ĐỨC THÁNH CHA: KITÔ HỮU PHẢI TRÁNH XA HƯ DANH, THAM VỌNG VÀ SỰ THAM LAM

Written by xbvn on Tháng Năm 6th, 2014. Posted in Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Xuân Tịnh

Hôm thứ hai Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảnh báo rằng có những người trong Giáo Hội đi theo Chúa Giêsu vì hư danh hay vì khát khao quyền lực và của cải, và ngài cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn theo Ngài vì tình yêu. Đức Thánh Cha nói như trên trong thánh lễ ban sáng tại Nhà Thánh Matta.

Đức Thánh Cha đã lấy gợi hứng từ bài Tin Mừng trong ngày, ở đó Chúa Giêsu nói với một nhóm người đang tìm kiếm Ngài rằng họ làm như thế “không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê”.

Đức Thánh Cha nói đoạn nầy mời gọi chúng ta tự  hỏi mình liệu chúng ta đang theo Chúa vì lợi ích cá nhân hay vì chúng ta yêu mến Ngài, bởi vì tất cả chúng ta là người tội lỗi, và chúng ta cần phải nỗ lực và nhìn vào cách sống đức tin của chúng ta.

Đức Thánh Cha chỉ ra rằng: Chúa Giêsu đề cập đến ba thái độ cần phải tránh khi chúng ta theo Chúa hay tìm kiếm Ngài. Ngài nói thái độ đầu tiên là sự hư danh. Đặc biệt ngài nhắc đến những người đang ở các chức vụ công, những người bố thí hay ăn chay bởi vì họ muốn được nhìn thấy đang làm như vậy:

“Đây không phải là thái độ đúng đắn. Thói hư danh là không tốt, hư danh làm cho chúng ta trượt dài trên sự tự hào của chúng ta và mọi sự chấm dứt ở đó. Vậy tôi tự hỏi mình câu hỏi nầy: còn tôi? Tôi theo Chúa Giêsu cách nào? Khi tôi làm điều tốt, tôi có làm dưới mắt công chúng hay tôi làm nó cách kín đáo?”

Và Đức Thánh Cha nói, “Tôi cũng nghĩ đến các mục tử, bởi vì một người mục tử tìm hư danh không làm điều tốt cho dân Chúa: ngay cả khi ngài là một linh mục hay một giám mục, ngài không theo Chúa Giêsu nếu ngài say mê thói hư danh”.

Đức Thánh Cha nói tiếp, và một thái độ khác mà Chúa Giêsu cảnh báo là sự khát khao quyền lực:

“Một số người theo Chúa Giêsu để tìm kiếm quyền lực. Có lẽ họ không làm như thế với ý thức hoàn toàn. Một ví dụ rõ ràng của việc nầy được tìm thấy ở Gioan và Giacôbê con của ông Zêbêđê, người đã xin Chúa Giêsu cho họ được ngồi ở chỗ vinh dự, một bên hữu và một bên tả trong Nước của Ngài. Và trong Giáo Hội có những kẻ leo trèo, người ta bị thúc đẩy bởi tham vọng! Có nhiều người như vậy! Thế nhưng nếu bạn thích môn leo núi và đi đến những ngọn núi để leo trèo: điều đó tốt cho sức khỏe! Xin đừng đến với Giáo Hội để leo trèo! Và Chúa Giêsu trách mắng những người có thái độ đầy tham vọng nầy trong Giáo Hội”.

Và Đức Thánh Cha lưu ý rằng chỉ khi nào Chúa Thánh Thần đến các môn đệ mới thay đổi. Nhưng ngài cảnh báo, tội lỗi vẫn còn trong đời sống Kitô hữu và chúng ta phải tiếp tục tự vấn bản thân câu hỏi nầy: “Tôi theo Chúa Giêsu cách nào? Chỉ vì Ngài, đến nổi chấp nhận Thập Giá, hay tôi theo Ngài vì quyền lực? Tôi có dùng Giáo Hội, cọng đoàn Kitô hữu, giáo xứ, giáo phận để đạt được quyền lực nào đó không?”

Điều thứ ba dẫn đưa chúng ta ra khỏi những ý định ngay thẳng là tiền bạc, Đức Thánh Cha nói:

“Những người theo Chúa Giêsu vì tiền bạc cố sức lợi dụng về mặt kinh tế của giáo xứ, giáo phận, của cọng đoàn Kitô hữu, bệnh viện, trường học… Chúng ta hãy nghĩ về cọng đoàn Kitô hữu đầu tiên đã bị chao đảo vì ý định nầy: Simon, Ananias, Sapphira… đây đã là một cám dổ ngay từ thuở ban đầu. Và do đó, chúng ta đã nghe nói về rất nhiều người Công giáo tốt, Kitô hữu tốt, những bạn bè và các nhà hảo tâm của Giáo Hội –đã bị phát giác, đã hành động vì lợi ích cá nhân. Họ tự giới thiệu như những ân nhân của Giáo Hội và đã làm tiền ở mặt kia…”

Để kết thúc, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa ơn theo Chúa Giêsu với những ý ngay lành: không vì hư danh, không ước muốn quyền lực, không ham muốn sự giàu sang.

XT (theo Radio Vatican)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30