ĐCV HUẾ: ĐÓN ĐỨC TGM ĐẠI DIỆN TÒA THÁNH TẠI VIỆT NAM VÀ THÁNH LỄ BỔN MẠNG MỪNG KÍNH ĐỨC MARIA DÂNG MÌNH VÀO ĐỀN THỜ

Written by xbvn on Tháng Mười Một 30th, 2018. Posted in Đại Chủng Viện Huế

Lúc 7g15 ngày 23/11/2018, ĐCV Huế hân hoan chào mừng chuyến viếng thăm lần đầu tiên của Đức TGM Marek Zalewski, Đại Diện Tòa Thánh tại Việt Nam, trong ngày mừng kính lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thờ, bổn mạng của Hội các linh mục Xuân Bích.

Lúc 7g30, vị Đại Diện Tòa Thánh tại Việt Nam đã có buổi nói chuyện với các chủng sinh. Trước tiên, Cha Giám đốc Giuse Hồ Thứ, thay lời cho cộng đoàn chủng viện, chào mừng Đức TGM Marek Zalewski. Ngài bày tỏ niềm vui của cộng đoàn khi được đón tiếp Đức TGM, và giới thiệu đôi nét khái lược về ĐCV Huế.

Đức TGM Marek Zalewski cám ơn Cha Giám đốc đã mời ngài đến viếng thăm chủng viện trong ngày lễ quan thầy và dành cho ngài những lời chào mừng rất ấn tượng. Bài nói chuyện của vị Đại Diện Tòa Thánh dựa trên lời tuyên bố của Chúa Giêsu trong Tin mừng Gioan: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ”. Qui chiếu đến manna trong Cựu ước, ngài khẳng định rằng Đức Giêsu là Đấng duy nhất có thể ban bánh sự sống đích thực. Chúng ta sẽ có sự sống đích thực nếu kết hiệp với Chúa Giêsu trong hy tế Thánh Thể. Tiếp đến, ngài nêu ra ba chiều kích đào tạo trong chủng viện: học thuật, thiêng liêng và mục vụ. Theo ngài, đào tạo thiêng liêng là quan trọng nhất vì nó không bao giờ chấm dứt. Các chủng sinh lãnh nhận nền đào tạo thiêng liêng trong chủng viện và tiếp tục thực hành suốt cả đời sống của mình. Đức TGM khuyên các chủng sinh vun xới đời sống thiêng liêng và đời sống cộng đoàn – vốn có mối quan hệ hỗ tương với nhau.

Sau bài chia sẻ ngắn, Đức TGM trả lời một vài câu hỏi của các thầy. Được hỏi về những cảm nghĩ của mình khi nhận sứ vụ tại Việt Nam, Đức TGM chia sẻ rằng ngài cảm thấy hạnh phúc không phải chỉ vì trách nhiệm và tinh thần vâng phục mà còn vì ngài cảm thấy thú vị với công việc này. Liên quan đến sứ vụ của mình, vị Đại Diện Tòa Thánh cho biết quan hệ ngoại giao giữa Vatican và nhà nước Việt Nam có tầm quan trọng nhưng không phải là ưu tiên hàng đầu của Giáo hội. Điều quan trọng hơn và ưu tiên hơn là chính là sức sống của Giáo hội, bởi lẽ trong lịch sử có nhiều Giáo hội địa phương vẫn phát triển mạnh mẽ mà không hề có bang giao giữa Tòa Thánh và đất nước sở tại.

Đỉnh cao của ngày lễ bổn mạng là Thánh lễ mừng kính Đức Maria dâng mình vào đền thờ do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế lúc 8g30 cùng ngày. Đoàn đồng tế gồm có Đức TGM Marek Zalewski, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, Đức Cha FX Lê Văn Hồng, Cha Jean-Marc Micas – Bề trên Giám tỉnh Hội Xuân Bích Pháp, và đông đảo quý cha đến từ các giáo phận liên hệ.

Mở đầu Thánh lễ là nghi thức tưởng nhớ các ân sư. Cha Giacôbê Lê Sĩ Hiền và 2 chủng sinh, đại diện cho các thế hệ môn sinh, dâng hương trước bàn thờ tổ để tưởng nhớ quý cha giáo đã qua đời.

Tiếp đến, Đức Cha chủ tế thay lời cho toàn thể cộng đoàn chúc mừng lễ quan thầy của Hội Xuân Bích và ĐCV Huế. Ngài mời gọi cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện để tinh thần Đức Mẹ dâng mình trở thành định hướng sống của mỗi người, và đồng thời hướng về biến cố Bế mạc Năm Thánh tôn vinh các Thánh Tử đạo Việt Nam tại La Vang (24/11/2018).

Trong bài giảng lễ, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị khẳng định rằng Đức Maria – hiện thân của thiếu nữ Sion – là người có phúc và đầy niềm vui vì đã cưu mang Ngôi Lời Nhập Thể trong lòng mình, đã lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa trong suốt cuộc đời. Nỗi vui mừng hớn hở của Mẹ được thể hiện rõ nét trong bài ca Magnificat. Đức Cha mời gọi cộng đoàn hãy mở lòng ra cho sự hoạt động của Chúa hầu có thể lãnh nhận niềm vui và hạnh phúc. Ngỏ lời cách riêng với các chủng sinh, ngài chia sẻ rằng Đức Mẹ là nhà đào tạo giàu kinh nghiệm vì đã nuôi nấng và dạy dỗ Chúa Giêsu. Mẹ được ca ngợi là Tòa Đấng khôn ngoan, là Đấng chỉ bảo đàng lành, an ủi kẻ âu lo, phù hộ các giáo hữu… Vì thế, ngài khích lệ quý thầy biết nương tựa vào sự bầu cử của Đức Mẹ trong cuộc đời dâng hiến của mình.

Sau bài giảng lễ, theo truyền thống Xuân Bích, các linh mục lặp lại lời hứa giáo sĩ, tuyên nhận Chúa là gia nghiệp: “Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con. Số mạng con chính Ngài nắm giữ” (Tv 15).

Cuối Thánh lễ, Đức TGM Đại Diện Tòa Thánh ngỏ lời với cộng đoàn phụng vụ. Ngài nhấn mạnh lại chủ đề của bài chia sẻ với các chủng sinh: Đức Giêsu Kitô là bánh hằng sống và là sự sống thật. Ngài khẳng định tầm quan trọng của Thánh Thể trong đời sống linh mục và công tác mục vụ. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn Đức TGM Giuse và Cha Giám đốc đã mời ngài tham dự một cử hành trọng thể như hôm nay.

Sau cùng, Cha Giám đốc Giuse Hồ Thứ đại diện Chủng viện để bày tỏ lòng biết ơn đối với quý Đức cha, quý Cha và quý khách.

BTT ĐCV Huế

 

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30