« ĐỪNG BẰNG LÒNG VỚI MỘT ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU XOÀNG XĨNH »

Written by xbvn on Tháng Năm 6th, 2013. Posted in Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

« Anh chị em hãy cương quyết tiến tới sự thánh thiện ; đừng bằng lòng với một đời sống Kitô hữu xoàng xĩnh/tầm thường, nhưng việc anh chị em thuộc về Huynh đoàn phải là một sự kích thích yêu mến Chúa Giêsu-Kitô hơn nữa », đó là lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô dành các các thành viên của các Huynh Đoàn – những hiệp hội giáo dân – đến từ khắp nơi trên thế giới để hành hương ở Rôma, từ 3-5/5/2013. Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ với khoảng 50.000 thành viên của các Huynh Đoàn sáng Chúa Nhật 5.5.2013.

Trong bài giảng lễ, gợi lại đoạn Tin Mừng nói về diễn từ tạm biệt của Chúa Giêsu trong khung cảnh Bữa Tiệc Ly, Đức Thánh Cha cho thấy « bản văn nhấn mạnh sự kiện rằng đức tin Kitô giáo hoàn toàn tập trung vào mối tương quan với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ai yêu mến Chúa Giêsu thì đón nhận Ngài nơi chính mình, cũng như Chúa Cha, và, nhờ Chúa Thánh Thần, đón nhận Tin Mừng trong tâm hồn và trong đời sống của mình. Ở đó được chỉ ra cho chúng ta trung tâm từ đó mọi sự phải phát xuất và mọi sự phải đưa đến : yêu mến Thiên Chúa, trở nên môn đệ của Chúa Kitô bằng cách sống Tin Mừng. »

Đức Thánh Cha khuyên các thành viên của các Huynh Đoàn luôn « múc lấy nơi Chúa Kitô, nguồn mạch bất tận, củng  cố đức tin của anh chị em, bằng việc luôn ưu tư về việc đào tạo thiêng liêng, kinh nguyện cá nhân và cộng đoàn, phụng vụ ». Ngài nhấn mạnh :  « Anh chị em hãy cương quyết tiến tới sự thánh thiện ; đừng bằng lòng với một đời sống Kitô hữu xoàng xĩnh/tầm thường, nhưng việc anh chị em thuộc về Huynh đoàn phải là một sự kích thích yêu mến Chúa Giêsu-Kitô hơn nữa ».

Quy chiếu đoạn sách Công vụ Tông đồ trong bài đọc I, nói về việc các Tông đồ đã có buổi họp quan trọng tại Giêrusalem, « công đồng » đầu tiên, để giải quyết các vấn đề nảy sinh sau khi Tin Mừng được loan báo Tin Mừng cho dân ngoại, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến « đặc tính Giáo Hội » trong việc vượt qua những khó khăn. Đối với ngài, « lòng đạo đức bình dân là một con đường dẫn đến điều cốt lõi nếu nó được sống trong Giáo Hội trong sự hiệp thông sâu xa với các vị mục tử của mình ». « Hãy yêu mến Giáo Hội ! Hãy để Giáo Hội hướng dẫn anh chị em ! Nơi các giáo xứ, giáo phận, anh chị em hãy trở thành một lá phổi đức tin và của đời sống Kitô hữu đích thực, một ngọn gió mát ! ».

Giáo Hội, đối với Đức Thánh Cha, là « một sự phong phú lớn lao và là một sự đa dạng các lối diễn tả trong đó tất cả đều được dẫn về với sự hiệp nhất ; sự đa dạng dẫn đến sự hiệp nhất và sự hiệp nhất là sự gặp gỡ với Chúa Kitô ».

Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến đặc tính « truyền giáo » của các hội viên, « giữ cho sống động mối tương quan giữa đức tin và các nền văn hóa của các dân tộc mà anh chị em thuộc về, và anh chị em thực hiện điều đó qua lòng đạo đức bình dân. Chẳng hạn, khi anh chi em rước kiệu Thánh Giá cách sùng kính và yêu mến đối với Chúa, anh chị em không chỉ thực thi một hành vi bên ngoài ; anh chị trước hết chỉ ra trung tâm của Mầu nhiệm Vượt qua của Chúa, của cuộc Thương Khó, cái Chết và sự Phục Sinh của Ngài,…, và trước tiên anh chị em chỉ ra cho anh chị em và cho cộng đoàn rằng cần phải bước theo Chúa Kitô trên con đường cụ thể của cuộc sống để Ngài biến đổi chúng ta ».

« Cũng thế, khi anh chị em biểu lộ lòng sùng kính sâu xa đối với Đức Trinh Nữ Maria, anh chị em chỉ ra sự thể hiện cao cả nhất của cuộc sống Kitô hữu, qua đức tin và sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa, cũng như qua việc suy niệm Lời Chúa và các hành động của Chúa Giêsu, Mẹ là người môn đệ hoàn hảo của Chúa (x. Lumen gentium, số 53).

Đức Thánh Cha nói tiếp : « Sự kiện cùng nhau đi đến các đền thánh và  tham gia vào những biểu lộ lòng đạo đức khác…là một cử chỉ loan báo Tin Mừng » (Document d’Aparecida, 264). « Mỗi Kitô hữu và mỗi cộng đoàn đều là thừa sai trong chừng mực họ mang và sống Tin Mừng và làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đối với mọi người, đặc biệt đối với người gặp khó khăn… »

« Khuôn đúc theo Tin Mừng, đặc tính Giáo Hội, trở nên thừa sai. Ba lối diễn tả ! Anh chị em đừng quên chúng ! »

Tý Linh

theo ZENIT

 

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31