ĐỨC CHA LAURENT ULRICH ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM TỔNG GIÁM MỤC PARIS
Linh mục của Tổng giáo phận Dijon, và Tổng Giám mục giáo phận Lille từ năm 2008, Đức cha Ulrich, 71 tuổi, đã được Đức Phanxicô bổ nhiệm làm TGM giáo phận Paris hôm 26/4/2022, kế nhiệm Đức cha Michel Aupetit.
Bước đầu ở Bourgogne
Đức cha Laurent Ulrich sinh ngày 7/9/1951 ở Dijon, thủ phủ của Bourgogne. Cha ngài là một thanh tra bảo hiểm. Ngài có hai bằng thạc sĩ triết học và thạc sĩ thần học, nhận được ở Đại học Công giáo Lyon, về đề tài « loan báo đức tin trong thế giới hiện đại ». Được phong chức linh mục vào ngày 2/12/1979 thuộc giáo phận Dijon.
Sau khi được thụ phong linh mục, ngài trở thành linh mục tập sự tại một giáo xứ ở Croix-Rousse, Lyon, rồi trở về lại giáo phận nơi ngài thực thi nhiều thừa tác vụ ở Beaune, ở giáo xứ và tuyên úy các trường học.
Vào năm 1985, ngài được bổ nhiệm làm đại diện giám mục của Tổng giáo phận Dijon, trước khi trở thành tổng đại diện từ năm 1990 đến 2000.
Thừa tác vụ Giám mục
Ngày 6/6/2000, Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám mục của Chambéry, Giám mục của Maurienne và Tarentaise. Vào tháng 11/2007, ngài được bầu làm phó chủ tịch HĐGM Pháp. Ngày 1/2/2008, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám mục của Lille kế nhiệm Đức cha Gérard Defois. Trong Tổng Giáo phận Lille, ngài là chủ tịch giáo dục Công giáo và là chưởng ấn của Đại học Công giáo Lille.
Từ năm 2013 đến 2019, ngài là chủ tịch của Ủy ban nghiên cứu và dự án ở HĐGM Pháp. Vào tháng 7/2019, ngài trở thành chủ tịch Hội đồng Giáo dục Công giáo. Ngài được trao tặng huân chương Bắc đẩu bội tinh vào ngày 12/5/2017. Khẩu hiệu giám mục của ngài là « Niềm vui tin tưởng ».
Một ước muốn : « biểu lộ tình bằng hữu của Chúa Kitô »
Đức cha Ulrich phản ứng trước thông báo về việc bổ nhiệm của mình như sau : « Đó là một bất ngờ hoàn toàn. Tôi đã lập tức bày tỏ trước Đức sứ thần sự ngạc nhiên to lớn, một sự ngạc nhiên, một cách để nói « không » một chút nào. Tôi đã chiến đấu cách thiêng liêng trong tâm hồn bởi vì tôi tự nhủ rằng đó không phải dành cho tôi và tôi không phải là người của hoàn cảnh. Tôi đã có một vài năm hoạt động và, vì thế bạn hãy tưởng tượng rằng đây là giáo phận thứ tư mà tôi phục vụ…. Thừa tác vụ Giám mục của tôi ở Paris sẽ là một thừa tác vụ muốn biểu lộ tình bằng hữu của Chúa Kitô. » Ngài nói tiếp : « Vì thế tôi không biết liệu mình sẽ có thể cho thấy điều đó với những phẩm chất và khuyết điểm của mình hay không. Tôi không biết liệu mình có thực sự minh họa được điều đó hay không, nhưng đó là ý muốn sâu xa của tôi là coi người dân Paris như là những người bạn của tôi. Tôi không bao giờ nhắm đến vị trí này, tôi không bao giờ có tham vọng nào khác hơn là làm những gì Giáo hội đã yêu cầu tôi ».
Con người đối thoại
Nhật báo La Croix nhận định: Đức tân Tổng Giám mục Paris, một Tổng Giám mục chuyển tiếp, là một con người giàu kinh nghiệm và đối thoại, được Đức Phanxicô “chỉ định vào một vị trí danh giá nhất trong Giáo hội Pháp”. “Con người đối thoại này sẽ có sứ mạng xoa dịu một giáo phận đang còn bị rung động bởi sự từ chức của vị Tổng Giám mục tiền nhiệm” là Đức cha Aupetit.
Thánh lễ khai mạc sứ vụ của ngài sẽ diễn ra ngày 23/5/2022 lúc 18g30, ờ nhà thờ Saint-Sulpice. Ngài sẽ là vị Tổng giám mục thứ 30 và là Giám mục thứ 142 của Paris. Tổng Giám mục Paris là một trong 23 Tổng Giám mục của Pháp.
Truyền thống cho biết rằng giáo phận Paris đã được thành lập vào thế kỷ thứ 3, khoảng năm 250, bởi thánh Denis, cùng với thánh nữ Geneviève. Thánh Denis cũng trở thành thánh bổn mạng của giáo phận Paris. Giáo phận Paris, trước đó thuộc Tổng giáo phận Sens, đã được nâng lên hàng Tổng giáo phận vào ngày 20/10/1622.
Vào năm 2019, Tổng giáo phận Paris có khoảng 100 giáo xứ, 492 linh mục nhập tịch, 126 phó tế vĩnh viễn, 67 chủng sinh , 473 linh mục thuộc các dòng tu, 179 tu sĩ nam và 1351 tu sĩ nữ.
———————-
Tý Linh
(theo Vatican News)
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐÃ NGHỈ NGƠI AN LÀNH SUỐT ĐÊM
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ CÓ CẢI THIỆN HƠN
- BẢY CÁCH ĐỂ NÂNG ĐỠ ĐỨC PHANXICÔ ĐANG LÂM BỆNH
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ DỊP NĂM THÁNH CỦA CÁC PHÓ TẾ: PHỤC VỤ VÔ VỊ LỢI LÀ NỀN TẢNG CỦA THỪA TÁC VỤ PHÓ TẾ
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM NGỦ NGON
- CHA TÂN GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP DÂNG LỄ TẠ ƠN TẠI GIÁO XỨ SAINT-SULPICE
- ĐỨC THÁNH CHA VẪN NGUY KỊCH NHƯNG KHÔNG CÓ CƠN SUY HÔ HẤP MỚI
- ĐỨC PHANXICÔ CẢM ƠN VỀ SỰ CHĂM SÓC VÀ LỜI CẦU NGUYỆN
- ĐÊM YÊN BÌNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- CHA TRYPHON BONGA, TÂN BỀ TRÊN GIÁM TỈNH CỦA CÁC LINH MỤC XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN ĐAU HÔ HẤP VÀO BUỔI SÁNG
- ĐHY PAROLIN LẤY LÀM TIẾC TRƯỚC “SỰ SUY ĐOÁN VÔ ÍCH” VỀ VIỆC TỪ CHỨC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
- GIÁO THUYẾT CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CÓ PHẢI LÀ BẤT BIẾN KHÔNG?
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ, NHƯNG VẪN CÒN NGUY HIỂM
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐỠ HƠN
- BỆNH VIÊM PHỔI HAI BÊN, CĂN BỆNH MÀ ĐỨC PHANXICÔ MẮC PHẢI LÀ GÌ?
- ĐỨC PHANXICÔ VẪN VUI VẺ BẤT CHẤP BỊ VIÊM PHỔI CẢ HAI BÊN
- “ORDO AMORIS” LÀ GÌ?
- J.D. VANCE TRÁI NGƯỢC VỚI ĐỨC PHANXICÔ: “LIỆU TRẬT TỰ CỦA TÌNH YÊU CÓ BIỆN MINH CHO VIỆC TRỤC XUẤT NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG?”
- NĂM THÁNH CỦA CÁC NGHỆ SĨ VÀ THẾ GIỚI VĂN HOÁ: BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ