TAM NHẬT THÁNH 2023 TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Written by xbvn on Tháng Tư 11th, 2023. Posted in Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Ngày 06.4.2023, toàn thể Hội Thánh bước vào Tam Nhật Vượt Qua, tưởng niệm Cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô. Hòa trong bầu khí phụng vụ ấy, Đại Chủng Viện Huế đã khai mạc Tam Nhật Thánh với Thánh Lễ Tiệc Ly, lúc 16h45 cùng ngày. Trong Thánh Lễ này, Hội Thánh nhắc nhớ về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể và chức linh mục.

Thánh Lễ Tiệc Ly chiều thứ Năm Tuần Thánh do Cha Bề Trên Giuse Hồ Thứ chủ tế. Trong bài giảng lễ, ngài đã nói lên ý nghĩa của việc Chúa Giêsu lập chức linh mục thừa tác. Ngài nhấn mạnh đến hình ảnh linh mục tuyệt vời, linh mục duy nhất đó chính là Chúa Giêsu Kitô. Linh mục là con chiên hiền lành, chấp nhận hiến tế vì mọi người, linh mục con là người sống khiêm nhường, yêu thương phục vụ mọi người cách quảng đại và nhưng không. Ngài nhắc nhở các chủng sinh –  những linh mục tương lai hãy luôn ý thức sẵn sàng dấn thân và cúi xuống để phục vụ mọi người như gương người linh mục tuyệt hảo – Chúa Giêsu.  

Sau phần chia sẻ Lời Chúa, đó là nghi thức rửa chân. Đây là nghi thức tưởng niệm lại việc làm của chính Chúa Giêsu đã thực hiện trong đêm trước ngày chịu khổ hình

Kết thúc lời nguyện hiệp lễ, cộng đoàn tham dự hợp thành đoàn rước theo sau Cha chủ sự, kiệu Mình Thánh Chúa sang nguyện đường nhà Hội.

Trong phụng vụ thứ Sáu Tuần Thánh, Giáo Hội tưởng niệm cuộc khổ nạn của Đức Giêsu và suy tôn Thánh Giá. Đúng 15h00 ngày 07.4.2023, Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh chủ sự nghi thức tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu cùng với cộng đoàn Đại Chủng viện. Sau bài thương khó, Đức Tổng đã chia sẻ một vài ý tưởng gợi ý cầu nguyện cho cộng suy niệm trong ngày thứ Sáu này. Ngài nhấn mạnh đến ý nghĩa của Thập Giá. Vì tội lỗi của con người, Đức Giêsu đã bị đâm thâu đã chịu chết cách cay đắng trên Thập Giá. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều người lại dùng Thập Giá như một cách để tiến thân, như một cách để đày đoạ người khác dưới nhiều hình thức, làm mờ nhoè đi ý nghĩa của Thập Giá Chúa Kitô. Đức Tổng nhắc nhở mọi người rằng hãy biết nhìn lên Chúa Giêsu trên Thập Giá, say mê Thập Giá Chúa, có như vậy, con đường theo Chúa của mỗi người chúng ta mới trở nên có ý nghĩa và làm đẹp lòng Chúa.

Cũng trong ngày 07.4, đúng vào lúc 19h00, Chủng viện cử hành suy niệm mười bốn chặng đàng thánh giá cách trọng thể. Tại mỗi chẳng là những phút giây thinh lặng cầu nguyện cũng như lắng nghe một vài gợi ý từ người hướng dẫn. Dưới tiết trời oi bức của mùa hè còn sót lại sau cái nắng chiều gay gắt, những chặng đường thập giá càng thêm ý nghĩa hơn, ai nấy đều cảm nhận một bầu khí thiêng liêng sốt sắng đang bao trùm không gian Đại Chủng viện Huế.

Trong ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, Thánh Lễ Vọng Phục Sinh do Cha Bề Trên Giuse Hồ Thứ chủ tế. Trong bài giảng lễ, Cha Bề Trên Giuse nhấn mạnh đến bối cảnh thế giới ngày nay, dẫu cho đại dịch Covid-19 vừa mới tạm lắng xuống thì lại xảy ra chiến tranh giữa Ukraina và Nga. Thế giới ngày nay vẫn còn đứng trước nhiều nguy cơ của bất ổn, của xung đột, đó cũng có thể là tình trạng tâm hồn của mỗi người. Ngài khẩn xin Chúa sai thiên thần từ trời xuống lăn tảng đá ra khỏi tấm lòng mỗi người như xưa đã lăn tảng đá ra khỏi cửa mồ Chúa. Tảng đá trong lòng mỗi người theo Đức Thánh Cha Phanxicô có thể là những mê lầm tội lỗi, của thói hư tật xấu, của mơ mộng ảo huyền, … Xin ánh sáng Phục Sinh của Chúa soi sáng và biến đổi cõi lòng của mỗi người, để nhờ sự biến đổi đó, tâm hồn của mỗi người mới được bình an và nhờ đó thế giới mới được hưởng thái bình thực sự.

Trong Thánh Lễ Chúa Nhật Phục Sinh, Cha Bề trên Giuse nhấn mạnh đến chủ đề Đức Tin. Bởi đâu mà Thánh Gioan và Đức Maria vững tin trong khi những người khác lại yếu đức tin như vậy? Nguyên nhân có lẽ do Ơn Chúa, do cộng tác của con người và do tình yêu thúc bách từ bên trong. Ngài nhắc nhở các chủng sinh hãy xin cho được ơn Đức Tin bằng cách phải cầu nguyện liên lỉ với Chúa bởi Đức Tin là ơn ban của Chúa, đồng thời siêng năng chạy đến với Thánh Thể Chúa, qua Lời của Chúa và nỗ lực cộng tác với ơn Chúa trong mọi giây phút của cuộc sống.

Một mùa Phục Sinh mới mở ra với nhiều hồng ân của Chúa cho tất cả mọi người. Ước mong rằng mỗi người cảm nhận được tình yêu và ơn lành của Chúa để quyết tâm biến cải cuộc đời mình!

Phêrô Hồ Thành Tín

Lớp Thần Học II

 

 

 

 

 

 

 

 

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30