ĐHY PAROLIN ĐIỆN THOẠI CHO BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO NGA : « HÃY CHẤM DỨT CÁC CUỘC GIAO TRANH »

Written by xbvn on Tháng Ba 9th, 2022. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Một cuộc điện đàm đã diễn ra vào hôm 8/3/2022 giữa Đức Hồng y Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Bộ trưởng ngoại giao Liên bang Nga, ông Sergei Lavrov. ĐHY đã lặp lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng và bày tỏ sự sẵn lòng cho mọi hình thức trung gian.

Như thông cáo của Văn phòng báo chí của Tòa Thánh cho biết, ĐHY Pietro Parolin và Bộ trưởng ngoại giao Nga đã có cuộc điện đàm hôm 8/3. Thông cáo nói : « Đức Hồng y đã truyền đạt mối tương quan tâm sâu sắc của Đức Giáo hoàng Phanxicô liên quan đến cuộc chiến tranh đang diễn ra ở Ucraina và tái khẳng định những gì Đức Giáo hoàng đã nói vào Chúa Nhật tuần trước trong buổi đọc Kinh Truyền Tin. Đặc biệt ngài đã lặp lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng muốn chấm dứt các cuộc tấn công vũ trang, thiết lập các hành lang nhân đạo  cho dân thường và và nhân viên cứu trợ, và thay thế bạo lực vũ trang bằng đàm phán. » Theo nghĩa này, lúc kết thúc cuộc điện đàm, ĐHY Parolin đã tái khẳng định ý muốn của Tòa Thánh « làm tất cả để phục vụ cho nền hòa bình này ».

Phiên bản của Nga

Tin tức về cuộc điện đàm này đã được tường thuật bởi hãng thông tấn Interfax, trích lời Bộ ngoại giao Nga. « Các bên bày tỏ hy vọng rằng vòng đàm phán tiếp theo giữa Moscou và Kiev sẽ sớm diễn ra và một thỏa thuận sẽ được ký kết về những vấn đề chính », trong mục đích chấm dứt các hành động thù địch. Những người thân cận của Sergei Lavrov đã giải thích rằng Bộ trưởng đã thông tin cho ĐHY Parolin « về những lý do của Nga liên quan đến nguyên nhân và mục tiêu của hoạt động quân sự đặc biệt được thực hiện ở Ucraina ». Tuy nhiên, Chúa Nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhận xét rằng cuộc xung d dột đang diễn ra ở Ucraina không chỉ là một hoạt động quân sự, mà còn là một cuộc « chiến tranh ». Thông cáo của Bộ ngoại giao Nga kết luận bằng cách giải thích rằng điểm nhấn « được đặt vào các vấn đề nhân đạo, gắn liền với cuộc xung đột, đặc biệt các biện pháp bảo vệ dân thưởng, tổ chức và thực hiện các hành lang nhân đạo, hỗ trợ người tỵ nạn ».

Tý Linh

(theo Vatican News)

 

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30