ĐỨC MARIA, MỘT SỰ HIỆN DIỆN « TỪ MẪU VÀ TÌNH GIA ĐÌNH »

Written by xbvn on Tháng Năm 6th, 2013. Posted in Thế Giới, Tý Linh, Đức Maria

Đối với Năm Đức Tin, Đức Thánh Cha mời gọi suy niệm « bức ảnh thánh Đức Maria lữ hành, bước theo Chúa Giêsu, Con của Mẹ, và đi trước chúng ta trên con đường đức tin ». Ngài nhấn mạnh rằng Đức Maria đồng hành với các tín hữu qua « sự hiện diện từ mẫu, tình gia đình » của Mẹ.

Đức Thánh Cha đã chủ sự Kinh Nữ Vương Thiên Đàng tại quảng trường thánh Phêrô hôm 5.5.2013. Dưới đây là những lời phát biểu của ngài trước khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng :

« Vào giây phút hiệp thông sâu xa với Chúa Kitô, chúng ta cũng cảm thấy ở giữa chúng ta sự hiện diện thiêng liêng cua Đức Trinh Nữ Maria. Một sự hiện diện từ mẫu, tình gia đình, đặc biệt đối với anh chị em thuộc các Huynh Đoàn. Lòng yêu mến đối với Đức Trinh Nữ là một trong những đặc điểm của lòng đạo đức bình dân, vốn cần được đề cao giá trị và định hướng tốt. Do đó, tôi mời anh chị em suy tư chương cuối cùng của Hiến chế về Giáo Hội của Công đồng Vatican II, Lumen gentium, nói về Đức Maria  trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và Giáo Hội. Hiến chế nói rằng Đức Maria « đã tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin của mình » (số 58). Các bạn thân mến, đối với Năm Đức Tin, tôi để lại cho anh chị em bức ảnh thánh Đức Maria lữ hành này, Mẹ bước theo Chúa Giêsu, Con của Mẹ, và đi trước hết thảy chúng ta trên con đường đức tin. »

Tý Linh

Theo ZENIT

 

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30