ĐỨC PHANXICÔ CHIA SẺ NỖI ĐAU CỦA NGÀI ĐỐI VỚI CÁC NẠN NHÂN TRẬN ĐỘNG ĐẤT Ở MIẾN ĐIỆN VÀ THÁI LAN
Một trận động đất dữ dội mạnh 7,7 độ richter đã xảy ra ở miền trung Miến Điện vào thứ Sáu ngày 28 tháng Ba, khiến ít nhất 1.000 người thiệt mạng và gây thiệt hại đáng kể ở những nơi xa xôi như Thái Lan. Trong bức điện tín do ĐHY Quốc vụ khanh Pietro Parolin ký, Đức Thánh Cha Phanxicô ngỏ lời cầu nguyện và sự gần gũi tinh thần với các nạn nhân.
Miến Điện
Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ sự gần gũi của ngài với người dân Miến Điện và Thái Lan, nơi xảy ra trận động đất mạnh 7,7 độ richter vào ngày 28 tháng Ba. Trong một bức điện tín được gửi hôm thứ Sáu và có chữ ký của Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin, Đức Thánh Cha “đã gửi những lời cầu nguyện chân thành cho linh hồn của những người đã qua đời và bảo đảm sự gần gũi tinh thần của ngài với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này”. Đức Phanxicô cũng “cầu nguyện để các nhân viên cấp cứu sẽ được nâng đỡ bởi ân huệ của Thiên Chúa về lòng dũng cảm và sự kiên trì, trong việc giúp đỡ những người bị thương và phải di dời”.
Ít nhất 1.000 người chết và 2.000 người bị thương ở Miến Điện
Trận động đất xảy ra cách thành phố Sagaing của Myanmar 16 km về phía tây bắc vào khoảng 1 giờ chiều, theo giờ địa phương, và theo sau là bốn cơn dư chấn nhỏ hơn có cường độ từ 4,5 đến 6,6. Theo thông cáo báo chí từ chính quyền, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại sáu khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Miến Điện (Sagaing, Mandalay, Magway, đông bắc bang Shan, Naypyidaw và Bago).
Tại Mandalay và khu vực đô thị, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất và nơi có 2,5 triệu người sinh sống, nhiều tòa nhà và nhiều cây cầu bị sập. Johanna Chardonnieras, điều phối viên của tổ chức phi chính phủ Info Burmanie, một hiệp hội hoạt động nhằm thúc đẩy hòa bình và nhân quyền ở nước này, giải thích: “Bất chấp những khó khăn về truyền thông, những hình ảnh vẫn đến với chúng tôi cho thấy cử chỉ đoàn kết”. Người ta đào bằng xẻng. Bà nói tiếp: “Và sau trận động đất, nhiều câu hỏi giờ đây được đặt ra về sự chắc chắn của vô số đập thủy điện nằm xung quanh Mandalay”. Trận động đất cũng có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng di chuyển dân cư ở nước này, nơi, theo Liên Hợp Quốc, có hơn 3,5 triệu người phải di cư.
Tại bệnh viện Mandalay, các nạn nhân từ chối vào bên trong khu y tế. Tại thủ đô Naypyidaw của Miến Điện, nằm cách tâm chấn trận động đất hơn 100 km, nhiều tòa nhà quân sự cũng như cơ sở cấp cứu của bệnh viện bị sập, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và buộc các dịch vụ cấp cứu phải điều trị những người bị thương bên ngoài tòa nhà. Chính phủ Miến Điện cũng đã đưa ra lời kêu gọi hiến máu ở Mandalay, Naypyidaw và Sagaing.
Phân phối viện trợ nhân đạo ở một đất nước có chiến tranh
Các nhu cầu nhân đạo cũng vẫn còn phức tạp để được đánh giá và viện trợ khó phân phối trên thực địa. Nhiều cây cầu bị phá hủy và các sân bay bị hư hại. Các đường dây viễn thông đã bị gián đoạn do trận động đất, chưa kể đến việc chính quyền quân sự thực hiện quyền kiểm soát kể từ năm 2021 đối với hoạt động liên lạc và tiếp cận thông tin. Mark Farmaner, giám đốc tổ chức phi chính phủ “Burma Campaign UK”, cho biết: “Quân đội sẽ không bao giờ công bố số liệu chính xác”, nhưng ngày nay, phần lớn đất nước không còn nằm dưới ảnh hưởng của nó nữa và “với nhiều chính quyền hoạt động ở các khu vực khác nhau, việc ứng phó hiệu quả với cuộc khủng hoảng này là một thách thức to lớn”. Thật vậy, theo tổ chức phi chính phủ Info Burma, chưa đến 40% lãnh thổ do quân đội kiểm soát, trong cuộc chiến mở với các nhóm nổi dậy có liên quan đến các dân tộc thiểu số.
Người đứng đầu chính phủ quân sự Miến Điện Min Aung Hlaing đã đưa ra lời kêu gọi hiếm hoi về viện trợ quốc tế, mời “bất kỳ quốc gia, bất kỳ tổ chức nào” đến giúp đỡ và tuyên bố đã “mở mọi con đường cho viện trợ nước ngoài”. WHO đã nghe cuộc gọi tuyên bố đã kích hoạt hệ thống quản lý tình trạng khẩn cấp và huy động trung tâm hậu cần của họ ở Dubai để chuẩn bị vật tư cho những người bị thương. Chuyên gia Miến Điện phân tích: “Lời kêu gọi viện trợ nhân đạo quốc tế của chính quyền khá đáng ngạc nhiên, đó không phải là điều họ thường làm và thật không may, nó cũng cho chúng ta thấy dấu hiệu về mức độ thiệt hại”. Bà nói tiếp: “Chúng ta phải hết sức cẩn thận, vì chính quyền đã có thể khai thác viện trợ nhân đạo trong nhiều trường hợp, và viện trợ nhân đạo trong thảm họa tầm cỡ này không thể chỉ tập trung vào chính quyền. Các bên khác phải tham gia.” Johanna Chardonnieras nhấn mạnh rằng các hoạt động gây quỹ đã được mở ra bởi xã hội dân sự, rất tích cực trong nước và là xã hội “chúng ta phải cung cấp phương tiện để hành động”.
Bangkok trong tình trạng khẩn cấp
Chấn động cũng được cảm nhận ở Thái Lan. Tại Bangkok, 3 công nhân xây dựng thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi một tòa nhà chọc trời đang xây dựng bị sập. Phó Thủ tướng Thái Lan thông báo 81 người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra tuyên bố Bangkok trong tình trạng khẩn cấp.
Trong khi Đức Thánh Cha Phanxicô và các tín hữu trên khắp thế giới gửi lời cầu nguyện đến các nạn nhân, cộng đồng quốc tế đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến của hoàn cảnh. Ngoài WHO, Ấn Độ và Liên minh châu Âu đã cung cấp viện trợ khẩn cấp cho Miến Điện và Thái Lan. Các tổ chức nhân đạo trong nước và quốc tế đang nỗ lực cứu càng nhiều mạng sống càng tốt.
Tý Linh
(theo Alexandra Sirgant – Vatican News)
Tags: Á-Châu, bác ái-liên đới, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- LỄ PHỤC SINH 2025: SỨ ĐIỆP URBI ET ORBI CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ PHỤC SINH 2025: LUÔN TÌM KIẾM CHÚA KITÔ PHỤC SINH TRONG CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾP KIẾN PHÓ TỔNG THỐNG HOA KỲ VANCE
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH 2025 : « CHÚA KITÔ PHỤC SINH LÀ BƯỚC NGOẶT QUYẾT ĐỊNH TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI »
- PHÓ TỔNG THỐNG VANCE ĐƯỢC TIẾP ĐÓN TẠI VATICAN, CHIẾN TRANH VÀ NGƯỜI TỴ NẠN ĐƯỢC GỢI LÊN
- TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU: THÁNH GIÁ TRẢ LẠI CHO CHÚNG TA SỰ TỰ DO LỰA CHỌN ĐÍCH THỰC
- ĐÀNG THÁNH GIÁ TẠI COLISÉE: CHÚA GIÊSU MANG NHỮNG VẾT THƯƠNG CỦA LỊCH SỬ CHÚNG TA
- TẠI SAO GIÁM MỤC KHÔNG ĐEO NHẪN GIÁM MỤC VÀO THỨ SÁU TUẦN THÁNH?
- THÁNH LỄ THỨ NĂM TUẦN THÁNH: “TÌNH YÊU LÀ CHỨC TƯ TẾ DUY NHẤT”
- THỨ NĂM TUẦN THÁNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ VỚI CÁC TÙ NHÂN Ở RÔMA
- BÀI GIẢNG LỄ DẦU 2025 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: SỨ VỤ LINH MỤC LÀ CÔNG TRÌNH CỦA THIÊN CHÚA
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. NHỮNG CUỘC ĐỐI THOẠI. BÀI 5. NGƯỜI CHA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT. EM CON ĐÃ MẤT MÀ NAY LẠI TÌM THẤY (Lc 15, 32)
- VATICAN CHÍNH THỨC GIẢI THỂ HỘI ĐỜI SỐNG TÔNG ĐỒ SODALICIO
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾP KIẾN PHÁI ĐOÀN CÁC NHÂN VIÊN Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN GEMELLI
- MỘT BỨC TƯỢNG “ĐỨC MẸ HOA HƯỜNG MẦU NHIỆM” ĐƯỢC LÀM PHÉP TRONG KHU VƯỜN VATICAN
- TÒA THÁNH CẢI TIẾN VIỆC ĐÀO TẠO BỘ MÁY NGOẠI GIAO CỦA MÌNH
- TUẦN THÁNH 2025: ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ CHUẨN BỊ CÁC BÀI SUY NIỆM ĐÀNG THÁNH GIÁ
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT LỄ LÁ 2025: ĐỐI DIỆN VỚI NHỮNG ĐAU KHỔ, HÃY LUÔN CẢM NHẬN VÒNG TAY YÊU THƯƠNG QUAN PHÒNG CỦA THIÊN CHÚA
- BÀI GIẢNG LỄ LÁ 2025: “VÁC THÁNH GIÁ CỦA CHÚA KITÔ LÀ CÁCH CỤ THỂ NHẤT ĐỂ CHIA SẺ TÌNH YÊU CỨU ĐỘ CỦA NGƯỜI”
- THÁNH LỄ VÀ Ý LỄ, MỘT SẮC LỆNH MỚI NHẰM BẢO ĐẢM SỰ MINH BẠCH VÀ ĐÚNG ĐẮN HƠN