ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA VIDEO LỪA ĐẢO AI

Written by xbvn on Tháng Năm 25th, 2025. Posted in Luân lý, Nhân bản, Thế Giới, Tý Linh

Những video có vẻ chính thức, gán những điều mà Đức Lêô XIV chưa từng nói, đã xuất hiện trên internet kể từ khi ngài được bầu.

CẬP NHẬT: Kể từ khi bài viết này được đăng, YouTube đã chấm dứt một trong các kênh.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV mới nhậm chức được hai tuần nhưng đã trở thành chủ đề của nhiều video lừa đảo do trí tuệ nhân tạo (AI)  tạo ra.

Một video dài 36 phút được cho là gửi đến tổng thống nước châu Phi Burkina Faso, thậm chí còn bị Vatican News, cơ quan thông tấn của Tòa thánh, lên án.

Theo Vatican News, video có tựa đề “Đức Giáo hoàng Lêô XIV trả lời Đại úy Ibrahim Traoré – Một Thông điệp về Sự thật, Công lý và Hòa giải” đã được đăng trên tài khoản YouTube “Pan African Dreams“. Phim được dựng dựa trên cảnh quay trong buổi tiếp kiến ​​của Đức Giáo hoàng Lêô XIV với các nhà báo vào ngày 12/5/2025.

Theo Vatican News, một kỹ xảo “biến hình” đã được sử dụng để đảm bảo miệng của Đức Giáo hoàng khớp với văn bản trong âm thanh.

Trong video, Đức Giáo hoàng Lêô XIV “nhắc đến” tổng thống Burkina Faso, Ibrahim Traoré, như là “người con của đất châu Phi, người bảo vệ dân tộc của mình“, và “cầu chúc” cho “ân sủng và hòa bình sẽ nhân lên cho ngài qua sự khôn ngoan, lòng dũng cảm và sự thật“.

Sau đó, Đức Giáo hoàng Lêô đã “khen ngợi” tổng thống, “nói rằng,” “tôi đã đọc những lời của ngài không chỉ một lần mà là nhiều lần, và mỗi lần đọc lại sâu sắc hơn lần trước, bởi vì trong giọng nói của ngài, tôi không chỉ nghe thấy sự tức giận của một tổng thống, mà còn là tiếng kêu chính đáng của một lục địa từ lâu đã bị tổn thương bởi hai lưỡi dao của sự bỏ rơi và bóc lột.”

Burkina Faso đã rơi vào cuộc nội chiến trong khoảng một thập kỷ. Traoré, tổng thống, đã nắm quyền kiểm soát đất nước vào năm 2022 thông qua một cuộc đảo chính.

Tin giả

Theo Vatican News, Đức Giáo hoàng Lêô XIV chưa bao giờ khen ngợi tổng thống Burkina Faso.

Điều đáng lưu ý là – với việc lưu hành trên nhiều phương tiện truyền thông xã hội các văn bản được gán cho Đức tân Giáo hoàng mà không ghi rõ nguồn – tất cả các bài phát biểu, bài diễn văn và văn bản của Đức Giáo hoàng Lêô XIV đều có thể được tham khảo đầy đủ tại vatican.va.

Tin tức về các hoạt động và thông điệp video của ngài có sẵn theo thời gian thực trên cổng thông tin Vatican News tại vaticannews.va, bằng nhiều ngôn ngữ, cũng như trên trang web báo Osservatore Romano của Vatican tại osservatoreromano.va.

Bài giảng của Giáo hoàng Leo XIV? Hoàn toàn không

Trên YouTube, một trang có tên “Bài giảng của Đức Giáo hoàng Lêô XIV” có gần 18.000 người đăng ký và gần một triệu lượt xem trên 25 video của trang.

Tất cả đều do AI tạo ra và Đức Giáo hoàng Lêô XIV thực sự không hề nói bất cứ điều gì được gán cho ngài, hoặc đọc bằng giọng “của ngài” trong các video.

Video đầu tiên được tải lên kênh có tựa đề “Thông điệp đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô XIV gửi đến toàn thể người Công giáo || Bài phát biểu của Đức Hồng y Robert Francis Prevost” chứa toàn bộ bài giảng do AI tạo ra, được gán cho Đức Giáo hoàng Lêô XIV, với giọng nói của ngài.

Video được xem nhiều nhất có tựa đề “CÁC GIÁO HOÀNG ĐÁNH THỨC LỜI KÊU GỌI KHẨN CẤP ĐẾN TẤT CẢ CÁC KITÔ HỮU ĐÍCH THỰC || BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV.” Video này được tải lên vào ngày 13/5/2025 và đã nhận được gần 330.000 lượt xem. Đây cũng là điều mà Đức Giáo hoàng chưa bao giờ nói, đọc qua giọng nói của ngài.

Mặc dù tất cả các video trên kênh đều có tuyên bố từ chối trách nhiệm rằng “Âm thanh hoặc hình ảnh đã được chỉnh sửa đáng kể hoặc được tạo bằng kỹ thuật số“, nhưng các bình luận trên video cho thấy nó không lập tức nhận ra ngay bài giảng đó không bao giờ do Đức Giáo hoàng Lêô XIV đưa ra.

Một bình luận nói : “Ồ! Đức Thánh Cha của chúng ta nói lên sự thật mạnh mẽ và đầy thách thức! Xin Chúa chúc lành cho ngài! Cảm ơn Chúa, vì Đức Giáo hoàng Lêô XIV!”.

Một người khác nói: “Cảm ơn bài giảng mà tất cả mọi người đều cần lắng nghe nếu chúng ta muốn trở thành người theo Chúa đích thực. Tôi đã không được nghe một bài giảng như thế này trong một thời gian rất dài. Xin Chúa chúc lành cho Đức Giáo hoàng của chúng ta. Amen“.

Thật mỉa mai !

Một trong những điều đầu tiên mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV thực sự nói khi trở thành giáo hoàng là về mối quan ngại của mình xung quanh trí tuệ nhân tạo. Trong bài phát biểu trước các anh em Hồng y, Đức Lêô XIV đã giải thích về sự lựa chọn tông hiệu của mình:

Có nhiều lý do khác nhau để [chọn tông hiệu Lêô], nhưng chủ yếu là vì Đức Giáo hoàng Lêô XIII trong Thông điệp lịch sử Rerum Novarum đã đề cập đến vấn đề xã hội trong bối cảnh cuộc đại cách mạng công nghiệp đầu tiên. Ngày nay, Giáo hội trao cho mọi người kho tàng giáo huấn xã hội của mình để ứng phó với một cuộc cách mạng công nghiệp khác và với những phát triển trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đang đặt ra những thách thức mới cho việc bảo vệ phẩm giá con người, công lý và lao động“.

Aleteia đã liên hệ với YouTube để xin bình luận về kênh “Bài giảng của Đức Giáo hoàng Lêô XIV”.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đưa trí tuệ nhân tạo vào chủ đề của nhiều bài phát biểu và thông điệp, và Vatican đã cân nhắc cả những hứa hẹn và mối đe dọa mà công nghệ này mang lại.

Ví dụ, hãy xem Sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2024 của Đức Giáo hoàng Phanxicô.

Tìm tin tức và suy tư về đạo đức AI tại đây.

CẬP NHẬT: YouTube đóng kênh bài giảng giả mạo Đức Giáo hoàng Lêô

YouTube đã thông báo với Aleteia vào thứ Năm rằng trang web đã chấm dứt kênh đăng tải các bài giảng giả mạo được gán cho Đức Giáo hoàng Lêô XIV bằng giọng của ngài.

YouTube đã chấm dứt một kênh đang phát sóng các “bài giảng” giả mạo do trí tuệ nhân tạo tạo ra và được gán cho Đức Giáo hoàng Lêô XIV, được “đọc” bằng giọng của ngài.

Jack Malon, người phát ngôn của YouTube, trả lời Aleteia vào thứ năm, ngày 21 tháng Năm rằng: “Chúng tôi đã chấm dứt kênh nói trên vì vi phạm chính sách của chúng tôi về thư rác, hành vi lừa bịp và bất lương“.

Kênh có tên “Bài giảng của Đức Giáo hoàng Lêô XIV” có gần 18.000 người đăng ký và gần một triệu lượt xem trên 26 video tính đến thứ Tư, ngày 21 tháng Năm, trước khi bị gỡ xuống.

Tất cả các video đều được tạo ra bởi AI, và Đức Giáo hoàng Lêô XIV thực sự không nói bất cứ điều gì được gán cho ngài, hoặc đọc bằng “giọng” của ngài trong các video, mặc dù một số video dựa trên các bài phát biểu và bài giảng thực tế của Đức Giáo hoàng.

Malon nói với Aleteia rằng hiện kênh Bài giảng của Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã bị chấm dứt, tất cả các kênh khác do người sáng tạo ra kênh này điều hành cũng đã bị chấm dứt. Hai kênh khác không được nêu tên cũng đã bị chấm dứt.

Malon cho biết thêm rằng việc tạo một kênh khác để tiếp tục đăng cùng nội dung với kênh đã bị chấm dứt hoặc sử dụng một kênh khác để lách lệnh cấm đều vi phạm điều khoản dịch vụ của YouTube.

Tý Linh

(theo Christine Rousselle, Aleteia)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2025
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31