ĐỨC PHANXICÔ : ƠN GỌI CỦA GIÁO HỘI LÀ LOAN BÁO TIN MỪNG, KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG SỐ LIỆU
Với việc giảm sút ơn gọi, có « nguy cơ muốn tìm kiếm ơn gọi mà không có sự phân định thích đáng ». Đó là cảnh giác của Đức Thánh Cha được đưa ra trong buổi gặp gỡ với 38 linh mục tu sĩ dòng Tên ở Malta, ngày 3/4/2022. Bản văn buổi nói chuyện đã được phổ biến hôm 14/4/2022 trên « La Civiltà Cattolica ». Ngài cũng nhấn mạnh cần « những chủng sinh bình thường » và « những bề trên bình thường ». Và mô hình Giáo hội tương lai là “khiêm tốn hơn, nghèo khó hơn và ít chính trị hơn”.
« Ơn gọi của Giáo hội không phài là những số liệu, nhưng là loan báo Tin Mừng ». Trong buổi trao đổi này, Đức Thánh Cha đã nhắc lại sự cần thiết của một « Giáo hội đi ra ». « Này, Ta đứng ở cửa và gõ », chúng ta đọc thấy trong sách Khải Huyền : ngày nay ngược lại, Chúa gõ cửa từ bên trong để chúng ta có thể cho Ngài đi ra, Đức Thánh Cha giải thích, đó là ơn gọi của Giáo hội thời nay.
Đức Bênêđíctô, một ngôn sứ
« Đức Bênêđíctô đã là một ngôn sứ » về « Giáo hội của tương lai », Đức Thánh Cha Phanxicô nhận định. Giáo hội tương lai này « sẽ trở nên nhỏ hơn, nó sẽ mất đi nhiều đặc ân, nó sẽ khiêm tốn và đích thực hơn và tìm thấy năng lượng cho điều cốt lõi ». Đó sẽ là « một Giáo hội thiêng liêng hơn, nghèo khó hơn và ít chính trị hơn : một Giáo hội của những người bé nhỏ », Đức Thánh Cha Phanxicô mô tả. Nhưng nếu các ơn gọi giảm sút, cũng như hôn nhân, thì « cũng có nguy cơ muốn tìm kiếm ơn gọi mà không có sự phân định thích đáng ». Đức Thánh Cha gợi ý chọn lựa sự khiêm tốn, phục vụ và chân thực để đáp lại cách « sáng tạo » cho cuộc khủng hoảng ơn gọi của một Châu Âu đang già đi.
Bảo vệ đặc tính độc nhất của mỗi người
Nói về các chủng sinh, Đức Thánh Cha mong muốn rằng họ vẫn là « những người bình thường, không tưởng tượng rằng họ là những « tông đồ vĩ đại », hay « những người sùng đạo » ». Và vì thế, cũng cần phải có « những bề trên bình thường », tránh thói giả hình, vốn có thể làm hại « hành trình của một người trẻ ». Ngài nhấn mạnh : « Các bề trên phải tạo nên sự tin tưởng. Các bạn trẻ không bao giờ được đồng nhất hóa. Mỗi người trong họ là một loại độc nhất (…). Tất cả chúng ta đều không như nhau : chúng ta có những thẻ căn cước khác nhau ».
Thảm kịch di dân, một vấn đề của Châu Âu
Được hỏi về con đường hiệp hành, Đức Thánh Cha cho rằng con đường này đang tiến tới và « không có quay trở lại » : Thượng hội đồng gần nhất đã diễn tả cách rõ ràng ý muốn « suy nghĩ về thần học về tính hiệp hành để thực hiện một bước quyết định hướng đến một Giáo hội hiệp hành ». Liên quan đến thảm kịch của người di cư ở Địa Trung Hải, Đức Thánh Cha cho rằng « di dân là một vấn đề của Châu Âu » chứ không chỉ của các nước đến. Cần phải « làm cho tiến triển các quyền của con người để loại trừ nền văn hóa vứt bỏ ».
Coi thường khí hậu, một tội lỗi
Sau cùng, theo Đức Thánh Cha Phanxicô, không thể không liên kết việc loan báo Tin Mừng và việc đấu tranh chống biến đổi khí hậu. « Chăm sóc ngôi nhà chung, đó đã là ‘loan báo Tin Mừng’. Và điều này là cấp bách ». « Không chăm sóc khí hậu là một tội chống lại món quá của Thiên Chúa là công trình tạo dựng », đó là « một hình thức ngoại giáo : người ta giảm thiểu khí hậu thành một ngẫu tượng, bằng cách tách rời nó khỏi món quà của công trình tạo dựng ». Từ đó, Đức Thánh Cha cảnh báo : « Nếu các sự việc tiếp tục như hôm nay, thì con cái của chúng ta sẽ không còn có thể ở trên hành tinh của chúng ta nữa ».
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: Di dân, Môi-trường, Phanxicô-I, synode
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐÃ NGHỈ NGƠI AN LÀNH SUỐT ĐÊM
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ CÓ CẢI THIỆN HƠN
- BẢY CÁCH ĐỂ NÂNG ĐỠ ĐỨC PHANXICÔ ĐANG LÂM BỆNH
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ DỊP NĂM THÁNH CỦA CÁC PHÓ TẾ: PHỤC VỤ VÔ VỊ LỢI LÀ NỀN TẢNG CỦA THỪA TÁC VỤ PHÓ TẾ
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM NGỦ NGON
- CHA TÂN GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP DÂNG LỄ TẠ ƠN TẠI GIÁO XỨ SAINT-SULPICE
- ĐỨC THÁNH CHA VẪN NGUY KỊCH NHƯNG KHÔNG CÓ CƠN SUY HÔ HẤP MỚI
- ĐỨC PHANXICÔ CẢM ƠN VỀ SỰ CHĂM SÓC VÀ LỜI CẦU NGUYỆN
- ĐÊM YÊN BÌNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- CHA TRYPHON BONGA, TÂN BỀ TRÊN GIÁM TỈNH CỦA CÁC LINH MỤC XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN ĐAU HÔ HẤP VÀO BUỔI SÁNG
- ĐHY PAROLIN LẤY LÀM TIẾC TRƯỚC “SỰ SUY ĐOÁN VÔ ÍCH” VỀ VIỆC TỪ CHỨC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
- GIÁO THUYẾT CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CÓ PHẢI LÀ BẤT BIẾN KHÔNG?
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ, NHƯNG VẪN CÒN NGUY HIỂM
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐỠ HƠN
- BỆNH VIÊM PHỔI HAI BÊN, CĂN BỆNH MÀ ĐỨC PHANXICÔ MẮC PHẢI LÀ GÌ?
- ĐỨC PHANXICÔ VẪN VUI VẺ BẤT CHẤP BỊ VIÊM PHỔI CẢ HAI BÊN
- “ORDO AMORIS” LÀ GÌ?
- J.D. VANCE TRÁI NGƯỢC VỚI ĐỨC PHANXICÔ: “LIỆU TRẬT TỰ CỦA TÌNH YÊU CÓ BIỆN MINH CHO VIỆC TRỤC XUẤT NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG?”
- NĂM THÁNH CỦA CÁC NGHỆ SĨ VÀ THẾ GIỚI VĂN HOÁ: BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ