ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ KÝ VÀO LÁ THƯ TỪ NHIỆM CỦA MÌNH

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 18th, 2022. Posted in Linh mục, Thế Giới, Tý Linh

Trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm Chúa Nhật 18/12/2022 bởi nhật báo ABC của Tây Ban Nha, Đức Phanxicô đã tiết lộ rằng vào đầu triều đại giáo hoàng của mình, ngài đã trao cho Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh thời bấy giờ là ĐHY Tarcisio Bertone, một lá thư trong đó ngài tuyên bố sẽ từ nhiệm trong trường hợp gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và thường xuyên. Ngài cũng cho biết linh mục tham gia vào chính trị là điều không tốt.

Trả lời cho các câu hỏi của tổng biên tập Julián Quirós và phóng viên Javier Martínez-Brocal của ABC ở Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập nhiều chủ đề về tính thời sự của Giáo hội và thế giới. Ngài đặc biệt nói về cuộc chiến tranh ở Ucraina mà ngài nói rằng ngài không thấy « một kết thúc trong ngắn hạn bởi vì đây là một cuộc chiến tranh thế giới », về các vụ lạm dụng , về vai trò phụ nữ, về tổng thống Lula da Silva và về Catalogne, về việc từ nhiệm của Đức Bênêđíctô XVI vào năm 2013 và về khả năng rút lui của mình.

Thư từ nhiệm

Về vấn đề này, Đức Thánh Cha tiết lộ sự tồn tại của lá thư này. « Tôi đã ký vào thư từ nhiệm của tôi. Đó là khi Tarcisio Bertone là Quốc Vụ Khanh. Tôi đã ký vào thư từ nhiệm của mình và đã nói với ngài ấy : « Trong trường hợp ngăn trở y tế hay trở ngại khác, đây là thư từ nhiệm của tôi ». Các bạn có nó. Tôi không biết Bertone đã trao nó cho ai, nhưng tôi đã trao nó cho ngài ấy khi ngài ấy còn là Quốc Vụ Khanh ». Hai phóng viên hỏi : « Ngài có muốn điều đó được biết đến không ? ». Đức Phanxicô trả lời : « Chính vì điều đó mà tôi nói với bạn ». Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhắc lại rằng Đức Phaolô VI cũng đã trao một lá thư viết tay tương tự trong trường hợp ngăn trở và Đức Piô XII có thể cũng đã làm như thế. Đức Thánh Cha Phanxicô nói thêm : « Đây là lần đầu tiên tôi nói điều này ». « Bây giờ, có lẽ sẽ có ai đó đến hỏi Bertone : Xin trao cho tôi lá thư đó…(cười). Chắc chắn ngài ấy sẽ trao nó cho Quốc Vụ Khanh mới. Tôi đã trao nó cho ngài ấy với tư cách là Quốc Vụ Khanh ».

Chiến tranh ở Ucraina : sự tàn ác rất to lớn

Quay sang cuộc chiến tranh ở Ucraina, Đức Phanxicô thẳng thừng tuyên bố: “ Những gì đang xảy ra ở Ucraina thật là đáng sợ. Có một sự tàn ác rất to lớn. Nó rất nghiêm trọng…”. Đối với Đức Phanxicô, không có « hồi kết trong ngắn hạn : đây là một cuộc chiến tranh thế giới. Chúng ta đừng quên điều đó. Đã có nhiều bên tham chiến. Nó là thế giới. Tôi nghĩ rằng một cuộc chiến tranh được thực hiện khi một đế chế bắt đầu suy yếu, và khi có vũ khí để sử dụng, để bán và thử nghiệm. Đối với tôi dường như có nhiều lợi ích can hệ ».

Các phóng viên nhắc lại cho Đức Thánh Cha rằng ngài đã lên tiếng phản đối chiến tranh hơn một trăm lần rồi, Đức Thánh Cha đáp : « Tôi làm những gì tôi có thể. Họ không lắng nghe ». Đức Thánh Cha xác nhận rằng ngài đón tiếp và lắng nghe tất cả mọi người : « Volodymir Zelensky đã cử một trong những cố vấn tôn giáo của ông đến gặp tôi lần thứ ba. Tôi tiếp xúc, tôi đón tiếp, tôi giúp đỡ… ».

Vấn đề về Catalogne

Đức Thánh Cha giải thích trong cuộc phỏng vấn rằng một chuyến đi đến Marseille cho cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải đã được lên kế hoạch, tuy nhiên, ngài nêu rõ rằng đó không phải là chuyến tông du đến Pháp và ưu tiên của các chuyến tông du của ngài là viếng thăm các nước nhỏ ở Châu Âu. Được hỏi về vấn đề liên quan đến Catalogne, và mong muốn độc lập của nó, Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên bố rằng « mỗi nước phải tìm thấy con đường lịch sử riêng của mình để giải quyết các vấn đề này ». Không có một « giải pháp duy nhất »…Về vai trò mà Giáo hội phải có trong vấn đề này, ngài nhấn mạnh : « Điều mà Giáo hội không thể làm, đó là tuyên truyền cho bên này hay bên kia, nhưng có thể đồng hành với người dân để họ có thể tìm ra một giải pháp dứt khoát ». Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng « khi một linh mục tham gia vào chính trị, điều đó là không tốt…Linh mục là một mục tử. Ngài phải giúp đỡ người dân đưa ra những chọn lựa đúng đắn. Hãy đồng hành với họ. Nhưng đừng là một chính trị gia. Nếu bạn muốn trở thành một chính trị gia, hãy rời bỏ chức linh mục và trở thành một chính trị gia ».

Tự sắc về Opus Dei

Tự sắc « Ad Charisma tuendum » vào tháng Bảy vừa qua về Opus Dei cũng được đề cập trong cuộc phỏng vấn. Đức Thánh Cha nhận xét : « Một số người đã nói : ‘Cuối cùng, Đức Giáo hoàng đã trừng phạt Opus Dei… !’. Tôi không trừng phạt ai cả. Và, trái lại, những người khác đã nói : ‘À, Giáo hoàng đang xâm chiếm chúng ta !’. Không có gì như thế cả. Vấn đề là việc thay đổi tầm vóc phải được giải quyết. Không đúng khi phóng đại sự việc, cũng như biến họ thành nạn nhân hay khiến họ trở thành tội phạm của một sự trừng phạt. Xin vui lòng. Tôi là một người bạn tuyệt vời của Opus Dei, tôi rất thích những người của Opus Dei và họ làm việc tốt trong Giáo hội. Điều tốt họ làm là rất lớn ».

Tý Linh

(nguồn : xem đầy đủ ở Vatican News)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31