ĐỨC CHA GIUSE ĐẶNG ĐỨC NGÂN HUẤN ĐỨC CHỦNG SINH ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Written by xbvn on Tháng Ba 16th, 2023. Posted in Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Chiều ngày 14/3/2023, gia đình Đại chủng viện Huế vui mừng chào đón Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Đà Nẵng, đến thăm và huấn đức Mùa Chay cho các chủng sinh.

Mở đầu buổi huấn đức, Đức Cha Giuse công bố đoạn Tin Mừng theo thánh Matthêu (chương 1, 18-25), qua đó, Đức Cha gợi lên chủ đề của bài chia sẻ: “Mảnh đất khổ chế, nơi để Thiên Chúa cắm lều”.

Trong buổi huấn đức, Đức Cha đã gửi đến quý thầy những tư tưởng chính yếu được Đức Thánh Cha Phanxicô đề cập trong sứ điệp Mùa Chay 2023. Các ý tưởng đó bao gồm: Khổ chế là một nỗ lực để Thiên Chúa tách biệt và đưa chúng ta lên cao. Khổ chế đó chính là sự hy sinh cố gắng mỗi ngày của chúng ta. Bên cạnh đó, khổ chế cũng trở nên hữu ích với tiến trình hiệp hành mà Giáo Hội đang bước đi. Hơn nữa, việc Thiên Chúa ra chỉ thị cho dân DoThái dựng lều với những quy cách rõ ràng như là lúc Giáo Hội cần đổi thay mình trong tiến trình hiệp hành, sự phân định, nỗ lực hy sinh hợp tác, quên mình phục vụ.

Với những ý tưởng chủ đạo trên, và khi suy ngắm về thánh Giuse, Đức Cha đã nêu dẫn điểm nối kết giữa thánh nhân với sự khổ chế, nhằm giúp anh em chủng sinh học biết gương sống của ngài. Thánh Giuse cũng như bao người khác, cũng từng có những ước mơ và dự định cho cuộc đời mình. Thế rồi biến cố truyền tin xảy đến khiến ngài không khỏi bất ngờ. Nhưng bằng con tim yêu mến Chúa và được Chúa yêu thương, thánh nhân đã đón nhận hy sinh, chủ động bước vào cuộc khổ chế trong sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Qua đó, Đức Cha mời gọi mỗi người biết nhìn lại ơn gọi đời mình, và tự hỏi: Chúng ta đã yêu Chúa như thánh Giuse đã yêu hay chưa? Biết chấp nhận những gì đến với mình để thực thi ý Chúa hay không? Chúng ta đã từ bỏ ý riêng của mình hay chưa?

Đặc biệt, Đức Cha gửi đến ba ý tưởng về thánh Giuse, ngài như là mảnh đất được Thiên Chúa cắm lều. Thứ nhất, Thiên Chúa cắm lều nơi thánh Giuse qua việc thánh nhân chấp nhận sống khổ chế. Ngài đã âm thầm thi thành thánh ý Chúa qua việc trở thành dưỡng phụ của Đức Giêsu. Thứ hai, đặc tính của mảnh đất được Thiên Chúa cắm lều mang tên Giuse ấy là tinh thần phục vụ, thích nghi hoàn cảnh hiện tại, vượt bao khó khăn thử thách. Thánh Giuse đã có thái độ bình tĩnh trước bao biến cố ập đến và im lặng để lắng nghe thánh ý Chúa. Thứ ba, nền tảng vững chắc để Thiên Chúa cắm lều nơi Giuse chính là đức vâng phục mà thánh nhân có được. Với tất cả những ý tưởng đó, Đức Cha mời gọi mỗi chủng sinh nhìn lại và ý thức hơn về ơn gọi của mình. Từng người hãy biết cố gắng phấn đấu hy sinh để trở thành những mảnh đất phù hợp với những đặc tính và nền tảng như thánh Giuse, vâng phục theo thánh ý Thiên Chúa.

Ước mong những chia sẻ của Đức Cha Giuse trong buổi huấn đức hôm nay sẽ gợi nên nhiều tâm tình giúp quý thầy suy nghĩ và sống mùa chay thánh được nên sốt sắng hơn. Cùng lời chuyển cầu của thánh cả Giuse trong tháng kính nhớ ngài, mỗi người sẽ được nên biến đổi để ngày càng yêu Chúa hơn và xứng đáng được Chúa yêu thương.

Phaolô Trương Là

Lớp Thần học III

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30