ĐỨC PHANXICÔ KÊU GỌI CÁC DÒNG TU VÀ CÁC GIÁM MỤC CỘNG TÁC

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 12th, 2021. Posted in Thế Giới, Tu sĩ, Tý Linh

Sự lắng nghe lẫn nhau giữa các văn phòng của Giáo triều Rôma và các Giám mục cũng như các bề trên tổng quyền là một khía cạnh thiết yếu của con đường hiệp hành mà Giáo hội đã dấn thân. Đức Phanxicô đã lặp lại điều đó, hôm 11/12/2021, trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên của hội nghị khoáng đại của Bộ các Dòng tu và các Hội đời sống tông đồ.

Nhằm tiếp nhận các dòng tu mới, các hình thức mới của đời sống thánh hiên hay các cộng đoàn mới, Đức Thánh Cha mới gọi các bề trên hội dòng phá triển sự cộng tác của mình với các Giám mục giáo phận.

Sự cộng tác này, sự hiệp lực giữa Bộ có thẩm quyền và các Giám mục cũng cho phép tránh, « như Công đồng yêu cầu », việc tạo ra không đúng lúc các dòng không có động cơ đủ và không có sức mạnh thích đáng, Đức Thánh Cha khẳng định và đồng thời trích dẫn sắc lệnh « Perfectae caritatis » của Công đồng. Ngài giải thích : « Việc phục vụ của anh chị em thật là quý giá, vì nó cung cấp cho các vị mục tử và dân Thiên Chúa những tiêu chí có giá trị đối với quyết định của họ ».

Đức Thánh Cha đã tuyên bố trong diễn văn của mình : « Người nam và người nữ thánh hiến được mời gọi mang lại sự đóng góp quan trọng cho tiến trình này : một sự đóng góp mà họ rút ra – hay sẽ phải rút ra – từ sự quen thuộc của họ với việc thực hành tình huynh đệ và chia sẻ, trong đời sống cộng đoàn cũng như trong sự dấn thân tông đồ ».

Phân định và đồng hành

Đức Phanxicô cũng nhấn mạnh rằng việc phục vụ của các cộng đoàn tu trì và các cộng đòn đời sống thánh hiến có thể được tóm tắt « ngày nay hơn bao giờ hết » trong hai từ : phân định và đồng hành. Ngài nói : « Tôi biết có nhiều hoàn cảnh mà anh chị em đang đương đầu hàng ngày. Thông thường đó là những hoàn cảnh phức tạp mà, trong lịch sử của chúng, trong sự đối thoại với các bề trên của các dòng tu và với các cha sở, đòi hỏi có một sự xem xét kỹ lưỡng ».

Đối với ngài, đó là « công việc nghiêm túc và kiên nhẫn của việc phân định », vốn chỉ có thể được thực hiện trong chân trời của đức tin và cầu nguyện. Đó là nhận ra hoàn cảnh tương ứng và đồng hành với nó. « Nhất là hãy đồng hành với các cộng đoàn mới được thành lập gần đây ».

« Hãy coi chừng đến những người sáng lập, mà đôi khi có khuynh hướng tự quy ngã, cảm thấy mình là những người gìn giữ hay giải thích duy nhất về đặc sủng, như thể họ ở trên Giáo hội. Hãy coi chừng việc mục vụ ơn gọi và việc đào tạo dành cho các ứng viên. Hãy coi chừng cách thức mà việc phục vụ của quyền bính được thực thi, đặc biệt lưu ý đến việc tách rời giữa tòa trong và tòa ngoài – một vấn đề khiến tôi bận tâm nhiều – , đến độ dài của nhiệm kỳ và đến việc thâu tóm quyền lực. Và hãy coi chừng những lạm dụng quyền bính và quyền lực », Đức Thánh Cha nhấn mạnh và cũng cho biết gần đây đã đọc về chủ đề này trong cuốn « Il velo del silenzio » (Bức màn thinh lặng).

Khoảng 60 tham dự viên của Hội nghị khoáng đại đã hiện diện trong buổi tiếp kiến tại phòng Clêmentê ở Vatican. Cùng đi với họ có Tổng trưởng Bộ các Dòng tu và các Hội đời sống tông đồ là ĐHY João Bráz de Aviz, người Braxin.

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30