ĐỨC PHANXICÔ NHẮC NHỚ RẰNG MA QUỶ KHÔNG THỂ LÀM GÌ ĐƯỢC NẾU CÓ SỰ CẦU NGUYỆN

Written by xbvn on Tháng Tư 11th, 2023. Posted in Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Nhân có cuộc phỏng vấn trong cuốn sách « Những người trừ quỷ chống lại Satan » (nhà xuất bản Piemme, có mặt tài các hiệu sách ở Ý từ ngày 11/4/2023) của Fabio Marchese Ragone, chuyên viên về Vatican người Ý của nhóm Mediaset, Đức Phanxicô tái khẳng định rằng ma quỷ luôn tìm cách tấn công và gây bất hòa, ngay cả trong Giáo hội. Bản văn bắt đầu bằng một câu chuyện trừ quỷ của một nữ tu.

Được hỏi về lời chứng này của nữ tu bị quỷ nhập, trong đó ma quỷ, khi nói về Đức Phanxicô, đã nói : « Ta ghét ông ấy, ông ấy luôn nói xấu ta. Bà có thấy những rắc rối mà ta gây ra cho ông ấy không ? », Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở rằng quả thật « có thể làm cho ma quỷ khó chịu vì chúng ta cố gắng bước theo Chúa và làm theo những gì Tin Mừng nói ». « Điều đó gây phiền toái cho nó. Đồng thời, nó chắc chắn hài lòng khi tôi phạm tội. Nó tìm kiếm sự thất bại của con người nhưng nó không có bất cứ hy vọng nào nếu có sự cầu nguyện », Đức Thánh Cha cho biết và đồng thời thổ lộ  rằng ngài đã tiếp nhiều người đến gặp ngài, vì bị quỷ ám, khi ngài còn là Tổng Giám mục của Buenos Aires.

Sự khác nhau giữa sự ám ảnh và quỷ ám

« Tôi đã gởi họ đến tham khảo ý kiến nơi hai linh mục « chuyên gia » tốt lành : đó không phải là những người chữa bệnh, nhưng là những người trừ quỷ. Một người tên là Carlos Alberto Mancuso và ngài là nhà trừ quỷ ở giáo phận La Plata. Người kia là giáo sư của tôi, cha Nicolas Mihaljevic, một linh mục dòng Tên sinh ở Croatia. Về sau, cả hai đều nói với tôi rằng trong số những người này, chỉ có hai hoặc ba người thực sự là nạn nhân của quỷ ám. Những người khác bị ám ảnh ma quỷ, điều này hoàn toàn khác, vì họ không có ma quỷ trong thân thể. Cần phải làm rõ điều này », Đức Thánh Cha kể lại và đồng thời khẳng định rằng ngài chưa bao giờ thực hành việc trừ quỷ với tư cách là Giáo hoàng. Đức Thánh Cha trả lời với phóng viên : « Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ nhờ đến sự hỗ trợ của một nhà trừ quỷ giỏi, như tôi đã từng làm với tư cách là Tổng Giám mục ».

Ma quỷ cố gắng đánh vào những người có trách nhiệm nhất

Tiếp đến, Đức Thánh Cha Phanxicô được hỏi về sự xâm nhập của ma quỷ cả vào bên trong Vatican, – Đức Phaolô VI đã nói vào ngày 29/6/1972, lễ hai thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ, rằng khói của Satan đã xâm nhập vào đền thờ của Thiên Chúa qua một số vết nứt -, ngài trả lời cho điều này :

« Chắc chắn rằng ma quỷ cố gắng tấn công tất cả mọi người, không phân biệt, và nhất là nó cố gắng đánh vào những người có trách nhiệm nhất trong Giáo hội hay trong xã hội. Ngay cả Chúa Giêsu cũng chịu ma quỷ cám dỗ và chúng ta cũng hãy nghĩ đến những cám dỗ của Simon Phêrô, người mà Chúa Giêsu đã nói : « Hỡi Satan, hãy lui xa khỏi Ta » ».

Đức Phanxicô chỉ ra : « Vì thế, Giáo hoàng cũng bị ác quỷ tấn công, chúng ta đều là những con người và nó luôn cố gắng tấn công chúng ta. Thật đau đớn, nhưng trước sự cầu nguyện, nó không có hy vọng ! ». Đức Phanxicô cũng xác nhận lời của Đức Phaolô VI, đảm bảo rằng ma quỷ cũng có thể xâm nhập vào đền thờ của Thiên Chúa, « để gieo rắc sự bất hòa và làm cho người này chống lại người kia : chia rẽ và tấn công luôn là việc của ma quỷ ». « Nó luôn tìm cách len lỏi vào để làm băng hoại trái tim và tâm trí của con người. Sự cứu rỗi duy nhất là đi theo con đường mà Chúa Kitô đã chỉ ra ».

Hãy canh chừng tính trần tục thiêng liêng

Có phải sợ ma quỷ không ?, phóng viên hỏi Đức Thánh Cha.

« Tôi nghĩ rằng có những con quỷ rất nguy hiểm, và tôi nói về những con quỷ « được giáo dục ». Chúa Giêsu cũng nói về điều đó, chúng ta đọc thấy điều này trong Tin Mừng theo thánh Luca : ngài nói rằng khi thần dữ bị trục xuất, nó đi lang thang trong sa mạc tìm kiếm sự khuây khỏa. Nhưng đến một lúc nào đó, nó cảm thấy buồn chán và trở lại « ngôi nhà », nơi nó bị trục xuất, và nó thấy rằng ngôi nhà đã được sửa chữa, rằng ngôi nhà đẹp đẽ, như ngôi nhà đã từng như thế khi nó ở trong đó », Đức Thánh Cha cho biết và đồng thời giải thích rằng lúc đó « nó đi tìm kiếm những con quỷ khác xấu xa hơn nó, nó mang chúng đến, chúng vào nhà này, một cách lịch sự, chúng rung chuông, chúng chiếm hữu một cách lịch sự. Linh hồn, không quan tâm xét mình, sẽ không nhận ra chúng. Hoặc là, do sự lạnh nhạt thiêng liêng, linh hồn để cho chúng vào. » Đức Thánh Cha cho rằng đó là sự chiếm hữu xấu xí nhất, vì tính trần tục thiêng liêng bao trùm tất cả những điều này.

« Không có lối thoát : hoặc ma quỷ hủy diệt một cách trực tiếp với những cuộc chiến và bất công, hoặc nó thực hiện điều đó một cách lịch sự, một cách rất ngoại giao, như Chúa Giêsu nói. Vì thế, cần phải chứng tỏ sự phân định. »

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31