UCRAINA : ĐỐI VỚI ĐỨC PHANXICÔ, « KẺ NÀO TẠO RA CHIẾN TRANH LÀ QUÊN ĐI NHÂN LOẠI »

Written by xbvn on Tháng Hai 27th, 2022. Posted in Học thuyết xã hội, Thế Giới, Tý Linh

« Hãy im tiếng súng đi ! », Đức Phanxicô kêu gọi trưa Chúa Nhật 27/2/2022 trước một đám đông rất nhiều tín hữu đang tụ tập ở quảng trường thánh Phêrô để đọc Kinh Truyền Tin. Hơn bao giờ hết, Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện và ăn chay vào ngày Thứ Tư Lễ Tro vì hòa bình ở Ucraina.

Kết thúc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về cuộc xung đột đẫm máu ở Ucraina từ bốn ngày qua và sự xâm lược của quân đội Nga :

« Trong những ngày vừa qua, chúng ta đã bị rúng động bởi một thứ bi thảm : chiến tranh. Nhiều lần, chúng ta đã cầu nguyện để con đường này không được thực hiện. Chúng ta đừng ngưng nói, và thậm chí, hãy cầu xin Thiên Chúa mãnh liệt hơn. Đó là lý do tại sao tôi tiếp tục mời gọi tất cả mọi người hãy biến ngày 2 tháng 3, Thứ Tư Lễ Tro, thành ngày cầu nguyện và ăn chay vì hòa bình ở Ucraina. Một ngày để gần gũi với những đau khổ của dân tộc Ucraina, để cảm thấy rằng tất cả chúng ta đều là anh chị em và để cầu xin Thiên Chúa chấm dứt chiến tranh.

Kẻ nào tạo ra chiến tranh là quên đi nhân loại. Nó không khởi đi từ người dân, nó không nhìn vào cuộc sống cụ thể của người dân, nhưng đặt lợi ích đảng phái và quyền lực trước mọi thứ khác. Nó dựa vào lôgíc quỷ quái và bại hoại của  vũ khí, vốn xa rời nhất với ý muốn của Thiên Chúa. Và nó tách mình khỏi người dân thường, vốn muốn hòa bình và, trong mỗi cuộc xung đột, là những nạn nhân đích thực, vốn phải trả giá bằng xương thịt của mình cho những sự điên rồ của chiến tranh. Tôi nghĩ đến những người cao tuổi, những người đang tìm kiếm chỗ ẩn trú vào lúc này, những người mẹ đang chạy trốn với con cái mình…Đó là những anh chị em mà thật cấp bách mở ra những hành lang nhân đạo và phải được đón tiếp. Trái tim tan nát bởi những gì đang diễn ra ở Ucraina – và chúng ta đừng quên các chuộc chiến tranh ở các nơi khác trên thế giới, như Yemen, Syria, Êthiôpia…- tôi lặp lại : Hãy im tiếng súng đi ! Thiên Chúa ở với những người kiến tạo hòa bình, không phải với những kẻ sử dụng bạo lực. Bởi vì những ai yêu chuộng hòa bình, như Hiến pháp Ý nói, « đều từ chối chiến tranh như một công cụ xâm lăng chống lại quyền tự do của các dân tộc khác và như là phương tiện để giải quyết các tranh chấp quốc tế » ».

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30