ĐỨC GIOAN-PHAOLÔ I SẼ ĐƯỢC PHONG CHÂN PHƯỚC VÀO NGÀY 4/9/2022
Đức Gioan-Phaolô I sẽ được phong chân phước vào ngày 4/9/2022 trong một thánh lễ được cử hành ở Vương cung thánh đường thánh Phêrô, theo tin của Vatican News. Thông báo được đưa ra do, Stefania Falasca, phó thỉnh nguyện viên của án phong chân phước. Đức Phanxicô sẽ đích thân tiến hành lễ phong chân phước cho người tiền nhiệm của mình với tư cách là Giám mục Rôma.
Trước đó, hôm 13/10/2021, Đức Phanxicô đã cho phép Bộ Phong Thánh ban hành sắc lệnh về sự chữa lành kỳ diệu nhờ sự can thiệp của Đức Gioan-Phaolô I. Điều này mở đường cho việc phong chân phước cho ngài.
Lễ kỷ niệm ngày ĐHY Albino Luciani được bầu lãnh đạo Giáo hội Công giáo đã được cử hành ngày 26/8/2021 tại quê hương của ngài. Tiến trình phong chân phước cho vị « Giáo hoàng mỉm cười » này đã vượt qua một giai đoạn nữa vào ngày 13/10/2021 vừa qua.
Thời điểm phong chân phước cho Đức Giáo hoàng Gioan-Phaolô I dường như sắp đến gần. Như thường lệ, lễ kỷ niệm ngày bầu chọn vị Giáo hoàng thứ 263 đã được cử hành vào ngày 26/8, bằng một thánh lễ ở quảng trường trung tâm của Canale d’Agordo, ở Vénitie, quê hương của ngài. Thánh lễ do ĐHY Beniamino Stella, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo Sĩ và là Thỉnh nguyện viên án phong thánh cho Đức Giáo hoàng Gioan-Phaolô I, cử hành.
Năm nay, biến cố này có một âm vang đặc biệt, vì Đức Gioan-Phaolô I sẽ được tuyên bố là chân phước bởi Đức Phanxicô, một trong các vị kế nhiệm của ngài. Việc công bố sắc lệnh của Giáo hoàng, giai đoạn cuối cùng trước khi tuyên bố phong chân phước trong một Thánh lễ, đã diễn ra hôm 13/10, trước đó phiên họp của các Đức Hồng y và các Giám mục sẽ quy tụ để bỏ phiếu hay không về việc đệ trình hồ sơ cho Đức Thánh Cha.
Một triều đại giáo hoàng chỉ 33 ngày
Theo nhật báo Avvenire của Hội đồng Giám mục Ý, các thần học gia của Bộ Phong Thánh đã bật đèn xanh, hôm 6/5/2021, cho việc tiếp tục án phong thánh này, bằng cách công nhận « không thể giải thích được về mặt khoa học » việc chữa lành một bé gái 11 tuổi, ở Buenos Aires, ngày 23/7/2011 bị mắc một dạng bệnh não nghiêm trọng, nhờ sự can thiệp của Đức Gioan-Phaolô I. Vào năm 2019, Hội đồng y khoa của Bộ Phong Thánh cũng đã nhất trí thông qua tính chất phép lạ của việc chữa lành này, giai đoạn cuối cùng còn thiếu cho việc phong chân phước.
Đức Gioan-Phaolô I được thụ phong linh mục năm 1935. Tiếp đến, ngài được Đức Gioan XXIII bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Belluno-Feltre năm 1958 trước khi trở thành Hồng y giáo chủ ở Venise năm 1969. Được bầu làm Giáo hoàng ngày đầu tiên của mật viện Hồng y, ngài qua đời ngày 28/9/1978, sau 33 ngày trên ngôi giáo hoàng, một triều đại ngắn nhất trong lịch sử gần đây của các Giáo hoàng.
“Vị Giáo hoàng mỉm cười”
Dù vậy, Đức Gioan-Phaolô I đã để lại kỷ niệm về một vị Giáo hoàng gần gũi các tín hữu. Chính ngài đã bỏ kiểu xưng hô “nous de majesté” (“Ta”), để diễn tả bản thân ở ngôi thứ nhất. Sự đơn sơ của ngài đã thu hút được sự thiện cảm của người Công giáo, và họ đã đặt tên cho ngài là “vị Giáo hoàng mỉm cười”. Là người bảo vệ mạnh mẽ thông điệp Humanae vitae của Đức Phaolô VI, vị tiền nhiệm của ngài, ngài đã tái khẳng định lập trường chống phá thai của Giáo hội. Nhạy cảm với vấn đề nghèo khổ, ngài cũng bảo vệ ý tưởng về một “mức lương công bằng” cho tất cả người lao động.
Đức Phanxicô đã công nhận các đức tính anh hùng của ngài vào năm 2017 và tuyên bố ngài là Đấng đáng kính, từ đó mở ra tiến trình phong chân phước cho ngài.
Tý Linh
(theo nhật báo La Croix , Vatican News)
Tags: các thánh-nhân vật
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC PHANXICÔ ‘ĐANG RẤT KHỎE’, BÁC SĨ SERGIO ALFIERI ĐẢM BẢO SAU KHI NGÀI BẤT NGỜ XUẤT HIỆN
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾP TỤC CẢI THIỆN DẦN DẦN TRONG THỜI GIAN DƯỠNG BỆNH
- CÁC GIÁM MỤC HOA KỲ CHẤM DỨT HỢP TÁC VỚI CHÍNH QUYỀN LIÊN BANG VỀ VẤN ĐỀ NGƯỜI TỴ NẠN
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA BỆNH NHÂN VÀ NHỮNG NHÂN VIÊN CHĂM SÓC SỨC KHỎE: CHIA SẺ NỖI ĐAU KHỔ CỦA NGƯỜI KHÁC LÀ MỘT BƯỚC HƯỚNG ĐẾN SỰ THÁNH THIỆN
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM C: “TÔI CẢM NHẬN ĐƯỢC ‘NGÓN TAY CỦA THIÊN CHÚA’”
- QUẢNG TRƯỜNG THÁNH PHÊRÔ: ĐỨC PHANXICÔ XUẤT HIỆN CHÀO ĐÓN NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG
- SỰ PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊSU LOẠI BỎ NÃO TRẠNG BÁO THÙ
- 1700 NĂM SAU CÔNG ĐỒNG NIXÊ: NIỀM HY VỌNG CỬ HÀNH LỄ PHỤC SINH CHUNG
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ TIẾP TỤC CẢI THIỆN
- LOẠT BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. NHỮNG CUỘC ĐỐI THOẠI. BÀI 3. GIAKÊU. “HÔM NAY TÔI PHẢI Ở LẠI NHÀ ÔNG” (Lc 19, 5)
- ĐỐI VỚI CEF, ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU LÀ CUỘC CHIẾN CHỐNG LẠM DỤNG VÀ NGHÈO ĐÓI
- KINH TIN KÍNH CỦA CÔNG ĐỒNG NIXÊ, THẺ CĂN CƯỚC CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU
- ĐHY JEAN-MARC AVELINE, TÂN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC PHÁP
- LỜI TIÊN TRI VỀ HÒA BÌNH CỦA THÁNH GIOAN PHAOLÔ II
- ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VẪN TRONG TÌNH TRẠNG ỔN ĐỊNH
- LỘ ĐỨC: NHỮNG BỨC TRANH KHẢM TRÊN HAI CÁNH CỬA CỦA ĐỀN THÁNH ĐỨC MẸ ĐƯỢC CHE PHỦ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GỬI CÁC LINH MỤC THỪA SAI CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT NHÂN DỊP HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM C: SỐNG MÙA CHAY VÀ NĂM THÁNH NHƯ THỜI GIAN CHỮA LÀNH
- ĐHY PAROLIN: “ĐỨC THÁNH CHA CHƯA BAO GIỜ NGỪNG CAI QUẢN GIÁO HỘI”
- “TRƯỚC MẮT THIÊN CHÚA, MỌI CỬ CHỈ YÊU THƯƠNG ĐỀU CÓ GIÁ TRỊ VÔ HẠN”