ĐHY PAROLIN : CHÚNG TA HÃY TỰ HÀO VỀ CHỨNG TÁ ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO TRUNG QUỐC

Written by xbvn on Tháng Tám 13th, 2021. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo trực tuyến ở Trentin, nơi ngài đang nghỉ hè, ĐHY Parolin đã đề cập nhiều chủ đề thời sự : từ mối quan hệ với Trung quốc đến việc hồi phục sức khỏe của Đức Thánh Cha sau khi mổ…

Trong thời gian nghỉ hè tháng Tám, lịch trình của các nhà lãnh đạo tạm dừng hay với nhịp độ chậm, nhưng thực sự họ chưa bao giờ đi nghỉ hè. Đó là những gì đã xảy ra với Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, được phỏng vấn bởi  La Voce del Nordest, một nhật báo trực tuyến ở Trentin, nơi ngài đang trải qua một vài ngày nghỉ ngơi giữa phong cảnh núi non.

Trung quốc, một cuộc đối thoại tiến triển

Trong số các chủ đề chính được ĐHY đề cập có chủ đề về mối quan hệ với Trung quốc. « Chúng tôi luôn đang đối thoại », ĐHY nói và đồng thời nhắc lại hiệp định lịch sử với Bắc Kinh được ký vào năm 2018 và được gia hạn vào năm 2020 cho hai năm nữa. ĐHY ghi nhận : Đại dịch « cũng tác động đến lãnh vực này, làm cho các cuộc thảo luận thêm khó khăn, tuy nhiên, chúng tôi hy vọng có thể lấy lại, càng sớm càng tốt, các cuộc họp và bàn về nhiều vấn đề khác đang được bàn thảo và liên quan đến đời sống của Giáo hội Công giáo ở Trung quốc ».

Đức Hồng y cũng đã bày tỏ lòng thán phục đối với người Công giáo Trung quốc, cũng như sự gần gũi của ngài trong lời cầu nguyện : « Chúng ta tự hào về chứng tá đức tin mà họ mang lại. Chúng ta hy vọng rằng họ sẽ luôn luôn là những công dân tốt và những người Công giáo tốt, rằng họ cũng sẽ diễn tả chiều kích kép này trong đời sống cụ thể của họ ».

Sứ điệp của Đức Thánh Cha mở ra những chân trời cho thế  giới

Trong những tháng ngày sau hiệp định với Trung quốc, ĐHY Parolin đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn, giữa những lời chỉ trích đối với Đức Thánh Cha Phanxicô vì sự cởi mở của ngài với Phương Đông, rằng « Tây Phương sẽ phải xin lỗi Đức Phanxicô ». Được mời xem xét lại lời tuyên bố này, Đức Hồng y đã nhận xét rằng « việc loan báo Tin Mừng mà Đức Giáo hoàng Phanxicô liên tục làm âm vang trong lời nói của ngài có lẽ không luôn làm cho đề nghị của ngài, sứ điệp của ngài, dễ dàng được đón nhận ». Tuy nhiên, « Đức Giáo hoàng đang chỉ ra một con đường, nhất là với thông điệp Fratelli Tutti sau đại dịch, mà thực sự có thể giúp đỡ chúng ta thoát khỏi sự trì trệ mà xã hội chúng ta đang sống trong đó và đặt chúng ta trên con đường xây dựng một thế giới mới, một thế giới tốt hơn ».

Sức khỏe của Đức Thánh Cha

Một vấn đề liên quan đến sức khỏe của Đức Thánh Cha Phanxicô sau ca phẫu thuật ngày 4/7/2021. « Ngài đang hồi phục dần, ngài cũng cần có thời gian, nhưng tôi nghĩ ngài phục hồi tốt. Ngài có một thể tạng mạnh khỏe ». Bằng chứng là những dấn thân mà ngài đã thực hiện, các buổi tiếp kiến chung và cả chuyến tông du được dự kiến vào tháng Chín với các trạm dừng ở Hungari và ở Slôvakia.

Lòng kính trọng đối với Tổng thống Ý

ĐHY tiếp đến bày tỏ « lòng biết ơn và tình cảm của ngài » đối với Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella, người vừa kết thúc nhiệm kỳ bảy năm của mình : « Đối với tôi, gặp gỡ ông luôn là một niềm vui, chính vì tầm vóc đạo đức và tinh thần cao cả mà ông diễn tả và vì sứ mạng mà ông đã thực hiện trong suốt những năm này, nhất là những năm vừa qua, khó khăn hơn, trong đó ông thực sự đã biết cho thấy cái tốt nhất của nước Ý và mang lại những chỉ dẫn rất, rất thích đáng để giải quyết các vấn đề ».

Trong cuộc phỏng vấn này, ĐHY Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng đã gợi lên các hoạt động sắp tới của mình, trong số đó có chuyến viếng thăm Lituani để tấn phong tân sứ  thần Tòa Thánh ở Ucraina.

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30