“NHỮNG DÒNG SÔNG MÁU” Ở UCRAINA: “CHIẾN TRANH”, KHÔNG PHẢI “HOẠT ĐỘNG QUÂN SỰ”

Written by xbvn on Tháng Ba 8th, 2022. Posted in Luân lý, Nhân bản, Thế Giới, Tý Linh

Đức Giáo hoàng Phanxicô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin kêu gọi chống lại cuộc tấn công của Nga “gieo rắc chết chóc, hủy diệt và khốn khổ”. Ngài cảm ơn các phóng viên đã liều mạng sống để cho phép chúng ta “đánh giá sự tàn ác” của những gì đang diễn ra ở các thành phố của Ucraina.

Cuộc chiến ở Ucraina là một cuộc “chiến tranh”, không phải là một “hoạt động quân sự”. Khởi đầu lời kêu gọi hòa bình mới của ngài, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bác bỏ nhưng tin giả muốn trình bày những gì đang diễn ra bằng lời nói lấp liếm để che đậy thực tại tàn ác của các sự kiện. Nhấn mạnh thứ ba liên quan đến tính cấp bách của hành động nhân đạo. Đức Giáo hoàng đã yêu cầu rằng “các hành lang nhân đạo thực sự được bảo đảm an toàn”, và sự nhấn mạnh được nhấn ở từ “thực sự” đó, điều mà cho thấy rằng hôm qua, bất chấp những  tuyên bố về ý định của quân đội Nga đang xâm lược Ucraina, điều này đã không thực sự xảy ra. Đức Giám mục thành Rôma cũng kêu gọi tôn trọng luật quốc tế, rõ ràng bị xâm phạm bởi những kẻ muốn gây ra cuộc chiến tranh xâm lăng này.

Một lần nữa, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã khẩn xin rằng “các cuộc tấn công vũ trang hãy chấm dứt” bởi vì rõ ràng là chúng ta đang nói về một cuộc chiến tranh xâm lăng,  nơi có những kẻ tấn công và những kẻ tự vệ. Và nơi có một dân tộc đang trả những hậu quả khủng khiếp: cái chết, đau khổ, các gia đình bị chia cắt, hàng triệu người tỵ nạn.

Cuối cùng, sau khi bày tỏ lòng biết ơn đối với những ai đang tiếp nhận những người chạy trốn, Đức Giáo hoàng đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các phóng biến đang liều mình để cung cấp thông tin, nhờ đó mọi người có thể gần gũi với bi kịch của dân tộc Ucraina và “đánh giá sự tàn ác của một cuộc chiến tranh”. Một lời cảm ơn được đưa ra chỉ ba ngày sau khi luật mới ở Nga được chấp thuận, cho phép kết án các công dân Nga và nước ngoài phát tán “thông tin sai lệch về lực lượng vũ trang” lên đến mười lăm năm tù. Bởi vì có những người quả quyết gọi cuộc chiến bẩn thỉu này là “một hoạt động quân sự”.

Tác giả: Andrea Tornielli

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn: Vatican News)

Tags: , , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30