ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
Năm nay 65 tuổi và là linh mục đến từ Padua, Đức Ông Renzo Pegoraro là Chưởng ấn của Viện Hàn lâm Giáo hoàng về Sự sống kể từ năm 2011. Trong một lá thư, Đức Lêô XIV đã bày tỏ “lòng biết ơn sâu sắc nhất” tới Đức cha Vincenzo Paglia, vì đã phục vụ với tư cách là chủ tịch của tổ chức này kể từ năm 2016 và là Đại Chưởng ấn của Học viện Thần học Giáo hoàng Gioan Phaolô II về Khoa học Hôn nhân và Gia đình.
Đức Lêô XIV đã bổ nhiệm Đức Ông Renzo Pegoraro làm tân chủ tịch của Học viện Giáo hoàng về Sự sống. Từ năm 2011, ngài là Chưởng ấn của Học viện. Ngài kế nhiệm Đức cha Vincenzo Paglia, người đã mừng sinh nhật lần thứ 80 vào ngày 21 tháng Tư vừa qua.
Theo một tuyên bố từ Viện Hàn lâm, Đức Ông Pegoraro cho biết: “Tôi cảm ơn Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã bổ nhiệm tôi vào vị trí chủ tịch của Viện Hàn lâm Giáo hoàng về Sự sống. Công việc được thực hiện trong những năm này bên cạnh Đức cha Vincenzo Paglia, và trước đó là với Đức cha Ignacio Carrasco de Paula, đã rất thú vị và khích lệ, phù hợp với những định hướng cụ thể và theo chủ đề của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô“.
Chưởng ấn của Viện Hàn lâm từ năm 2011
Đức Ông Pegoraro sinh ngày 4 tháng 6 năm 1959 tại Padua. Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 11 tháng 6 năm 1989 tại Giáo phận Padua. Ngài lấy bằng y khoa và phẫu thuật năm 1985 từ Đại học Padua, sau đó lấy bằng thần học luân lý năm 1990 từ Đại học Giáo hoàng Grégorien ở Rôma, cũng như bằng tốt nghiệp về đạo đức sinh học từ Đại học Công giáo Thánh Tâm.
Ngài là Tổng thư ký của Quỹ Lanza tại Padua và là Giáo sư về Đạo đức sinh học tại Khoa Thần học Triveneto. Từ năm 2000, ngài là giáo sư về đạo đức điều dưỡng tại bệnh viện nhi “Bambino Gesù” ở Rôma. Từ năm 2010 đến năm 2013, ngài là Chủ tịch của EACME (Hiệp hội các Trung tâm Y đức Châu Âu). Tác giả của nhiều cuốn sách, bài viết và tiểu luận này đã giữ chức Chưởng ấn Viện Hàn lâm Giáo hoàng về Sự sống kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2011.
Lòng biết ơn của Đức Giáo hoàng Lêô XIV
Trong một lá thư có chữ ký của Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin – theo thông cáo báo chí của Viện Hàn lâm – Đức Giáo hoàng, “cảm động vì lòng biết ơn sâu sắc”, đã bày tỏ với Đức cha Vincenzo Paglia “lòng biết ơn sâu sắc nhất” vì những đóng góp của ngài kể từ năm 2016 với tư cách là Chủ tịch Viện Hàn lâm Giáo hoàng về Sự sống và Đại Chưởng ấn Học viện Thần học Giáo hoàng Gioan Phaolô II về Khoa học Hôn nhân và Gia đình.
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: Lêo XIV
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- BƯU ĐIỆN VATICAN, LOẠT TEM ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CUỐI CÙNG ĐÃ SẴN SÀNG
- MẸ LÀ NỮ TU, CON TRAI LÀ GIÁM MỤC: CÂU CHUYỆN KHÓ TIN CỦA NỮ TU SEBASTIANA
- ĐỨC TGM PAGLIA KẾT THÚC NHIỆM KỲ LÀM CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- “CHÚNG TÔI RẤT VUI MỪNG KHI RÔMA TỪ NAY LÀ THÀNH PHỐ CỦA NGÀI”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C: TIẾP TỤC LÀ KHÍ CỤ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÙ BẢN THÂN SỰ YẾU ĐUỐI
- TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC BÀ CẢ, ĐỨC LÊÔ XIV CẦU XIN ĐỨC MẸ ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN RÔMA
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ TIẾP QUẢN NGAI TÒA GIÁM MỤC RÔMA: “TRAO CHO ANH CHỊ EM CHÚT ÍT ỎI MÀ TÔI CÓ VÀ TÔI LÀ”
- ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA VIDEO LỪA ĐẢO AI
- ĐHY SARAH, ĐẶC PHÁI VIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TẠI ĐỀN THÁNH SAINTE-ANNE-D’AURAY
- ĐỨC LÊÔ XIV: “CÁC GIÁO HOÀNG QUA ĐI, GIÁO TRIỀU VẪN CÒN MÃI”
- TỪ VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH PHÊRÔ ĐẾN VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH GIOAN LATÊRANÔ, CÂU CHUYỆN VỀ “ĐOÀN KỴ BINH CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG”
- XE GIÁO HOÀNG, BIỂU TƯỢNG CỦA GIÁO HOÀNG
- NHỮNG BƯỚC ĐI THÀNH CÔNG ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- ĐỨC LÊÔ XIV: ĐIỀU CẤP THIẾT LÀ PHẢI “MANG CHÚA KITÔ ĐẾN VỚI MỌI DÂN TỘC”
- SƠ MERLETTI ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM THƯ KÝ CỦA BỘ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN
- NGỘ ĐỘC THỦY NGÂN ĐÃ ĐẨY NHANH CÁI CHẾT CỦA THÁNH NỮ TÊRÊSA THÀNH LISIEUX
- ĐHY DE KESEL: “NHỮNG BƯỚC ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV NẰM TRONG TÍNH LIÊN TỤC VỚI ĐỨC PHANXICÔ”
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 6. NGƯỜI GIEO GIỐNG. « NGƯỜI DÙNG DỤ NGÔN MÀ NÓI VỚI HỌ NHIỀU ĐIỀU » (Mt 13, 3a)
- LIÊN HIỆP QUỐC : ĐHY PAROLIN BẢO VỆ NỀN NGOẠI GIAO GẶP GỠ MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐỀ XƯỚNG