ĐỨC THÁNH CHA MỜI GỌI GIÁO HỘI Ý BẢO VỆ GIA ĐÌNH
Đức Thánh Cha mong muốn làm nổi bật « mối liên hệ nối kết công ích với việc thăng tiến gia đình được xây dựng trên hôn nhân, bên kia những thành kiến và ý thức hệ ».
Hôm 13/9/2013, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gởi một lá thư cho ĐHY Bagnasco, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Ý, nhân dịp Tuần xã hội Công giáo Ý lần thứ 47 đã được khai mạc ở Turin, về đề tài « Gia đình, niềm hy vọng và tương lai của xã hội Ý ».
« Còn hơn cả một đề tài » thảo luận, gia đình, « đó là sự sống, con đường của các thế hệ được truyền lại cho nhau đức tin, tình yêu và các giá trị luân lý nền tảng, một tình liên đới cụ thể, sự mệt nhọc, sự kiên nhẫn, nhưng còn là dự phóng, niềm hy vọng, tương lai ». Đối với Đức Thánh Cha, gia đình là « men trong bột của toàn thể xã hội ».
Gia đình, sự hiệp nhất trong khác biệt giữa nam và nữ
Đức Thánh Cha viết : « Với tư cách là Giáo Hội, chúng ta đề nghị một quan niệm về gia đình vốn là quan niệm của Sách Khởi Nguyên, về sự hiệp nhất trong khác biệt giữa người nam và người nữ. Trong thực tại này, chúng ta nhìn nhận một thiện ích cho mọi người, xã hội tự nhiên đầu tiên, như nó cũng được nhìn nhận trong Hiến Pháp của nước Cộng hòa Ý ». Từ đó, Đức Thánh Cha muốn tái khẳng định rằng gia đình « được quan niệm như thế », vẫn là « chủ thể đầu tiên và chính yếu xây dựng xã hội và một kết cấu xứng hợp con người như thế xứng đáng được nâng đỡ cách hữu hiệu ».
Đâu là những hệ quả khi người ta chạm đến gia đình
Không khơi lên hôn nhân đồng giới, Đức Thánh Cha nhắc lại trong thư này rằng « những hệ quả, tích cực hay tiêu cực, của những chọn lựa mang đặc tính văn hóa và chính trị liên quan đến gia đình chạm đến những mặt khác nhau của xã hội ». Đức Thánh Cha gợi lên vấn đề dân số vốn « nghiêm trọng đối với toàn Châu Âu và cách riêng đối với Ý », nhưng cũng bị tác động vấn đề kinh tế hay lao động, sự gia tăng trẻ em và ngay cả « cái nhìn nhân chủng học ở nền tảng của nền văn minh chúng ta ».
Vấn đề gia đình không chỉ liên quan đến người tín hữu, nhưng tất cả mọi người thiện chí. « Nâng đỡ và bảo vệ gia đình, làm tăng giá trị vai trò nền tảng và trung tâm của nó, đó là hành động vì sự phát triển công bằng và liên đới ».
Nâng đỡ các gia đình đau khổ
Đức Thánh Cha mời gọi thể hiện tình huynh đệ và liên đới, « gần gũi, cách tôn trọng, các gia đình đau khổ », bị tác động bởi việc « thiếu việc làm, vấn đề chỗ ở », « không có khả năng thực tế vận dụng những chọn lựa giáo dục của mình », « những thất bại của kinh nghiệm hôn nhân và gia đình », và « bạo lực đang làm tổ và gây nên những thiệt hại bên trong gia đình ».
Đức Thánh Cha biết những đau khổ này, nhưng đồng thời nhắc nhở rằng biết bao gia đình đang sống kinh nghiệm gia đình hay làm cha làm mẹ trong niềm vui và không sợ đương đầu những giây phút của thập giá, được sống trong sự kết hiệp với thập giá của Chúa. Những thử thách này có thể làm cho tình yêu mạnh hơn.
Tuần xã hội Công giáo Ý lần đầu tiên được diễn ra vào năm 1907. Một trong những người cổ võ chính của nó là Giuseppe Toniolo, một giáo dân đã được phong chân phước ngày 28/4 vừa qua.
Tý Linh
Theo Radio Vatican
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐHY SARAH, ĐẶC PHÁI VIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TẠI ĐỀN THÁNH SAINTE-ANNE-D’AURAY
- ĐỨC LÊÔ XIV: “CÁC GIÁO HOÀNG QUA ĐI, GIÁO TRIỀU VẪN CÒN MÃI”
- TỪ VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH PHÊRÔ ĐẾN VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH GIOAN LATÊRANÔ, CÂU CHUYỆN VỀ “ĐOÀN KỴ BINH CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG”
- XE GIÁO HOÀNG, BIỂU TƯỢNG CỦA GIÁO HOÀNG
- NHỮNG BƯỚC ĐI THÀNH CÔNG ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- ĐỨC LÊÔ XIV: ĐIỀU CẤP THIẾT LÀ PHẢI “MANG CHÚA KITÔ ĐẾN VỚI MỌI DÂN TỘC”
- SƠ MERLETTI ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM THƯ KÝ CỦA BỘ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN
- NGỘ ĐỘC THỦY NGÂN ĐÃ ĐẨY NHANH CÁI CHẾT CỦA THÁNH NỮ TÊRÊSA THÀNH LISIEUX
- ĐHY DE KESEL: “NHỮNG BƯỚC ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV NẰM TRONG TÍNH LIÊN TỤC VỚI ĐỨC PHANXICÔ”
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 6. NGƯỜI GIEO GIỐNG. « NGƯỜI DÙNG DỤ NGÔN MÀ NÓI VỚI HỌ NHIỀU ĐIỀU » (Mt 13, 3a)
- LIÊN HIỆP QUỐC : ĐHY PAROLIN BẢO VỆ NỀN NGOẠI GIAO GẶP GỠ MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐỀ XƯỚNG
- BA ĐIỀU CỐT YẾU CỦA THÔNG ĐIỆP “RERUM NOVARUM”
- CHIẾN TRANH Ở UCRAINA: KIEV VÀ CÁC ĐỒNG MINH HOAN NGHÊNH LỜI ĐỀ NGHỊ CỦA ĐỨC LÊO XIV VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC ĐÀM PHÁN TẠI VATICAN
- HÃY NHÌN VÀO CHÚA KITÔ !
- ĐỨC LÊÔ XIV VÀ GIÁO HỘI, MỘT “CHÚT MEN” CỦA SỰ HIỆP NHẤT VÀ TÌNH YÊU
- NHỮNG LỜI PHÁT BIỂU CUỐI THÁNH LỄ KHAI MẠC SỨ VỤ PHÊRÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ NHẬM CHỨC CỦA ĐỨC LÊ Ô XIV
- ĐỨC LÊÔ XIV: PHÊRÔ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI CHĂN DẮT ĐƠN ĐỘC, CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ MỘT THỦ LĨNH Ở TRÊN NHỮNG NGƯỜI KHÁC
- VIDEO TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ KHAI MẠC SỨ VỤ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- ĐỨC LÊÔ XIV: HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI THÚC ĐẨY ĐỐI THOẠI