ĐỨC PHANXICÔ VÀ TỔNG THỐNG UCRAINA NÓI CHUYỆN QUA ĐIỆN THOẠI: “NỖI ĐAU SÂU SẮC VÌ CUỘC CHIẾN Ở UCRAINA”

Written by xbvn on Tháng Hai 27th, 2022. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Ông Zelenskyy, Tổng thống Ucraina, đã cảm ơn Đức Phanxicô về lời cầu nguyện của ngài cho hòa bình và cho biết dân tộc Ucraina cảm thấy “sự nâng đỡ tinh thần” của ngài.

Hôm thứ Bảy 26/2, Đức Thánh Cha đã tham gia một cuộc điện đàm với Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelenskyy.

Trong một tuyên bố, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, cho biết cuộc điện thoại đã diễn ra khi các tin tức bi thảm đến từ các khu vực chiến sự và từ Kyiv nơi giao tranh trên đường phố đã nổ ra trong trận chiến giành thủ đô.

Một dòng tweet từ tòa đại sứ Ucraina cho Tòa Thánh đã nói rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ “nỗi đau sâu sắc nhất vì các biến cố bi thảm đang xảy ra trên đất nước chúng tôi”.

Trong một dòng tweet khác, Tổng thống Zelenskyy đã nói: “Tôi cảm ơn Đức Giáo hoàng Phanxicô vì cầu nguyện cho hòa bình ở Ucraina và cho lệnh ngừng bắn. Dân tộc Ucraina cảm thấy sự nâng đỡ tinh thần của Đức Thánh Cha”.

Trong ngày thứ hai liên tiếp Đức Phanxicô đã sử dụng tài khoảng Twitter @Pontifex để mạnh mẽ khẳng định lời kêu gọi “nói không với chiến tranh” ở Ucraina và Nga: “Chúa Giêsu dạy chúng ta đáp lại bạo lực quỷ quái vô nghĩa bằng các vũ khí của Thiên Chúa: cầu nguyện và chay tịnh. Xin Nữ Vương Hòa Bình gìn giữ thế giới khỏi sự điên rồ của chiến tranh”.

Hôm thứ Sáu 25/2, trong một dòng tweet bằng tiếng Ucraina và Nga, Đức Thánh Cha nhắc lại một câu trích từ thông điệp Fratelli tutti của ngài: “Mỗi cuộc chiến đều khiến thế giới của chúng ta tồi tệ hơn trước. Chiến tranh là một thất bại của chính trị và của nhân loại, một sự đầu hàng đáng xấu hổ, một thất bại nhức nhối trước các sức mạnh của sự dữ”.

Các dòng tweet, với hình ảnh Chúa Kitô chịu đóng đinh, được đi kèm với các thẻ #PrayTogether #Ukraine và chúng đồng hành với chúng ta khi chúng ta đến gần ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình ở Ucraina, do Đức Phanxicô kêu gọi vào ngày 2/3, nhằm Thứ Tư Lễ Tro.

Cuộc nói chuyện qua điện thoại đã diễn ra sau ngày Đức Thánh Cha đến thăm tòa đại sứ quán Nga ở Tòa Thánh để bày tỏ mối lo ngại của mình trước cuộc xung đột đang leo thang.

Cũng vào ngày thứ Sáu, Đức Phanxicô đã gọi điện cho Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ucraina (UGCC), hỏi tin tức về hoàn cảnh ở Kyiv và Ucraina và bày tỏ mong muốn làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp đỡ. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn UGCC về sự gần gũi đối với người dân, vì sự chọn lựa ở lại với dân, và đã mở tầng hầm của nhà thờ chánh tòa Kyiv làm nơi trú bom. Ngài cũng đảm bảo với Đức Tổng Giám mục về lời cầu nguyện và bán phép lành của mình cho dân tộc Ucraina đang chịu đau khổ.

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30