hội của Đức Kitô. Vậy nên, đời sống cộng đoàn cực kỳ quan trọng. Chúng ta không thể đi theo Chúa Giêsu mà không biết đến người khác. Người ta không thể theo Chúa Giêsu mà không có Giáo hội, không có cộng đoàn được. Mỗi thầy có mặt ở đây là đã nghe được tiếng Chúa kêu gọi, nhưng tiếng gọi đó đòi hỏi phải suy nghĩ, phải biện phân”.

Tiếp đến cha Bề Trên Giám tỉnh đã nêu dẫn câu chuyện Chúa gọi cậu bé Samuel, qua đó nhấn mạnh việc đồng hành thiêng liêng là cực kỳ quan trọng và bắt buộc. Vì thế, khao khát trở thành linh mục cần phải được thanh luyện và củng cố mỗi ngày. Linh mục là người của quần chúng, là người giúp giáo dân sống đức tin nên đòi hỏi linh mục phải có uy tín, trong sáng, chân thành, thành thật trước cộng đoàn.

Ngài nhấn mạnh, thánh chức linh mục không phải là 1 bùa chú có thể thay đổi con người ngay lập tức nhưng là ân sủng và đòi buộc các ứng sinh linh mục cần có thời gian mài dũa, thanh luyện, biện phân, thủ đắc những kỹ năng để trở thành linh mục và trong 8 năm, Giáo hội, qua môi trường Đại Chủng viện, cung cấp cho các Chủng sinh những gì cần thiết để trở thành Linh mục.

Tóm lại, qua bài huấn đức, Cha Giám tỉnh đã nhấn mạnh đến những chiều kích quan trọng trong việc đào tạo linh mục bao gồm: nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ.

Đối với ngài, làm linh mục là một công việc tuyệt hảo nhất trên thế giới này. Sự hiện diện của linh mục ở đâu là niềm vui Tin Mừng cho nơi đó. Đồng thời, ngài cũng nhắc nhở các chủng sinh rằng đào tạo linh mục là một công việc ẩn dật, âm thầm nhưng rất cần cho Giáo hội nên các chủng sinh cần phải biết ơn các nhà đào tạo.

Được biết, cha Emmanuel Goulard, 50 tuổi, người Pháp, được bầu làm Bề trên Giám tỉnh  Xuân Bích tỉnh Pháp vào tháng 7/2022 vừa qua, lúc đang là Giám đốc Đại Chủng viện Xuân Bích, ở Issy-les-Moulineaux, Paris. Cùng đi với ngài đến Việt Nam trong dịp này còn có các cha trong Ban cố vấn Xuân Bích tỉnh Pháp.

Phêrô Hồ Thành Tín

Lớp Thần Học II

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30